Khổ nhỉ, ngày trước gửi hàng xe khách đâu có phải kê khai nhiều thông tin như vậy, sao quy định mới yêu cầu phải có đủ thứ thông tin, thiệt là phức tạp quá đi.

Trước giờ em thấy gửi hàng xe khách đơn giản lắm, bên gửi chỉ cần cung cấp tên, số điện thoại của mình và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận là xong.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Sức khỏe Đời sống. 

Tuy nhiên, lắm lúc cũng xảy ra tình trạng bùng hàng, khiến có khi người bán là người gửi hàng chịu thiệt thòi, hoặc người mua nhận hàng không đúng như thỏa thuận nên mới xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Cũng có thể vì lý do này mà nhằm đảm bảo quyền lợi cho đôi bên trong việc truy tìm người gây ra thiệt thòi cho người khác để yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) nên Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ô tô ra đời, yêu cầu bên gửi hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm:

- Tên hàng hóa.

- Cân nặng hàng hóa (nếu có).

- Họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ, số CMND hoặc CCCD của người gửi hàng.

- Họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ, số CMND hoặc CCCD của người nhận hàng.

Nhân viên phục vụ trên xe khi nhận hàng ký gửi xe ô tô có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các thông tin nêu trên trước khi tiếp nhận hàng hóa gửi đi.

Đứng trước quy định mới yêu cầu phải cung cấp đầy đủ số CMND hoặc CCCD của cả bên gửi lẫn bên nhận, rất nhiều bà con phản đối bởi lý do là họ sợ lộ thông tin cá nhân giữa bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp như hiện nay.  

Nhiều người cho rằng CCCD tích hợp đủ hết các thông tin cá nhân của người dân, cứ ra vào tòa nhà, bảo vệ và lễ tân yêu cầu chụp CCCD, rồi shipper tới giao hàng cũng đòi chụp thẻ này, và bây giờ gửi hàng cũng yêu cầu chụp CCCD. Vậy thì ai sẽ đứng ra bảo vệ thông tin cá nhân của họ đây, bởi bây giờ thông tin của người dân bị rao bán đầy trên mạng. Thậm chí các thông tin này còn bị lợi dụng để vay tiền hoặc tiếp thị bán hàng, bán đất,... qua điện thoại khiến họ rất phiền và cảm giác bị quấy nhiễu.

Một số khác cho rằng quy định này có thực sự phù hợp không và chưa rõ mục đích là gì nhưng làm như vậy riết rồi các nhà xe lấy được hết thông tin cá nhân của khách. Dù trước đó trên báo đài cứ ra rả khuyến cáo người dân không được để người khác chụp lại CCCD của mình, trong khi thực tế có vẻ như mọi thứ đang đi ngược lại.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: An ninh Thủ đô và Zing News. 

Rất nhiều bà con, phần lớn là chị em phụ nữ và người già trở thành nạn nhân của bọn tội phạm công nghệ cao. Khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia tự xưng mình là cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng, chưa kịp để bên nghe trả lời là họ đọc vanh vách cả gia phả của mình rồi còn dùng lời lẽ đe dọa khiến người nghe yếu mềm phải phục tùng theo bằng cách chuyển khoản tiền cho họ. Nhưng đến nay vấn nạn này vẫn chưa được giải quyết triệt để, nạn nhân đi báo Công an làm tường trình đủ kiểu, cái mà họ nhận về là sự im lặng. Vậy thì có nhất thiết phải cung cấp đủ số CCCD không và có cách nào để thay thế không?

Trái lại, có người cho rằng họ yêu cầu kê khai thông tin chứ đâu có bắt buộc chụp hình CCCD mà lo lộ thông tin cá nhân. Mình chỉ cần cung cấp đúng tên và số CCCD là được, cung cấp nhiều hơn dễ gây những hệ lụy cho bản thân. Song, chỉ có số ít đồng tình với ý kiến này, phần đông vẫn lo ngại thông tin của mình bị lộ làm hại bản thân và người thân trong gia đình.