Dạo gần đây có nhiều trường hợp tiêm chủng đầy đủ rồi nhiễm nCoV, thậm chí phải nhập viện. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ về hiệu quả của vắc xin này không được như mong đợi.

Vậy nhưng theo kết quả của 2 nghiên cứu được công bố mới đât, ngay cả khi hàng rào miễn dịch do vắc xin tạo ra bị "đột phá", những người đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi sẽ ít có nguy cơ bị bệnh trầm trọng và qua đời mọi người ạ.

Thông tin này mình vừa đọc được trên báo Sức khỏe đời sống nên chia sẻ lại để mọi người yên tâm nha. Đây thực sự là tin đáng mừng, trấn an mọi người trong lúc dịch vẫn phức tạp, mà vắc xin nCoV tới lúc này vẫn là “chìa khóa” tốt nhất để phòng bệnh.

hình ảnh

Vắc của Pfizer có hiệu quả 86,9% đối với bất kỳ biến thể SARS-CoV-2 nào. Ảnh: Sức khỏe đời sống

3 loại vắc xin nCoV: Pfizer, Moderna, Johnson đều cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ 

Nhiều nghiên cứu gần đây đã cho thấy hiệu quả bảo vệ của các vắc xin nCoV, cho dù sau khi tiêm vắc xin vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh. Cụ thể

Nghiên cứu thứ nhất:

Nghiên cứu này được thực hiện trên 780 nghìn cựu chiến binh Mỹ, cho thấy cả 3 loại vắc xin được sử dụng ở Mỹ, bao gồm: Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson đều cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại nguy cơ qua đời do virus SARS-CoV-2.

Những người tham gia gồm cả nam và nữ được điều trị tại các cơ sở y tế của Cơ quan Quản lý y tế Cựu chiến binh Hoa Kỳ, nghiên cứu tập trung vào những người đã được tiêm vắc xin đầy đủ và có kết quả xét nghiệm PCR.

Kết quả cho thấy hiệu quả chung của vắc xin giúp chống lại tất cả các biến thể của virus Corona đã giảm từ 87,9% vào tháng 2/2021 xuống còn 48,1% vào tháng 10/2021.

Như vậy theo kết quả được đăng trên Tạp chí Science, mặc dù bị virus SARS-CoV-2 "đột phá" hàng rào miễn dịch do vắc xin tạo ra, . Tuy nhiên việc tiêm chủng vẫn giúp các F0 giảm nguy cơ qua đời trong giai đoạn gia tăng ca nhiễm biến thể Delta.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, vào tháng 3/2021, vắc xin Pfizer có hiệu quả 86,9%, Moderna có hiệu quả 89,2%  và Johnson & Johnson (J&J) có hiệu quả 86,4% trong việc phòng ngừa lây nhiễm bất kỳ biến thể SARS-CoV-2 nào.

Đến tháng 9/2021, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 43,3% với Pfizer, 58% với Morderna và 13% với J&J.

Theo nhóm nghiên cứu, từ tháng 7-10/2021, hiệu quả của vắc xin đối với phòng ngừa nguy cơ qua đời ở các cựu chiến binh dưới 65 tuổi là 84,3% đối với Pfizer, 81,5% đối với và 73% đối với J&J. Ở những người từ 65 tuổi trở lên, hiệu quả phòng ngừa nguy cơ qua đời tương ứng là 70,1% với Pfizer, 75,5% với Moderna và 52,2% với J&J .

Nghiên cứu thứ 2:

Nghiên cứu này đã được triển khai phối hợp với CDC Hoa Kỳ, cho thấy những người được tiêm vắc xin Pfizer hoặc Moderna ít có nguy cơ phải nằm viện, thở máy hoặc qua đời vì nhiễm trùng so với những người chưa được tiêm chủng.

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu ở 21 bệnh viện thuộc 18 bang của Mỹ đã tiến hành xem xét trên 4 nghìn người nhập viện mắc các bệnh về đường hô hấp trong khoảng thời gian từ tháng 3-7/2021.

Kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Hiệp hội y khoa Hoa Kỳ cho thấy, những người chưa được tiêm chủng chiếm 91% số trường hợp qua đời do nCoV và chiếm gần 94% số người phải thở máy hoặc qua dời.

hình ảnh

Vắc xin rất có ích cho con người phòng tránh dịch bệnh. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Cả 2 nghiên cứu đều cho thấy vắc xin bảo vệ mạnh mẽ chống lại nguy cơ bị tình trạng nCoV nặng và qua đời, ngay cả trong giai đoạn biến thể Delta xuất hiện và dễ lây lan dịch bệnh hơn.

Theo các chuyên gia, tất cả các loại vắc xin đều cho thấy hiệu quả ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh giảm dần theo thời gian. Những người được tiêm vắc xin đầy đủ có nguy cơ qua đời sau nhiễm virus này thấp hơn rất nhiều.

Điều này cho thấy cần phải duy trì đồng thời nhiều biện pháp bảo vệ trong đại dịch, như duy trì 5K ngay cả ở những người đã được tiêm chủng, đồng thời tăng cường tiêm vắc xin nCoV.

Tiến sĩ Wesley Self, ĐH Vanderbilt (Mỹ), cho biết: "Hiện tại, chúng tôi tin rằng vắc xin vẫn rất có ích cho con người, ngay cả trong trường hợp bị nhiễm virus, thì tình trạng bệnh sẽ nhẹ hơn so với người chưa được tiêm vắc xin nCoV”

Các chuyên gia cho biết: "Chúng ta đã biết rằng vắc xin giúp giảm nguy cơ nhiễm nCoV và giảm nguy cơ bệnh nặng. Điều chưa rõ ràng từ các dữ liệu nghiên cứu trước đây là vắc xin có lợi ích hay không khi những người đã được tiêm chủng đầy đủ vẫn bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Và câu trả lời hiện tại là vắc xin vẫn mang lại lợi ích đáng kể, cụ thể là người bệnh sẽ ít có nguy cơ bị tình trạng bệnh nặng và qua đời hơn".

Như vậy sau những thông tin mình đọc trên báo chí vừa chia sẻ như vậy, mọi người cũng đã rõ vắc xin nCoV quan trọng thế nào trong tình hình dịch bệnh này rồi. Vì vậy hãy tiêm phòng đầy đủ khi đến lịch và nhớ tăng cường biện pháp phòng dịch khác như 5K để an toàn nha.

Nguồn: Tổng hợp