Có câu, người có năng lực kiếm tiềm thì nhìn đâu cũng có cách kiếm tiền.
Tính ra là bây giờ bọn nhỏ lanh lợi ghê luôn các mẹ. Ngày xưa lên cấp 2 em vẫn xòa tay xin tiền tiêu vặt hàng ngày, giờ các mẹ đã tự kiếm mà còn vỗ ngực bảo “tiền con kiếm còn hơn cả lương tháng của mẹ”. Sáng nay đọc về cô bé 13 tuổi kiếm 36 triệu đồng một tháng nhờ dịch vụ trên mạng mà thấy nể ghê. Vậy mà không hiểu sao có người lại chê trách cô bé này là không lo học hành, đầu óc con buôn. Chia sẻ câu chuyện với các mẹ để xem bé này là quá thông minh hay khôn lỏi nhé.
Ảnh minh họa (Nguồn 3rxing)
Em đọc trên SETN thì một người phụ nữ bỗng dưng bị báo cáo tài khoản chuyên rao đồ cũ của mình. Điều đáng nói là trong tài khoản của cô còn có gần 10 ngàn nhân dân tệ (khoảng 36,1 triệu đồng); trong khi tài khoản này mấy năm nay cô không hề dùng đến. Người phụ nữ bị cảnh báo là tài khoản có dấu hiệu… lừa đảo, sau khi nói chuyện với bên cung cấp tài khoản, cô mới vỡ lẽ ra sự việc.
Hóa ra cô con gái 13 tuổi của cô học rất giỏi, được nhiều người khen là chữ viết ngay ngắn. Trong giai đoạn trước khi thi học kỳ, cô bé biết rằng trường nào cũng sẽ giao rất nhiều bài tập. Thế là cô bé dùng tài khoản của mẹ để … rao bán dịch vụ làm hộ bài tập. Và đương nhiên là cô bé nhận đơn đặt hàng tới tấp. Có nhiều học sinh thà trả tiền cho ai đó làm giúp bài tập, còn hơn là tự làm. Suy cho cùng, xã hội này đã khác xưa, trẻ em ngày nay tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ và rất nhạy bén. Trong một tháng bé 13 tuổi kiếm được 36 triệu đồng, tuy nhiên nó vẫn còn nằm trong tài khoản của mẹ. Mọi chuyện vỡ lỡ khi một giáo viên phát hiện bài làm của học sinh quá sạch sẽ, chữ viết ngay ngắn; trong khi thường ngày em này rất ẩu. Cô giáo cho rằng học sinh nhờ người khác làm bài là gian lận, đã trừ điểm và hạ bật hạnh kiểm em này. Sau đó, em học sinh nói chuyện với cô bé 13 tuổi để… đòi lại tiền. Tuy nhiên cô bé cho rằng tiền trao cháo múc, cô bé đã làm bài tập như yêu cầu. Em học sinh mách với mẹ, người mẹ báo cáo tài khoản của bé 13 tuổi (thật ra là của mẹ cô bé) là có dấu hiệu lừa đảo. Lúc này mẹ bé gái mới ngã ngửa khi biết chuyện con mình đã kinh doanh dịch vụ làm bài tập hộ trên mạng.
Ảnh minh họa (Trái Parenting, Phải Quichyiyashi)
Về việc này, mẹ bé gái 13 tuổi đã phê bình và tịch thu tài khoản. Tuy nhiên, cô con gái không hài lòng và cho rằng trao đổi sức lao động bằng tiền là chính đáng, và thậm chí thu nhập của cô bé trong một tháng còn cao hơn mẹ. Điều này cũng khiến mẹ của nữ sinh lo lắng không biết giáo dục con như thế nào. Bởi cũng không phải là không hợp lý.
Bà đã hỏi ý kiến cư dân mạng và điều này cũng gây tranh luận, người thì cho rằng việc làm của cô bé không hề sai, nếu tính theo giao dịch mua bán thì chỉ đơn giản là có sự đồng ý của hai bên. Người thì lại cho rằng cô bé 13 tuổi kiếm 36 triệu một tháng quá mê kiếm tiền và nên dành thời gian đó để học hành. Dẫu sao đi nữa, có cầu thì mới có cung. Việc trẻ tìm người giúp làm bài tập là vấn đề đáng bị phê bình, nhưng nguyên nhân của hiện tượng này chủ yếu liên quan đến việc có quá nhiều bài tập về nhà và trẻ không đủ khả năng làm hết. Thêm vào đó, nhiều trẻ em hiện nay phải vội vã đến các trường luyện thi khác nhau, điều này dẫn đến việc các em mất hoàn toàn thời gian dành cho bản thân, huống gì là làm bài tập. Tuy nhiên, vẫn có những lý do khác như trẻ lười biếng và thiếu tự giác; hoặc cha mẹ cho con rủng rỉnh mà không quan tâm đến con, bận rộn không có thời gian quản lý con cái.
Ảnh SETN
Dù nói rằng cha mẹ không thể giám sát con cái mọi lúc, nhưng với tư cách là người giám hộ của con mình, cha mẹ vẫn nên quản lý con chặt chẽ, nhắc nhở con học hành, làm bài tập. Và những học sinh dùng dịch vụ làm bài tập hộ trên mạng cũng là do cha mẹ quá lơ là, điều này cũng có phần trách nhiệm của phụ huynh.
Nguồn SETN