Thông tin được đăng tải trên báo Người đưa tin vào ngày 20/1/2025. Bài viết có tiêu đề: "Cậu bé ngất xỉu rồi t.ử v.o.ng sau khi chứng kiến màn ẩu đả". Nội dung cụ thể như sau:
Một cậu bé 15 tuổi đã ngã gục và t.ử v.o.n.g sau khi chứng kiến cuộc xô xát giữa một khách hàng và một nhân viên tại quán cà phê của cha mình ở Taiping, Perak, Malaysia.
China Press đưa tin vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 13/1.
Cậu bé chứng kiến màn ẩu đả trong quán, ảnh từ camera
Đoạn clip giám sát được chia sẻ trên facebook cho thấy một nhóm thực khách đang ngồi ở một chiếc bàn thì nhân viên phục vụ mang đồ uống đến. Sau đó, một trong những khách hàng nam yêu cầu một gói khăn giấy.
Khi nhân viên phục vụ yêu cầu thanh toán, khách hàng trở nên kích động, khiển trách nhân viên và tát anh ta. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi nam nhân viên này phản ứng lại, dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa hai bên.
Những nhân viên khác có mặt trong quán đã lập tức đến can thiệp, cố gắng tách cả hai ra. Trong cuộc ẩu đả, cậu bé 15 tuổi, mặc áo đỏ, được nhìn thấy đang lo lắng theo dõi cuộc ẩu đả, tay nắm chặt chiếc ghế nhựa để phòng thủ.
Khoảnh khắc cậu bé bất ngờ ngã xuống và bất tỉnh, ảnh: cắt từ clip
Khi tình hình có vẻ đã lắng xuống, cậu bé đi ra ngoài nhưng đột nhiên ngã quỵ. Những người chứng kiến nhanh chóng đỡ cậu bé dậy, cố gắng hồi sức nhưng cậu vẫn bất tỉnh.
Cậu bé này đã được đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó được tuyên bố đã t.ử v.o.n.g.
Trong một cuộc phỏng vấn với Sin Chew Daily, mẹ của cậu bé giải thích rằng con trai bà rất dễ sợ hãi, thường sợ những động vật nhỏ như mèo, chó và gián. Cô suy đoán rằng cú sốc khi chứng kiến cuộc ẩu đả có thể đã khiến con trai ngất xỉu, nhưng nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết vẫn chưa được xác định.
Kết quả khám nghiệm t.ử th.i không phát hiện bất thường ở các cơ quan, cũng không có dấu hiệu xuất huyết não.
Hội chứng dễ sợ hãi của con người và hậu quả nghiêm trọng có thể dẫn tới t.ử v.ong
Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của con người trước những tình huống nguy hiểm hoặc đe dọa. Tuy nhiên, có một số người mắc phải hội chứng dễ sợ hãi, nghĩa là họ có phản ứng mạnh mẽ, quá mức và mất kiểm soát khi đối mặt với nỗi sợ hãi. Trong nhiều trường hợp, sự sợ hãi tột độ không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm lý mà còn có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí là tử vong.
1. Hội chứng dễ sợ hãi là gì?
Bản chất của nỗi sợ là một cơ chế sinh tồn, giúp con người tránh xa những mối nguy hiểm. Tuy nhiên, khi phản ứng này trở nên thái quá và mất kiểm soát, nó có thể trở thành một vấn đề y tế nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.
2. Những nguyên nhân gây ra hội chứng dễ sợ hãi
3. Hậu quả của hội chứng dễ sợ hãi
4. Làm thế nào để kiểm soát hội chứng dễ sợ hãi?