Các mẹ cần chú ý hơn, chứ vừa cho con ăn, vừa xem ti vi lại cười giỡn thì dễ bị hóc nghẹn lắm ạ.

Cho con ăn trái cây là phải thật kỹ các mẹ ơi, cứ phải ngồi gọt bỏ, bỏ hạt không sót cái gì. Chứ người lớn ăn nhiều khi còn nghẹn đừng nói trẻ con. Riêng chuyện bé 2 tuổi bị hóc hạt trái cây là không thể nào bênh vực người mẹ được ạ.

Nghĩ làm sao mà cho con ăn, mẹ không nhớ lấy cái hạt ra. Đã vậy còn vừa cho con ăn vừa coi ti vi, đứa bé cười lên một cái, nuốt luôn cái hạt mà cả nhà không ai hay. Đến lúc biết thì cái hạt nảy mầm được luôn, khó tin mà có thật.

hình ảnh

Loại quả vỏ vàng bé 2 tuổi ăn bị hóc hạt. Ảnh: CNpress

Em nhớ hồi xưa hay bị người lớn hù là nuốt hạt trái cây nó sẽ mọc mầm trong bụng. Lớn rồi thì ngỡ ra người lớn sợ con nít nuốt hạt bị nghẹn nên hù thôi. Nhưng chuyện lạ xảy ra thật mọi người ơi, em xem trên HK, CNpress thấy có chuyện trẻ con nuốt hạt xong nảy mầm luôn trong cơ thể kìa.

Nghe kể gần đây một em bé 2 tuổi bị hóc, nguyên nhân là vì vừa ăn trái cây vừa cười do xem ti vi. Sự việc xảy ra ở Phật Sơn, Quảng Đông, xứ Trung. Sau hôm đó thì bé thường xuyên bị ho và thở khò khè nhưng gia đình không phát hiện. Thấy tình trạng con không đỡ, bố mẹ đưa con đi khám, mới phát hiện trong ống khí quản có dị vật gây viêm phổi.

hình ảnh

Phim chụp dị vật trong khí quản em bé. Ảnh: CNpress

Bác sĩ phân tích dị vật lọt vào khí quản được 10 ngày rồi, nhiều khả năng làm tắc khí quản, gây ngạt thở, suy hô hấp. Cái này mới sợ nè mọi người, nội soi thấy được mấy cái hạt bé nuốt vào do môi trường ấm và ẩm đã nảy mầm luôn rồi. Điều này khiến việc gắp dị vật ra gặp khó khăn.

Cuối cùng, sau ca mổ đã lấy thành công phần hạt quả đã nảy mầm ra. Đến giờ em vẫn không tin được chuyện nuốt hạt xong nảy mầm là có thật đó. Nhưng xem mấy bức ảnh thì chắc là thật rồi mọi người. Qua đây, bác sĩ cũng nhắc nhở bố mẹ phải thật kỹ khi cho con ăn uống.

hình ảnh

Hạt trái cây đã nảy mầm sau khi được gắp ra (ảnh trái). Ảnh: CNpress

Chứ như em bé 2 tuổi này trường hợp hi hữu, nuốt hạt 10 ngày vào ống khí quản vẫn thở được. Cũng có lẽ nhờ hạt nó nhỏ, chứ hạt to là khỏi thở, có khi không kịp cứu đâu ạ. Nói nhỏ chứ mỗi hạt cũng dài 1,5cm đó mọi người. Một khi hôn mê vì ngạt thở quá 5 phút sẽ thiếu oxy gây tổn thương não. Tình huống xấu nhất là không qua khỏi.

Để ngừa hóc nghẹn cho trẻ, bố mẹ cần lưu ý khi cho con ăn những món có nguy cơ gây sặc, hóc bao gồm:

  • Các loại thạch, các loại hạt, kẹo cứng, kẹo dẻo.
  • Thực phẩm có hình cầu nhỏ, chẳng hạn như nho, trứng cá, trứng non.
  • Thức ăn khó nhai, chẳng hạn như bánh mochi và bánh gạo nếp.
  • Thực phẩm nhão nhưng kết dính như bơ đậu phộng, mạch nha…

Bố mẹ cần hiểu trẻ nhỏ có đường hô hấp và thực quản nhỏ, kỹ năng nhai thức ăn chưa thuần thục. Do đó, nếu không nhai cẩn thận rất dễ bị hóc. Huống hồ còn vừa ăn vừa coi ti vi rồi cười giỡn như bé 2 tuổi trên đây thì rất dễ bị hóc thức ăn. Bố mẹ được khuyên là nên để con ngồi yên, nhai kỹ, đừng để ăn vừa ăn vừa chạy chơi.