Trước đó, thấy mấy tháng liền không thấy “bà dì” xuất hiện, bà N. chỉ nghĩ đơn giản là mình đã đến tuổi mãn kinh.

Ngày xưa cỡ 39, 40 mà cấn bầu là chuyện hy hữu rồi ha các mẹ. Bởi vì theo nhiều người, thời gian mang thai lý tưởng nhất là trước 30. Phụ nữ càng lớn tuổi thì càng khó có con. Hiện tại thì việc chăm lo sức khỏe sinh sản đã tốt hơn, các bà mẹ lớn tuổi vẫn có thể sinh con, nhưng đa phần là hiếm muộn và phải nhờ cậy đến sức mạnh của y học hiện đại. Nhưng vẫn có những trường hợp mang thai tự nhiên dù đã ngấp nghé tuổi ngũ thập, chia sẻ với các mẹ trường hợp mới đây em đọc trên VTC nè.

hình ảnh

Ảnh BSNTĐ

Được biết chiều 19/7, bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật cho một sản phụ sinh con. Cách đây vài tháng, khi đi khám sức khỏe định kỳ, bà N., 50 tuổi, quê ở Sơn La bất ngờ khi được bác sĩ kết luận mình đã mang thai 18 tuần. Vợ chồng bà đã có 2 con gái, họ cũng đã lên chức ông bà ngoại được gần 2 năm nay. Cả gia đình đều bất ngờ khi người phụ nữ đã lên chức bà ngoại này có thể mang thai tự nhiên. Trước đó, thấy mấy tháng liền không tới kỳ, bà chỉ nghĩ đơn giản là mình đã đến tuổi mãn kinh.

Để giữ thai, cặp vợ chồng ngoài 50 phải trải qua nhiều khó khăn về sức khỏe, tinh thần. Sau ca mổ, một bé trai nặng 3,6kg chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của các y bác sĩ và gia đình sản phụ. Sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

hình ảnh

Ảnh BSNTĐ

Những phụ nữ có thể mang thai tự nhiên ở tuổi ngoài 50 vô cùng hiếm. Bởi vì ở tuổi này buồng trứng đã suy giảm nhiều, gần như không còn để mang thai. Hầu hết trường hợp mang thai khi tuổi đã cao đều nhờ can thiệp hỗ trợ sinh sản.

Tử cung của phụ nữ là nơi hình thành mầm sống, đồng thời cũng là cơ quan quan trọng của cơ thể người phụ nữ, tử cung càng khỏe mạnh thì người phụ nữ càng có khả năng thụ thai tự nhiên cao. Theo thống kê chưa đầy đủ, ít nhất 30% phụ nữ trong đời gặp vấn đề về sức khỏe tử cung, thậm chí có người còn bị vô kinh sớm, lão hóa sớm, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ thể.

hình ảnh

Ảnh BSNTĐ

Tử cung khỏe mạnh thì cơ thể sẽ có biểu hiện gì?

1. Da dẻ hồng hào, mịn màng

Trong cuộc sống, nhiều phụ nữ thường có làn da sạm, xỉn màu, dễ rụng tóc, mất ngủ, khí huyết kém. Rất có thể tử cung đã bị giãn ra khiến lượng má.u kinh nguyệt tăng lên và quá trình lưu thông trao đổi chất của cơ thể gặp vấn đề. Tử cung khỏe mạnh và sạch sẽ, máu lưu thông, bề mặt da sẽ mịn màng và mềm mại.

2. Quần trong sạch sẽ

Tiết dịch trên quần trong là biểu hiện rõ ràng nhất cho sức khỏe của tử cung. Nếu nó có dịch tiết màu vàng đặc thì nên chú ý đến sức khỏe của tử cung.

3. Không có cục đông trong kỳ kinh nguyệt

Kinh nguyệt là việc mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải trải qua, trong trường hợp bình thường, những phụ nữ có tử cung khỏe mạnh thì khi tới kỳ không có cục đông, tức là tử cung lưu thông má.u tốt. Tử cung có thể kịp thời tống xuất các chất cặn bã và chất độc ra ngoài nên bên trong không bị cặn.

4. Chu kỳ chính xác

Do tác động của thói quen sinh hoạt hiện nay, chu kỳ kinh nguyệt của các bạn gái sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và tất nhiên sức khỏe của tử cung cũng bị ảnh hưởng. Nếu chu kỳ kinh nguyệt chính xác và đều đặn, điều đó có nghĩa là tử cung đang hoạt động rất khỏe mạnh. Bản thân kinh nguyệt có quy luật của nó, nếu phá vỡ cân bằng thì kinh nguyệt sẽ bất thường.

hình ảnh

Ảnh BSNTĐ

Phụ nữ thông minh thường ăn nhiều những thực phẩm này để giảm đau bụng kinh và ngăn ngừa lão hóa tử cung sớm

- Củ dền có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ má.u ứ rất tốt, đặc biệt là đối với các bé gái, có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình thải độc rác ra khỏi tử cung, thanh lọc môi trường bên trong tử cung. Đào thải độc tố, lọc máu, giúp tử cung sạch sẽ, khỏe mạnh.

- Giá trị dinh dưỡng của cà rốt rất cao, chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người, thường xuyên ăn cà rốt không những có thể nâng cao thể chất mà còn giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Đối với các bạn gái, ăn cà rốt thường xuyên rất tốt cho sức khỏe của buồng trứng và tử cung.