Làm việc nhà ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp trẻ thêm độc lập, giỏi giang trưởng thành hơn.

Sự thật là những trẻ nhỏ được bố mẹ tập cho làm việc nhà từ sớm thường sẽ có tính cẩn thận, giỏi giang và nhanh chóng độc lập, trưởng thành hơn. Bố mẹ nào cũng yêu thương con cái. Tuy nhiên, bố mẹ sẽ chẳng thể ở bên cạnh con mãi. Vì thế, nếu cứ vì xót con mà làm thay con hết tất cả mọi việc, trẻ sẽ dễ trở thành một con người có tính ỷ lại, không biết tự cố gắng và cũng chẳng biết chăm sóc cho bản thân cũng như mọi người xung quanh.

Dù con là trai hay gái, dù con chỉ mới 2, 3 tuổi thì vẫn có những việc nhà thích hợp cho các bé tha hồ học hỏi. Bố mẹ đừng quá lo lắng việc con nhỏ không biết gì hoặc xót con làm nhiều sẽ cực khổ, không có thời gian học. Làm việc nhà vừa là cách giúp tâm trí thư giãn, vừa giúp con rèn luyện được nhiều đức tính tốt cho tương lai về sau đấy ạ. Nếu muốn tập cho con làm việc nhà từ sớm, các bố mẹ có thể tham khảo những công việc phù hợp với từng độ tuổi sau đây nhé.

2-3 tuổi

Độ tuổi khá nhỏ nhưng không phải là trẻ không biết gì, trẻ 2-3 tuổi đã bắt đầu có nhận thức và biết bắt chước rất nhanh. Tập cho con làm việc nhà từ giai đoạn này không gọi là quá sớm, chỉ cần bố mẹ biết chọn lựa những công việc phù hợp. Ở độ tuổi từ 2-3, các bé có thể học làm những việc đơn giản liên quan đến cá nhân mình như tự sắp xếp đồ sau khi chơi xong, gấp khăn, lấy đồ đạc phụ mẹ, bỏ rác vào thùng,....

4-5 tuổi

Ở độ tuổi này, bé đã lớn hơn một chút và đương nhiên có thể làm nhiều việc hơn. Các công việc phù hợp khi bé được 4-5 tuổi mẹ có thể tập cho con làm đó là dọn đồ chơi, cho thú cưng ăn, tưới cây, lau bàn ăn, lấy bát đĩa. Bố mẹ cần tập cho con làm dần dần và đừng nên nôn nóng quá nhé.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

6-7 tuổi

Khi bé được 6-7 tuổi, con đã bắt đầu đi học tiểu học, tiếp xúc với nhiều người hơn và cũng học hỏi thêm được nhiều điều mới. Độ tuổi của con đã có thể làm thêm những công việc như gấp quần áo, quét nhà, phụ mẹ sơ chế một vài loại thực phẩm, gom rác. Dù đã lớn hơn nhiều nhưng bố mẹ vẫn cần theo sát để hướng dẫn con mọi nơi mọi lúc.

8-9 tuổi

Con càng lớn, mẹ sẽ càng cảm thấy bất ngờ khi bé có những bước tiến hết sức nổi trội. Tuy nhiên, mẹ cũng nên dạy cho con công việc nhà một cách tuần tự và hơp lý. 8-9 tuổi sẽ thích hợp với những công việc như rửa bát, giặt, phơi quần áo của con, lau rửa đồ vật, dắt thú cưng đi dạo, quét sân, bày bàn ăn.

10-12 tuổi

Khi đã hơn 10 tuổi, con hoàn toàn có thể đảm nhận những công việc đòi hỏi độ khó và sự tỉ mỉ nhiều hơn một chút. Trẻ có thể được hướng dẫn để tự hoàn thành những món ăn đơn giản, hút bụi, dọn nhà tắm, dọn bếp, khâu vá một số thứ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

12 tuổi trở lên

12 tuổi trở lên, bố mẹ gần như đã có thể tự tin giao cho con nhiều việc hơn. Đây chính là lúc bố mẹ nhìn nhận và đánh giá lại quá trình rèn luyện con của mình trong suốt khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn. Nếu được tập cho thói quen làm việc nhà từ sớm, trẻ ở độ tuổi này sẽ rất chủ động hoàn thành công việc và cũng vô cùng tháo vát, cẩn thận.

Con có thể ủi quần áo, sử dụng máy hút bụi, lau nhà, đi chợ theo danh sách mẹ đưa ra, nấu một bữa cơm hoàn chỉnh cho cả gia đình, lau cửa sổ, cũng có thể tự trông một em bé khi người lớn bận. Việc phân chia việc nhà theo từng độ tuổi sẽ giúp trẻ tiếp thu các kỹ năng mới nhanh và hiệu quả hơn đấy ạ.