Em nghe bến xe Miền Đông mới xây dựng xong đã lâu rồi, một số tuyến xe đi đường dài nối từ TP.HCM đến các tỉnh cũng đã được chuyển bến ra ngoài đó, còn lại vẫn tiếp tục duy trì ở bến cũ.

Mới đây, tiếp tục theo lộ trình có thêm gần 100 tuyến được di chuyển ra ngoài bến mới, nhiều bà con có nhu cầu đi lại tỏ ra ngỡ ngàng không biết nên mua vé và đi lại thế nào. Họ trở nên lúng túng, thậm chí có người còn nổi cáu cho rằng sẽ chuyển hình thức di chuyển sang đi máy bay cho tiện. Vì thế sẵn dịp này, em chia sẻ luôn để bà con nắm rõ nha, ai vẫn cần di chuyển từ bến xe Miền Đông nên đọc để biết đường đi nước bước, tránh lúng túng mất thời gian nha.

hình ảnh


Ảnh: Bến xe Miền Đông mới. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Thứ nhất, về địa chỉ bến xe Miền Đông mới

Chắc bà con đã quá quen thuộc với địa chỉ bến xe Miền Đông cũ, có nhiều mặt tiền giáp với các đoạn đường gồm Quốc lộ 13 và Đinh Bộ Lĩnh, thuộc phường 26, quận Bình Thạnh. Trong khi đó, nhắc đến bến xe Miền Đông mới nhiều người vẫn còn không biết địa chỉ cụ thể.

Đây này, bến xe mới nằm ở 501 Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Theo đo đạc về khoảng cách di chuyển, bến xe Miền Đông mới cách bến xe Miền Đông cũ  gần 20km và bến xe này ngay điểm giáp với tỉnh Bình Dương và thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Bởi vì đa số mọi người đã quen với cung đường cũ nên yêu cầu di chuyển ra bến mới khiến họ cảm thấy vừa xa vừa bất tiện và trái với ngõ đường mình đi. Nhiều người từ tỉnh lên thành phố cũng than phiền về vấn đề này.

Thứ hai, tuyến xe nào đã chính thức dời về bến xe Miền Đông mới

Cho đến nay, theo bài đăng trên báo Tuổi trẻ em đọc được, các tuyến đi từ TP.HCM đến 15 tỉnh, thành gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ và Cà Mau đã chính thức dời về bến xe Miền Đông mới.

Trong tương lai không xa, các tuyến xe còn lại ở bến cũ cũng sẽ được dời nốt về bến mới đó bà con ạ, nên mọi người chuẩn bị tinh thần nha.

Ngoài ra, em cập nhật thêm để bà con cùng biết rằng hiện đã có 4 tuyến xe buýt có điểm đến là bến xe Miền Đông mới gồm:

- Tuyến 55 (công viên phần mềm Quan Trung – bến xe Miền Đông mới).

- Tuyến 56 (bến xe Chợ Lớn – Trường Đại học Giao thông Vận tải, thành phố Thủ Đức – bến xe Miền Đông mới).

- Tuyến 76 (Long Phước – Suối Tiên – bến xe Miền Đông mới).

- Tuyến 93 (Bến Thành – bến xe Miền Đông mới).

Và 5 tuyến xe buýt đi ngang qua bến xe Miền Đông mới gồm:

- Tuyến 150 (bến xe Chợ Lớn – ngã ba Tân Vạn).

- Tuyến 60-1 (bến xe Miền Tây – bến xe Biên Hòa).

- Tuyến 60-2 (trường Đại học Nông Lâm – bến xe Phú Túc).

- Tuyến 60-3 (bến xe Miền Đông – khu công nghiệp Nhơn Trạch).

- Tuyến 60-4 (bến xe Miền Đông – khu công nghiệp Sông Mây).

Thứ ba là bà con sẽ đi lại và mua vé thế nào?

Theo thông tin em đọc được, kể từ hôm nay, bà con có thể mua vé đi từ TP.HCM đến các tỉnh thông qua 2 hình thức:

- Mua trực tiếp tại quầy bán vé đã được ủy thác ở bến xe mới.

- Đặt vé online của các hãng xe.

Còn việc đi lại, bà con có thể đến trực tiếp bến xe mới theo địa chỉ đã nêu trên hoặc gọi cho hãng xe để được hướng dẫn trung chuyển từ bến xe cũ sang bến xe mới.

hình ảnh


Ảnh chụp bến xe Miền Đông mới. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Được biết, một số hãng xe lớn như Phương Trang, họ luôn có xe trung chuyển đi từ bến cũ đến bến mới và theo hãng xe Samco cho biết thời gian tới họ sẽ cố gắng bố trí xe trung chuyển để giúp hành khách đi lại dễ dàng hơn.

Em hy vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp bà con tiết kiệm thời gian hơn trong việc tìm kiếm thông tin khi di chuyển. Chúc bà con sẽ có những chuyến đi thuận lợi, vui vẻ.