Bị lạc con là tình huổng rất dễ gặp đối với những người đang có con nhỏ. Đặc biệt là khi đưa bé đến các chỗ vui chơi đông người  như phố đi bộ, công viên, siêu thị, trung tâm thương mại, viện bảo tàng,...Vậy trong tình huống vô cùng khẩn cấp, các bố mẹ sẽ xử lý như thế nào?

Chúng ta thường dạy con về cách xử lý khi bị lạc bố mẹ nhưng lại quên mất rằng chính chúng ta cũng cần học tập cách xử lý đúng trong tình huống này để giúp con được an toàn trở về với bố  mẹ sớm hơn.

Mới đây, một bà mẹ đã có cách xử lý thông minh khi con gái 3 tuổi  bị lạc khiến nhiều người phải khen ngợi. Thông tin này đã được báo chí đăng tải như một cách lan tỏa để nhiều người đang nuôi con nhỏ biết đến sự việc này. 

Cụ thể, nguồi mẹ này chính là cô Krista Piper Grundey (ở Mỹ). Ngày hôm đó, khi cô dẫn con gái Lily (3 tuổi) đến bảo tàng ở bang Ohio để tham quan, cô bé Lily đang ở tuổi hiếu động nên đã không theo sát chân mẹ mà chạy nhảy tung tăng, nhìn ngó xung quanh. Trong quá trình này, cô bé đã  bị lạc giữa đám đông. Cô Krista vô cùng hốt hoảng khi phát hiện không thấy con gái mình đâu.

Đầu tiên, cô gọi thật to tên con gái để bé nghe thấy. Nhưng dù có như vậy, người mẹ vẫn không thấy con gái đáp lời. Lúc này, cô chợt nhớ đã từng xem một video trên TikTok về một người mẹ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Người mẹ đó nói rằng hãy hét to và mô tả đặc điểm, và cả những gì con đang mặc trên người. Bằng cách này mọi người xung quanh đều biết bạn đang tìm kiếm em bé như thế nào và dễ dàng giúp đỡ bạn trong quá trình tìm kiếm đứa trẻ.

Áp dụng cách này, người mẹ Krista đã hô to đặc điểm về con: "Bé gái, chiếc áo hình chuột Minnie, màu hồng". Rất nhanh chóng, mọi người xung quanh cũng giúp cô hô lớn các thông tin và cùng nhau tìm kiếm.

Vài phút sau, người mẹ đã tìm được con gái 3 tuổi của mình. Cô bé an toàn trở về và không sợ hãi chút nào.

Người mẹ đã chia sẻ lại suy nghĩ của mình sau khi tìm thấy con như sau: "Thời gian trôi qua như cả một thế kỷ. Tôi đã rơi nước mắt còn Lily chỉ đang chơi đùa và hoàn toàn không biết rằng tôi đang cố gắng tìm kiếm con",

Krista đã chia sẻ câu chuyện này của mình lên mạng xã hội. Câu chuyện của cô thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhiều người khen ngợi phản ứng nhanh nhẹn và tỉnh táo của cô. Trong khi đó, một số bậc phụ huynh khác chia sẻ cách giữ an toàn cho con ở nơi đông người.

Một người dùng mạng để lại bình luận như sau: "Cô thật tuyệt. Tôi từng chứng kiến một người mẹ làm điều tương tự ở công viên. Đứa trẻ vẫn ổn và mọi người nhanh chóng giúp bà mẹ tìm ra đứa bé"

Một người khác cho rằng: "Tôi thường chụp ảnh con khi chúng tôi đến những nơi đông người, phòng trường hợp tôi quên mất con bé đang mặc gì"... 

Theo tờ USA Today đưa tin, việc hét to mô tả về trẻ là bước cần thực hiện ngay lập tức, nếu con bị mất tích ở nơi công cộng. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên liên hệ với nhân viên bảo vệ hoặc gọi cảnh sát nếu không tìm thấy trẻ ngay sau đó.

hình ảnh

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cô Krista, ảnh: Usatoday

Mời bà con tham khảo thêm thông tin: Làm sao để trẻ không bị lạc bố mẹ khi đến chỗ đông người

1. Dạy bé bình tĩnh, đứng yên để quan sát và không đi theo người lạ  

Khi trẻ bị lạc cha mẹ thì các con chắc chắn sẽ rất hoang mang, lo sợ. Cha mẹ hãy hướng dẫn con biết cách bình tĩnh, không được khóc vì khóc sẽ gây chú ý với những kẻ xấu, dặn con nên đứng yên một chỗ để quan sát và tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không đi theo người lạ.

2. Dạy con biết từ chối nhận đồ của người lạ

Cha mẹ nên tập cho trẻ biết cách nói "không" với người lạ. Dặn con đặc biệt cẩn trọng với những người lạ cứ dụ cho bé ăn quà, cho quà, dụ bé đi theo hay nhờ bé giúp làm một việc gì đó (bởi người lớn đàng hoàng thường sẽ chỉ nhờ một người lớn khác giúp mình). Cha mẹ hãy dặn con biết giữ khoảng cách với những người lạ đó. 

Hãy nói với trẻ rằng chúng có thể la hét hoặc thét lên nếu bị người lạ lôi kéo, dắt đi. Dạy cho trẻ cách đối phó trường hợp đó là hét lên "cứu với", "cháu không biết cô/chú này là ai". Bố mẹ cần tập cho trẻ cách la hét và kháng cự mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của người xung quanh nếu thấy gần đó có người, những người xung quanh sẽ nhận thấy sự khác thường và can thiệp. Bé hãy chạy thật nhanh đến chỗ có nhiều người lớn gần đó.

3. Dạy con những thông tin quan trọng

Các bậc cha mẹ cần hướng dẫn con ghi nhớ số điện thoại của mình, nhớ địa chỉ nhà và thường xuyên nhắc lại hàng ngày để kiểm tra để phòng khi trẻ bị lạc...

Tuy nhiên khi hoảng sợ bé vẫn có thể quên những thông tin này, vì vậy, với trẻ dưới 6 tuổi, cách tốt nhất là hãy luôn để con đem theo bên mình một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của bạn và của một người thân khác có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Nhắc con nhớ rằng tờ giấy này bé phải cất kỹ và chỉ đưa cho người có trách nhiệm, có thể giúp bé.

4. Dạy con cách tìm kiếm sự giúp đỡ

Nguyên tắc "không nói chuyện với người lạ" nếu không được chỉ dẫn đúng cách có thể đôi khi sẽ gây nguy hiểm cho trẻ, nó có thể làm cho con bạn ngần ngại, không dám nhờ giúp đỡ trong khi bản thân bé không tự xoay sở được. Đã có trường hợp người ta phải mất 4 ngày đêm mới tìm thấy một đứa bé chỉ vì bé đã cố gắng trốn tránh đội tìm kiếm.

Vì vậy, bạn hãy cho con biết cách phân biệt: Con nên tìm đến ai để nhờ giúp đỡ và nên nói như thế nào? Hãy dặn con tìm đến những người có mặc đồng phục, đeo bảng tên (bạn nên chỉ cho bé thấy để dễ nhớ) đó là những người làm việc tại công viên hay cửa hàng… Bé cũng có thể tìm các chú công an, bảo vệ của trung tâm hay các bố mẹ đi cùng con nhỏ để nhờ giúp.