Không riêng gì TP.HCM mà các tỉnh, thành khác có liên quan vẫn đang ngóng chờ kế hoạch đi lại, liên thông giữa các địa bàn để người dân có thể di chuyển đi lại, còn học tập, làm việc và giao thương hàng hóa. Chứ với tình trạng hiện nay, việc vận chuyển khó khăn, đẩy giá cả hàng hóa và các thứ khác lên cao, người dân nhìn thôi đã thấy ngán ngẩm rồi.

Mấy hôm trước, em có chia sẻ với bà con về việc người lao động về quê và giờ mong muốn trở lại TP.HCM thì cần điều kiện gì để chuẩn bị, rồi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có đề xuất về kế hoạch đi lại trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy và hàng hải.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Chính Phủ. 

>>> Từ 01/10/2021, người lao động trở lại TP.HCM làm việc cần điều kiện gì: Bà con biết để chuẩn bị

Đến hôm qua, ngày 27/9/2021, theo tin em đọc được trên trang Sài Gòn Giải Phóng, Bộ GTVT đã hoàn tất Dự thảo và gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành, địa phương.

So với đề xuất trước đó đã có một số thay đổi theo hướng ‘dễ thở’ hơn, nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho người dân dễ thực hiện hơn, nhất là trong lĩnh vực vận tải đường bộ. Cụ thể:

#1. Cho phép doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm định kỳ 14 ngày/lần cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe và khai báo y tế theo quy định trên địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/#/login

#2. Lái xe và nhân viên cần đáp ứng 1 trong 4 điều kiện sau:

- Đã tiêm đủ liều vắc-xin, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng.

- Có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận của cơ sở tiêm chủng.

- Có giấy xác nhận khỏi bệnh ‘cô vi’ không quá 06 tháng.

- Có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính, theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên, được thực hiện trong vòng 72 giờ.

#3. Người tham gia giao thông: Dự kiến bỏ điều kiện hành khách phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin hoặc F0 khỏi bệnh và phải có giấy xét nghiệm âm tính. Hành khách đi đến địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện lệnh giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 19 thì chỉ cần thực hiện nguyên tắc 5K và khai báo y tế theo quy định.

Còn với vận tải đường sắt, trang VTV có đăng tin Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, hiện tại đơn vị đã có kế hoạch dự kiến 2 phương án tổ chức chạy lại tàu khách từ ngày 01/10/2021 đối với tàu Thống Nhất và tàu khu đoạn trên các tuyến.

#1. Đối với tàu Thống Nhất chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM:

* Phương án 1, dự kiến chạy lại 3 đôi tàu trong tháng 10:

- Từ ngày 01/10/2021: Chạy tàu khách SE7/SE8.

- Từ ngày 07/10/2021: Chạy tàu khách SE3/4.

- Từ ngày 14/10/2021: Chạy tàu khách SE5/6.

* Phương án 2, dự kiến chạy lại 3 đôi tàu trong tháng 10:

- Từ ngày 01/10/2021: Chạy tàu khách SE7/SE8.

- Từ ngày 14/10/2021: Chạy tàu khách SE3/4.

- Từ ngày 21/10/2021: Chạy tàu khách SE5/6.

#2. Đối với tàu khu đoạn trên các tuyến:

* Phương án 1:

Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng:

- Từ ngày 01/10/2021: Chạy thường xuyên tàu LP5/LP6.

- Từ ngày 08/10/2021: Chạy tàu LP3/LP8 và chạy thêm đôi tàu LP7/HP2 vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Trên tuyến Hà Nội - Vinh: Từ ngày 08/10/2021 chạy thường xuyên đôi tàu NA1/2.

Trên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng: Từ ngày 08/10/2021 chạy thường xuyên đôi tàu SE19/20.

Trên tuyến phía Nam: Chạy một số tàu khách khu đoạn Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Đà Nẵng.

* Phương án 2:

Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng:

- Từ ngày 08/10/2021: Chạy thường xuyên tàu LP5/LP6.

- Từ ngày 15/10/2021: Chạy thêm tàu LP3/LP8.

- Từ ngày 15/10/2021: Chạy thêm đôi tàu LP7/HP2 vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Trên tuyến Hà Nội - Vinh: Từ ngày 15/10/2021 chạy thường xuyên đôi tàu NA1/2.

Trên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng: Từ ngày 15/10/2021 chạy thường xuyên đôi tàu SE19/20.

Trên tuyến phía Nam: Chạy một số đoàn tàu khu đoạn Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Sài Gòn - Đà Nẵng vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Đặc biệt nhất, đơn vị dự kiến tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt để đưa công dân từ TP.HCM, các tỉnh phía Nam… về địa phương khi có nhu cầu.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Giao thông và VnExpress. 

Đơn vị cũng sẽ thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GTVT về điều kiện nhận chuyên chở hành khách lẫn nhân lực phục vụ trên tàu, ga và phương tiện… nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng. Đồng thời sẽ cập nhật thường xuyên và thông tin đến hành khách.

Trên đây là các thông tin dự kiến về hoạt động vận tải đường bộ và đường sắt, bà con có nhu cầu đi lại cần liên tục theo dõi thông tin để có kế hoạch chuẩn bị cho mình trong thời gian sắp tới nhé!