Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà sẽ tiếp nối các đàn chị Hoa hậu đi trước tham gia chinh chiến tại đấu trường Miss World vào cuối năm nay nhưng có vẻ như từ đợt đăng quang tới giờ, diện mạo của Đỗ Thị Hà vẫn chưa có sự khởi sắc đáng kể khiến người hâm mộ lần nào cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thôi. 

Chuyện là mới đây trên trang cá nhân của mình, Đỗ Thị Hà có đăng tải hình ảnh set trang phục gồm áo croptop trắng diện cùng quần jean năng động nhằm mục đích khoe vòng e0 thon gọn của mình. 

hình ảnh

Nếu để ý kỹ sẽ thấy phần cạp quần Đỗ Hà đang mặc có phần rộng hơn, thừa hẳn 1 đoạn, có vẻ như thời gian qua nhờ tập luyện chăm chỉ nên vòng 2 của Đỗ Hà đã được thu nhỏ đáng kể. 

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Những tưởng sẽ nhận về cho mình lời khen vì vóc dáng ngày càng thăng hoa theo thời gian, ai dè không ít CDM vội vào chê bai Đỗ Hà khi cho rằng eo cô vẫn toàn mỡ, đại loại các bình luận có nội dung là "thấy toàn mỡ", "bụng vẫn chưa được săn chắc vẫn còn mở bụng nhiều nhé, vòng eo HH như này là chưa chuẩn lắm", "Các cụ ngày xưa có đã bảo "tốt khoe, xấu che", vòng eo của chị cứ như 1 đòn chả, 1 chiếc bánh tét ấy, mà cứ khoe mãi"...

hình ảnh

Có vẻ như thời điểm này vì hiểu rõ không còn nhiều thời gian nữa là tới ngày thi quan trọng nên Đỗ Hà vẫn đang rất chăm chỉ việc hoàn thiện mình nhiều hơn từ trang điểm cho đến tập luyện để có hình thể săn chắc chuẩn đẹp, cũng chính vì lý do này mà Đỗ Hà cũng thường xuyên khoe ảnh diện áo croptop các loại lên trang cá nhân nhưng đa phần các bình luận đều chê nhiều hơn là khen. 

hình ảnh

Ngoài vòng eo được cho chưa đủ thon đẹp, săn chắc thì cách Đỗ Hà lên đồ khoe eo vẫn trông thế nào ấy, nhìn đi nhìn lại vẫn cứ xấu và quê vô cùng. 

Còn nhớ khi Đỗ Thị Hà mới đăng quang, tuy có vóc dáng nổi bật cùng đôi chân dài 1m11 thẳng tắp nhưng vòng 2 kém săn chắc của Đỗ Hà khi ấy vẫn là 1 điểm trừ đối với cô. 

hình ảnh

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, sỡ hữu chiều cao khá 1m75 với đôi chân dài 1,11 m cùng 3 vòng khá đẹp là 80-60-90 (con số này được BTC cuộc thi cung cấp cho báo chí). Tuy nhiên, sau khi xem chương trình đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, nhiều người nhận xét vòng 2 của Đỗ Thị Hà khá "thô", người "suôn đuột", không có điểm nhấn tạo được thân hình đồng hồ cát.

Sau khi người đẹp Thanh Hóa Đỗ Thị Hà đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2020, nhiều người chú ý hơn tới thân hình chưa chuẩn đồng hồ cát của cô. Đây được xem là một nhược điểm 'chí mạng" đối với một Hoa hậu khiến Đỗ Hà liên tiếp nhận về những lời chê bai soi mói mỗi lần xuất hiện. Cũng từ đó khán giả đặt cho cô các biệt danh xấu xí như " Hoa hậu eo bánh mì", "Hoa hậu bụng mỡ". 

hình ảnh

Vòng bụng tròn ủm không mấy gọn đã khiến Đỗ Hà không ít lần bị dìm thương tiếc trên sóng truyền hình hoặc khi chung khung hình với các Á hậu, những lần ấy cứ diện đầm bó sát là vòng bụng tròn trịa của cô lại phô lộ thấy rõ. 

hình ảnh

Khi diện váy có chất liệu mềm rũ, bé mỡ càng dễ bị lộ hơn. 

hình ảnh

Còn nhớ khi dự sự kiện tại TP.HCM, Đỗ Thị Hà trở thành tâm điểm chú ý nhờ chiếc đầm lệch vai đính sequin lấp lánh, nổi bật giữa biển người. Thế nhưng đập vào mắt công chúng lại là vòng 2 "lùm lùm" của cô Hậu. Thông qua những hình ảnh chưa chỉnh sửa, dường như chiếc đầm bó sát càng "tố cáo" phần bụng kém săn chắc của tân Hoa hậu. Ngay lập tức, cư dân mạng đã để lại loạt ý kiến trái ngược về màn lộ diện có phần gây thất vọng này. "Sao bụng 'lạ' thế?", "Do trang phục hay do bụng vậy?", "Hình như chất liệu vải bắt sáng tốt dễ làm lộ nhược điểm body người mặc",... 

Dù chê Đỗ Hà như thế nào cũng không thể phủ nhận so với thời kỳ đầu đăng quang, Đỗ Thị Hà đã cải thiện đáng kể vòng eo không mấy đẹp của mình trở nên hút mắt hơn, nếu cố gắng hơn nữa, tương lai hình thể của Đỗ Hà chắc chắn sẽ đẹp chẳng kém cạnh bất cứ ai. 

hình ảnh

Chia sẻ về quá trình tập luyện và ăn uống khoa học để có eo thon nhỏ của mình thời gian qua, Đỗ Hà cho biết cô cô chọn ăn cơm gạo lứt thay cơm trắng, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột xấu. Bởi, 1 bát cơm trắng với trọng lượng 100g sẽ chứa khoảng 627calo. Trong khi đó, 100g cơm gạo lứt chỉ có 110calo.Đỗ Thị Hà còn áp dụng chế độ ăn giảm dần theo đồ thị hình tam giác ngược. Cô ăn nhiều vào buổi sáng, buổi trưa và ăn ít vào buổi tối. 

Thời gian biểu để nạp năng lượng cho 3 bữa trong ngày cụ thể: Bữa sáng kết thúc trước 10 giờ, bữa trưa kết thúc trước 14 giờ và bữa tối trước 20 giờ. Thời gian có thể xê dịch sớm hơn 1 tới 2 tiếng cho những người muốn giảm cân. Tuy nhiên, các bữa ăn phải cách nhau tối thiểu 4 tiếng đồng hồ. Bởi, 4 tiếng là khoảng thời gian cần để cơ thể tiêu hoá hết thức ăn trong 1 bữa.

hình ảnh

Ngoài chế độ ăn, Đỗ Thị Hà duy trì hoạt động thể dục mỗi ngày. Những bài tập săn chắc toàn thân hay siết cơ, độ vòng 3 đều được thực hiện đan xen để đạt hiệu quả. 

Ngoài chế độ ăn, Đỗ Thị Hà duy trì hoạt động thể dục mỗi ngày. Những bài tập săn chắc toàn thân hay siết cơ, độ vòng 3 đều được thực hiện đan xen để đạt hiệu quả.