“Cho con đến lớp mà phụ huynh phải lo đủ thứ. Chỉ một chút sơ suất của nhà trường cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bao nhiêu học sinh”.
Đừng nghĩ gửi con đến trường rồi là cha mẹ yên tâm đi làm. Con đến lớp cũng lo đủ thứ đó các mẹ ơi. Có hôm mẹ mới đưa tới trường, chạy đến công ty thì cô giáo gọi mẹ ơi đón bé về, con bị sốt. Thế là mẹ phải vội vàng sắp xếp công việc, xin nghỉ phép rồi vội đến trường đón con.
Rồi đến mùa sốt xuất huyết, tay chân miệng, cho con đi học mà cứ nơm nớp lo lắng. Đành rằng khó tránh những lúc con đi học sẽ bị trầy chân tay, đau bụng, đau mắt. Trẻ con nghịch ngợm mà, cái đó là phải chấp nhận. Nhưng nếu con chẳng may bị cay mắt, rát mặt, đau bụng vì trường xịt muỗi thì nó lại khác.
Vì nó là hóa chất nên để các con hít vào hoặc tiếp xúc mà bị rát mắt, rát mặt thì lo lắm ạ, rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Bảo sao các phụ huynh của trường tiểu học ở Hà Nội không khó chịu, phản ánh.
- Các cháu còn nhỏ mà hít những hóa chất như vậy rất nguy hiểm. Mong nhà trường cẩn thận hơn, tránh tối đa các sơ suất kiểu vậy.
- Đến mức bị rát mắt và mặt là nồng độ hóa chất mạnh. Liệu có ảnh hưởng lâu dài sức khỏe các cháu không?
Đây là 2 trong số nhiều bình luận từ cộng đồng mạng ngay dưới bài đăng trên Vietnamnet đó mọi người. Ai cũng cảm thấy lo lắng cho sức khỏe các bé khi nhà trường phun xịt muỗi từ hôm thứ 7 mà đến thứ 2 các cháu vẫn bị rát mắt, rát mặt.
Ảnh chụp màn hình
Người ngoài còn thấy lo như thế thì bảo sao phụ huynh không phập phồng. Một phụ huynh giấu tên chia sẻ trên Vietnamnet là hiện con chị phải theo dõi đau mắt 2 ngày.
Trước đó, một số phụ huynh ở trường Tiểu học – THCS Newton 5 ở Hà Nội có phản ánh con đi học về kêu rát mắt, rát mặt. Một số cháu thì đau đầu, đau bụng. Một số cháu được nhà đưa đi bệnh viện khám, chẩn đoán là viêm kết mạc. Theo thông tin trên Vietnamnet, nguyên nhân là do nhà trường phun diệt muỗi nhưng vệ sinh sau đó không kỹ. Các em học sinh đã bị dị ứng.
Riêng về phía phụ huynh, họ cho biết mình bức xúc vì việc nhỏ nhưng trường thực hiện không cẩn trọng, mất an toàn cho học sinh. Nhà trường phun diệt muỗi mà không thông báo cho phụ huynh là không chuyên nghiệp. Nếu lỡ học sinh suy hô hấp, huyết áp thấp thì có thể gây hậu quả nặng nề.
Ảnh: Trường Tiểu học - THCS Newton
Thật ra trường phun diệt muỗi cũng xuất phát từ ý tốt. Ai cũng biết dạo gần đây sốt xuất huyết diễn ra nhiều. Phun diệt muỗi sẽ giúp các cháu có môi trường học tập an toàn, đỡ bị bệnh hơn. Do đó, theo đề nghị của Ban phụ huynh các lớp, trường cho tăng cường diệt muỗi vào chiều thứ bảy 8/10.
Toàn bộ bàn ghế lớp học được vệ sinh sau đó, nhưng có thể hành lang vẫn còn vương lại hóa chất. Sau tiết chào cờ Thứ Hai 10/10 thì 27 em bị cay mắt. Các em đã được đưa xuống phòng y tế, liên hệ bác sĩ đến kiểm tra cho học sinh nhỏ nước muối để đỡ cay mắt và ổn định.
Trường cũng cho học sinh ra sân hoạt động ngay để thoáng khí. Toàn bộ giáo viên vệ sinh lại lớp học, hành lang, cầu thang. Ăn trưa xong thì các em được nghỉ buổi chiều và về nhà. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, trường xin nhận trách nhiệm và thành thật xin lỗi đến phụ huynh, học sinh.
Đại diện nhà trường cam kết là hoàn toàn đảm bảo, chịu trách nhiệm sự an toàn của học sinh khi quay lại trường học. Phụ huynh thì mong nhà trường chấn chỉnh lại, đừng để xảy ra chuyện mới nhận lỗi.
Trường Tiểu học - THCS Newton 5 (địa chỉ tại Khu Đô Thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Ảnh: Vietnamnet
Em thấy trên mạng nhiều phụ huynh cũng thắc mắc vì sao các cháu rát mắt không báo phụ huynh ngay. Phải đợi đến con về nhà nói thì cha mẹ mới biết. Thêm nữa là phun diệt muỗi từ 8/10, đến 10/10 vẫn còn ở hành lang. Chỗ thoáng như vậy mà bảo vẫn còn, lại cách 2 ngày, liệu loại hóa chất có đậm đặc quá hay không?
Mọi người cũng góp ý là vì sức khỏe của các cháu nhỏ, ban phụ huynh nên kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong những hoạt động thế này. Ít nhất cần kiểm tra xem dùng loại hóa chất gì, có an toàn với sức khỏe trẻ nhỏ hay không thì mới dùng được.
Đúng như phụ huynh nhắc, nhà trường đừng để sơ suất xảy ra rồi mới đi xin lỗi là không được. Sức khỏe trẻ nhỏ là vô giá, liệu đôi ba lần cứ sơ suất rồi xin lỗi thì có bù đắp được sức khỏe cho các con không. Do đó, nhà trường càng phải cẩn thận hơn nữa mới được. Môi trường có quá nhiều trẻ con thì an toàn lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu.