Đọc nhiều bài báo mà thấy thương những người chủ doanh nghiệp, họ đâu muốn để người lao động nghỉ việc trong lúc này, nhưng tình thế bắt buộc bởi họ không thể gồng được nữa.
>>> Mùa dịch ế ẩm, chủ khách sạn Hà Nội phải bán chuối, chạy xe ôm có tiền trả lương cho nhân viên
Cứ thế này, nếu không kiểm soát được tình hình và tiếp tục giãn cách thì sẽ còn nhiều doanh nghiệp (DN) đứng bên bờ vực phá sản, người lao động thất nghiệp.
Nay em đọc báo Tuổi trẻ, đã có nhiều DN nhỏ và vừa tại TP.HCM kêu gọi 5.000 chữ ký để kiến nghị Chính phủ ‘cứu’. Được biết, số lượng DN nhỏ và vừa chiếm đến 97,8% tổng số doanh nghiệp cả nước và hiện họ đang đối mặt với hàng loạt khó khăn vì phải ngừng hoạt động, hoặc phải thực hiện ‘3 tại chỗ’.
Doanh thu sụt giảm hoặc không có, trong khi đó vẫn phải chịu chi phí mặt bằng, kho bãi, rồi các khoản tiền lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)... Đứng trước tình thế đó, các DN đang kiến nghị Chính phủ để hỗ trợ 4 vấn đề lớn, quan trọng nhất vẫn là vấn đề liên quan đến người lao động, kế đến là thuế và chi phí rồi đến tài chính ngân hàng và việc tái hoạt động trở lại.
#1. Đối với vấn đề liên quan đến người lao động
Hiện tại, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hữu trí và chế độ tuất. Tuy nhiên, với các DN thì sự hỗ trợ này vẫn chưa đủ trong bối cảnh ngày càng khó khăn do dịch bệnh kéo dài.
Vì thế mà DN mong muốn Chính phủ xem xét hỗ trợ cho phép DN tạm ngừng đóng quỹ BHXH ít nhất là 06 tháng sau khi công bố hết ‘cô vi’. Đồng thời, không áp dụng hình phạt đối với các DN không có khả năng đóng BHXH trong thời kỳ ‘cô vi’.
Đối với các DN phải ngừng hoạt động và thực hiện giãn cách, DN kiến nghị được miễn giảm 100% phí đóng BHXH của DN và người lao động trong thời gian này và có chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động đã và đang hoàn thành đầy đủ trách nhiệm đóng BHXH cho đến thời điểm hiện tại.
#2. Đối với các chính sách thuế và chi phí
- Đối với thuế giá trị gia tăng: DN mong muốn được miễn trong năm 2021 và tiếp tục được giảm 50% trong 2 năm kế tiếp là năm 2022 và 2023.
- Đối với thuế thu nhập DN: Kiến nghị Chính phủ giảm 50% thuế phải nộp trong năm nay 2021 và giảm 30% thuế trong 3 năm tiếp theo kể từ khi công bố hết ‘cô vi’. Đồng thời, các chi phí phát sinh mà DN phải chịu như chi phí xét nghiệm, chi phí thực hiện ‘3 tại chỗ’... được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập DN.
#3. Đối với chính sách tài chính và ngân hàng
DN mong muốn được hỗ trợ gói ưu đãi với lãi suất tối thiểu 4%, tương đương gói hỗ trợ của năm 2008 và 2009, và nếu có thể thì áp dụng kể từ ngày 01/8/2021 đến 12 tháng sau khi công bố hết ‘cô vi’.
Bên cạnh đó, xem xét chính sách khoanh nợ, giãn nợ kể cả gốc và lãi đối với các DN phải tạm ngừng hoạt động và gặp khó khăn không có khả năng thanh toán do tình hình ‘cô vi’ kéo dài. Nếu có thể thì thời gian áp dụng mức giảm lãi suất từ 2 – 3% kể từ ngày 01/8/2021 đến 06 tháng sau khi công bố hết ‘cô vi’.
#4. Ban hành lộ trình để DN được tái hoạt động trở lại khi đã tiêm vắc-xin
Thời gian này cả DN, người lao động và người dân gặp khó khăn đều mong muốn được hỗ trợ. Tuy nhiên, bà con cũng cần biết nguồn ngân sách hỗ trợ có hạn. Cho nên để giảm bớt gánh nặng cho Chính phủ, các DN kiến nghị xây dựng lộ trình từng bước để cho các DN tái hoạt động trở lại từng phần đối với những trường hợp đã được tiêm vắc-xin đầy đủ.
Có thể là các DN có người lao động đã tiêm đủ 1 mũi được phép đến văn phòng, công ty, nhà máy... để làm việc trở lại và phải thực hiện nguyên tắc 5K. Trong trường hợp người lao động hoặc đại diện DN đã tiêm đầy đủ 2 mũi thì có thể di chuyển từ tỉnh này đến tỉnh khác, nhưng phải nhớ thực hiện nguyên tắc 5K.
Tính đến thời điểm này, ngoài chính sách hỗ trợ DN được phép tạm dừng đóng quỹ hưu trí và chế độ tuất và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mới đây Chính phủ đồng ý với đề xuất giảm 10% tiền điện trước thuế giá trị gia tăng cho một số DN trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ Đô la Mỹ.
Nếu các chính sách hỗ trợ DN nêu trên được thông qua thì không chỉ DN mà người lao động cũng được hưởng lợi. Công việc và lương cùng các chế độ phụ cấp khác được đảm bảo, ổn định cuộc sống. Còn đối với người dân sẽ gián tiếp hưởng quyền lợi từ giá cả tiêu dùng các sản phẩm thiết yếu.
Mong sao ‘cô vi’ mau qua đi, Chính phủ sớm có chính sách hỗ trợ kịp thời để vực dậy các DN tái sản xuất, hoạt động trở lại. Có như vậy nền kinh tế mới phát triển, người dân mới có cuộc sống ấm no, ổn định.