Nhiều phụ huynh than “có những quyển sách không học đến nhưng vẫn nằm trong bộ sách phải mua, quá lãng phí”.

Con các mẹ đã bế giảng chưa ạ? Con em thì xong năm học rồi, giờ bắt đầu nghỉ hè. Hôm trước đi họp cuối năm cho con, cô giáo cũng có nhắc chuyện đóng phí mua sách giáo khoa năm tới cho con luôn. Kể ra giờ cũng tiện lắm các mẹ, cứ đăng ký với nhà trường là sang năm con có sách học luôn. Phụ huynh đỡ chạy đông, chạy tây mua sách cho con. Nhưng mua sách ở trường cũng có một số điều khiến em thấy thắc mắc.

Sách mua ở trường, trước đây, thường kèm cả bộ gồm giáo khoa, bài tập, thậm chí có sách tham khảo nữa. Vấn đề là có một số quyển bài tập hoặc sách thể dục chẳng hạn, em thấy con chẳng dùng tới. Lên các nhóm học tập trên mạng cũng thấy nhiều phụ huynh than thở. Mua sách cho con học thì chẳng tiếc, nhưng mua mà cả năm con chả động đến tí nào thì tiếc lắm ạ.

Vừa rồi, trên trang Vietnamnet họ có đưa tin Bộ GDĐT yêu cầu không ép phụ huynh mua sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo. Em đọc xong mà mừng húm. Vậy là sắp tới đỡ tốn một khoản, lại đỡ phải tiếc sách mới tinh con không học phải đem đi gửi cô ve chai rồi.

hình ảnh

Bộ GDĐT yêu cầu giảm giá SGK, không ép học sinh mua sách tham khảo. Ảnh: Bảo Lâm, Người Lao Động

Tin em xem trên Vietnamnet “Các trường không được đóng gói bán SGK kèm sách bài tập, tham khảo” có thể tóm lược một số ý chính, được nhiều phụ huynh quan tâm.

1. Không ép buộc mua sách tham khảo, sách bài tập

Sắp tới, theo chỉ đạo từ Bộ GDĐT, các trường sẽ không bán nguyên gói sách giáo khoa kèm sách bài tập, tham khảo ngoài danh mục được phê duyệt. Cũng không được tùy ý vận động học sinh, phụ huynh mua ấn phẩm tham khảo các kiểu. Chỉ thị này vừa hợp tình, vừa hợp lý nên rất được lòng quý phụ huynh.

Sở dĩ chuyện sách giáo khoa lại trở thành chuyện bàn tán sôi nổi trong năm học mới là vì trước đó, không ít phụ huynh phản ánh có một số đầu sách bài tập, sách tham khảo phải mua nhưng con họ không hề mở ra một trang nào suốt cả năm học, thực sự rất lãng phí. Giữ lại thì chẳng biết để làm gì, mà đem gom phế liệu thì chẳng thu được bao nhiêu.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

2. Không viết, vẽ bậy vào sách để có thể tái sử dụng, tránh lãng phí

Một điểm mới rất đáng chú ý nữa là việc tuyên truyền học sinh giữ gìn, bảo quản sách sạch đẹp đã được đề cập. Theo đó, khuyến khích các em không viết, vẽ vào sách giáo khoa để có thể sử dụng lại. Vận động học sinh quyên góp sách, ủng hộ vào thư viện để lớp sau tiếp tục sử dụng.

Nếu được vậy, thay vì cứ cuối năm, mẹ lại ngồi tiếc rẻ vì phải mang sách đi bán cho cô đồng nát, dẹp cho gọn nhà thì cha mẹ và học sinh có thể cùng hưởng ứng với nhà trường phát động quyên góp sách cho học sinh nghèo. Việc làm này vừa dạy trẻ sống tiết kiệm, chống lãng phí, lại giúp nhiều gia đình có thể cho con tiếp tục đến trường.

hình ảnh

Giá sách giáo khoa mới tăng rất nhiều so với sách theo chương trình cũ. Ảnh: Ngọc Dương, Thanh Niên

3. Rà soát, đánh giá và phương án giảm giá thành sách giáo khoa

Một ý nữa mà em thấy là có thêm yêu cầu các nhà xuất bản sách giáo khoa tổ chức rà soát, đánh giá và đưa ra phương án giảm giá sách. 

Dù chưa đến năm học mới để xem tình hình thực tế ra sao nhưng em thấy chỉ thị thay đổi thế này là vui lắm rồi mọi người. Những thắc mắc, băn khoăn của phụ huynh khi mua sách giáo khoa cho con đã được lắng nghe và quan tâm. Riêng việc không phải mua những quyển sách cả năm con không học đến là quá hợp  lý.

*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân