Không biết có chị em nào mà hay mua sắm như mình không? Mình hay mua lắm luôn. Tất cả các sàn giao dịch thương mại điện tử, mình đều dùng, đều có tài khoản và cái nào cũng là thành viên kim cương luôn ý. Mẹ mình mới ra đây ở cùng ít hôm mà hôm nào bà cũng bảo: Sao mày khỏe đi lấy hàng ship thế, sao mày khỏe mua thế? Nhiều lúc nghĩ mình ở với mẹ đẻ chứ mà với mẹ chồng thì chắc cũng cãi nhau cả ngày.

Mình mua đồ nhiều đến mức mà shipper gửi thiệp mời cưới là biết mức độ thế nào rồi đấy. Có những thứ mà sau khi nhận hàng mình tự hỏi không biết là mình mua làm gì, tại sao mình mua. Đợt mình đẻ phải dọn tử quần áo vì không còn mặc vừa đồ cũ nữa. Khi ấy mình mới hốt hoảng nhận ra là mình có quá nhiều quần áo. Có những bộ mà mình không biết sao nó lại xuất hiện ở đó, nó có từ khi nào vì tem mác vẫn còn nguyên. Giờ có con rồi thì lại cuồng mua sắm cho con. Nhà mình đã phải sắm đến cái tủ quần áo cho bé thứ 2 rồi mới chứa hết đồ mình mua cho con. Trong khi đó, con mình còn chưa đầy 8 tháng. Nhiều lúc không hiểu sao lại mua cơ. 

Cứ mỗi lần không có việc gì làm là mình lại cầm điện thoại, mở các app mua sắm lên rồi mua mua mua. Anh shipper còn bảo mình là mua ít thôi.

Mình tưởng có mình mình thế, ai dè hôm nay đọc được trên báo có người cũng y chang. Mà vấn đề là việc mua sắm vô tội vạ thế này lại là dấu hiệu bệnh lý mới sợ chứ. Thông tin cụ thể, mình để bên dưới nha.

hình ảnh

Mua sắm nhiều, mua vô tội vạ là điều hay thấy ở nhiều chị em. Ảnh minh họa, nguồn: Daily

Người phụ nữ 26t mua sắm vô tội vạ, vay nợ để mua

Ths. BS Nguyễn Thành Long (Phòng M7- Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai) cho hay: Thời gian qua, viện đã tiếp nhận một số trường hợp đến khám và tư vấn tâm lý vì nghiện mua sắm. Theo đó, các trường hợp này đa số là nữ giới, ở độ tuổi trung niên. 

Cụ thể, chị Minh Liễu (26 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) là trường hợp điển hình. Chị Liễu phải đến 'cầu cứu' bác sĩ vì thói nghiện mua sắm của bản thân, nhất là khi mới nhận lương. Chị Liễu thường mua mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng... Vấn đề là bản thân và gia đình chị không hề có nhu cầu sử dụng những thứ đó. 

Chị kể: 15 hàng tháng là ngày chị nhận lương. Lúc ấy, chị phải đặt mua một thứ gì đó. Có những lúc mở tủ quần áo ra, chị tự hỏi mình sao có nhiều quần áo vậy? Rồi có những chiếc váy chị còn chưa mặc tới nhưng đã mua chiếc khác. Đây có lẽ là thực trạng chung mà nhiều chị em phụ nữ có.

Tuy nhiên, với chị Liễu, không chỉ dùng hết tiền lương mà chị còn mạnh tay dùng cả thẻ tín dụng. Khi số tiền nợ lên đến gần 40 triệu đồng, chị mới nói với chồng. Chính vì việc này mà vợ chồng chị mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó, vì phải suy nghĩ nhiều cách để kiếm tiền trả nợ nên chị mất ngủ, sụt cân. Cuối cùng, chị phải vào viện tâm thần thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết: Chị bị nghiện mua sẵm và được hỗ trợ điều trị bằng nhiều phương pháp. 

Ths. BS tâm lý Đặng Thị Hải Yến (Viện Sức khỏe tâm thần) cho hay: Xã hội hiện nay không thiếu việc dùng thẻ tín dụng mua trước trả sau. Rất nhiều trường hợp bị nghiện mua sắm, rơi vào cảnh nợ nần lúc nào không hay.

Bình thường, những trường hợp không thể tự kiểm soát hành vi mua đồ kéo theo các rối loạn tâm thần khác như lo âu, trầm cảm. Khi đó, bệnh nhân thường phải mua sắm, chỉ khi 'tậu' được món đồ nào đó thì người bệnh mới có cảm giác thỏa mãn, giải tỏa căng thẳng.

hình ảnh

Mua sắm quá nhiều, cẩn thận bị tâm thần. Ảnh minh họa, nguồn: Daily

Khi bị nghiện mua sắm, cần lưu ý gì?

Theo BS. Đặng Thị Hải Yến, có một số lưu ý cho người nghiện mua sắm gồm:

+ Giáo dục hành vi mua sắm, phỏng vấn tạo động lực để giải quyết nợ nần chi tiêu quá hạn mức.

+ Người thân xung quanh cần hỗ trợ để hạn chế hành vi mua sắm bằng cách nhắc nhở, đưa đi chỗ này chỗ kia để giải tỏa tâm trạng. 

Ngoài ra, nếu gặp tình trạng này, bạn cũng có thể trị liệu nhóm nhằm tạo ra môi trường có nhiều người bệnh để cùng đốc thúc nhau vượt qua.