Suy thận phải lọc máu được gọi là "bệnh nhà giàu" chẳng sai đâu các chị ạ, vừa tốn kém tiền bạc vừa tốn công sức. Chị đồng nghiệp em cứ 2 tuần 1 lần đón bố từ quê lên Hà Nội để đi bệnh viện lọc máu. Nhiều người hỏi sao chị không để bố ở đây tiện chăm sóc luôn thì chị nói bố không chịu, muốn ở quê cho thoáng.

Chị ấy có tâm sự là với bệnh nhân suy thận lọc máu, ngoài việc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ thì chuyện ăn uống là rất quan trọng. Đợt Tết vừa rồi, bố chị ăn nhiều thịt đạm, bánh chưng nhiều quá nên phải đi bệnh viện cấp cứu đấy. Sau đó, bác sĩ có dặn chị phải chú ý điều chỉnh hàm lượng các chất dinh dưỡng cho người bị suy thận lọc máu để hồi phục sức khỏe, giúp tình trạng bệnh ổn định hơn, không biến chuyển xấu. 

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Vậy nên nhà ai có người thân bị suy thận đang lọc máu thì chú ý các vấn đề dưới đây nhé!

1. Nước

Nước cần thiết cho cơ thể nhưng với người đang suy thận thì phải hạn chế. Theo nguyên tắc, lượng nước uống hàng ngày = 500ml + lượng nước tiểu. Trong đó, lượng nước uống bao gồm tính cả lượng dịch truyền, nước uống thuốc, uống canh, uống sữa...

2. Muối

Cơ thể hấp thu 8 - 12g muối mỗi ngày nhưng khi thận bị suy thì muối sẽ không được loại bỏ mà ứ đọng trong cơ thể. Chính vì vậy, người bệnh cần phải giới hạn lượng muối để tránh biến chứng, loại bỏ bớt muối trong bữa ăn, ăn tối đa 3g muối/ngày, tương đương 15ml nước mắm.

3. Chất kali

Kali cũng như muối, sẽ bị ứ đọng lại cơ thể khi bị suy thận. Nếu lượng kali trong máu trên 6,5mmol/l sẽ cực kỳ nguy hiểm, khiến tim loạn nhịp, ngừng tim đột ngột, gây tử vong. Vì vậy, bệnh nhân suy thận đang lọc máu cần tránh các thức ăn có chứa nhiều chất kali như cam, chuối, nho, đậu phộng, hạt điều, hạt dẻ, sô cô la, cà phê...

4. Chất đạm

Nạp vào cơ thể quá nhiều đạm sẽ sản sinh ra urê, trong khi đó urê lại tích tụ lại trong cơ thể khi bị suy thận. Vì vậy, trước khi chạy thận, lọc máu thì người bệnh phải ăn giảm đạm nhưng khi thực hiện chạy thận nhân tạo, lóc máu thì họ lại phải ăn một lượng đạm vừa đủ (không ăn quá nhiều) từ thịt, cá, trứng... để bù đắp cho cơ thể. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

5. Phospho

Đây cũng là chất ít được lọc qua thận nhân tạo. Phospho trong máu cao thì sẽ làm tăng hoạt động tuyến cận giáp và cùng với canxi bám đóng vào thành mạch máu. Do đó, người bị suy thận đang lọc máu cần giảm các thực phẩm chứa nhiều phospho như sữa, pho mát, cua, lòng đỏ trứng...

6. Vitamin

Người bình thường với chế độ ăn đầy đủ thì không cần cung cấp thêm vitamin do nó đã có sẵn trong nhiều loại thực phẩm. Tuy nhiên, với người suy thận thì mỗi lần chạy thận, lọc máu sẽ mất đi số vitamin nhất định nên phải bổ sung lại bằng các loại vitamin hòa tan trong nước.

7. Năng lượng

Suy thận lọc máu phải ăn giảm đạm do đó cần tăng cường nhóm tinh bột, đường và chất béo để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Thức ăn chế biến từ lúa, lúa mì như bánh mì, gạo, nui... rất thích hợp với người bệnh này.

Nguồn: Tổng hợp