Xác định thế mạnh nghề nghiệp cho con là bước quan trọng giúp con thành công trong tương lai.

Cũng như các mẹ, điều mình băn khoăn là làm sao để xác định thế mạnh nghề nghiệp cho con. Nhưng nói thật, làm sinh trắc vân tay thì hơi tốn kém. Với lại mình cũng tham khảo chị em, bạn bè, đồng nghiệp chưa thấy ai thử qua cách này nên thôi. 

Đứa con gái lớn mình năm nay học lớp 8 (tăng cường tiếng Anh), thích ca múa nhảy nhót các kiểu; tích cực tham gia hoạt động văn nghệ từ trường học, khu phố đến phường, quận; à cháu còn thích làm streamer, đóng hài kịch, hay “camp đồ” trên mạng bán lại (camp đồ hiểu nôm na là xếp hàng mua những sản phẩm chính hãng có phiên bản giới hạn và bán lại kiếm lời)... 

hình ảnh

Nói chung cháu rất năng động, vừa học vừa chơi không quên kiếm tiền bỏ ống heo. Mình hay bảo nó “đống shit nào cũng có dấu răng” rồi mẹ con cười hề hề. 

Song khi hỏi con thích làm gì mẹ tạo điều kiện cho con nuôi dưỡng sở thích từ bây giờ thì nó không nói được. Quan điểm của mình là thích gì thì cho tìm hiểu trước để xem con có phù hợp không, sau đó mới quyết định chọn nghề cho tương lai. Thích làm ca sĩ cho học đàn, thanh nhạc, thích buôn bán cho thử học một ít về kiến thức marketing, đặc biệt là marketing online xem có đam mê nổi không... Tuy nhiên, đây chỉ là cách chọn nghề tự phát, theo dạng mò mẫm. May thay, cuộc sống có những lần vô tình khiến cuộc đời ai đó rẽ qua một hướng khác.

Vô tình mình phát hiện một bài viết trên báo Thanh Niên, trong đó tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Trường ĐH Sư phạm TP. HCM) hướng dẫn cách xác định thế mạnh nghề nghiệp của con. Theo mình là khá hay, các mẹ có thể tham khảo. Mình nhớ hồi xưa có ai định hướng cho mình đâu, bố mẹ lo chạy ăn từng bữa cho 7 đứa con, đủ ăn là mừng rồi. Hồi đó có mấy cái vụ định hướng này là giờ mình ngon, đâu có lắm nghề như bây giờ. Ông bà ta nói cấm có sai, một nghề thì sống đống nghề thì chết. Vậy nên mình rất lo con cái sẽ đi vào vết xe đổ của mình. May sao giờ có đủ mọi kiểu xác định thế mạnh nghề nghiệp, mừng cho bọn nhỏ.

Theo tiến sĩ Hiếu, để tìm ra nghề mình thích hợp nhất, học sinh (HS) hãy trả lời 3 câu hỏi: 

- Con có thể làm giỏi cái gì? (xác định cái mình giỏi - thế mạnh)

- Con thích cái gì? (xác định cái mình thích)

- Cái gì làm ra tiền? (tìm hiểu về nghề)

Khi tìm giao thoa giữa 3 câu trả lời đó, các con sẽ chọn được nghề nghiệp lý tưởng nhất. 

hình ảnh

Để tìm ra cái mình giỏi, theo tiến sĩ có đến 6 cách nhưng mình chỉ chọn giới thiệu đến các mẹ 3 cách đơn giản, dễ hiểu nhất.

1. Phương pháp sinh trắc học

Các mẹ chỉ cần dẫn con đến đơn vị chuyên sinh trắc, mọi việc đã có chuyên viên ở đó họ lo. Cách này hơi tốn kém nhưng có vẻ khoa học, đánh giá độ ưu thế của 10 vùng chức năng trên não dựa vào mật độ dày đặc của nơ-ron và kiểu hình thần kinh (khí chất) của từng thùy. Từ đó, nhận biết độ thuận lợi của từng nghề nghiệp tương ứng với chức năng hoạt động của từng thùy não. Điều này có thể giúp đánh giá nghề nghiệp nào phù hợp với tư chất của con nhất, giúp con phát triển thuận lợi theo năng khiếu tự nhiên nhất.

2. Phương pháp “20 đôi mắt”

Mọi người xung quanh nhìn thấy nhiều đặc điểm của con nhưng con thì rất khó nhận biết điều đó. Điều con cần làm là phỏng vấn ít nhất 20 người thân cận, nhờ họ phác thảo về nhân cách của con. Gạch dưới những nhận xét trùng lặp của họ về con để xác định "điểm mạnh thương hiệu" của bản thân con  trong mắt mọi người.

3. Phương pháp “hộp diêm”

Các que diêm “tiềm năng” sẽ không bao giờ bùng cháy nếu như các con chưa một lần mang nó ra khỏi hộp và “cọ xát”. Ví dụ, nếu muốn biết mình có tiềm năng làm MC hay không, thì phải thử cầm lấy micro. Muốn biết mình có khiếu đóng kịch hay không thì hãy thử độc diễn một mình… Qua đó, con sẽ khám phá được thế mạnh của mình là gì.

Hai mẹ con làm theo hướng dẫn trên, cụ thể như sau:

- Con mình xác định nó thích kinh doanh, thích ca hát, thích đóng hài kịch...

- Nó sử dụng phương pháp 20 đôi mắt để xác định thế mạnh bản thân, phần lớn người xung quanh nhận xét nó là đứa hoạt bát, nhanh nhẹn, tháo vát, có óc kinh doanh, có óc tổ chức.

- Xác định nghề làm ra tiền là nghề kinh doanh, nghề ca sĩ, nghề diễn viên

Giao của 3 yếu tố trên là công việc kinh doanh. Vậy nên thế mạnh của con gái mình là các hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Các mẹ hãy thử làm theo hướng dẫn trên để xác định thế mạnh nghề nghiệp của con thử xem. Với mình, nó khá hiệu quả đấy.