Ra phòng là tắt máy lạnh. Bạn nghĩ rằng thường xuyên mở tắt ngay máy lạnh là tiết kiệm điện thật ra làm vậy là không đúng vì có lúc bạn vừa mở máy chưa chạy được bao nhiêu đã ra ngoài rồi bạn tắt máy tiếp đó thì vào lại mở máy lạnh lên như vậy sẽ làm cho máy chạy với công suất liên tục cho mỗi lần khởi động làm hao tốn điện năng và còn giảm thời gian sử dụng máy nữa.
Nếu bạn nghĩ cứ mua máy lạnh mới nhất là chắc chắn tiết kiệm điện. Như vậy là không sai nhưng chỉ đúng một phần như máy lạnh mới thì có nhiều chức năng mà mình không sử dụng thì thật là uổng phí. Vì tiết kiệm điện không hoàn toàn do máy mà còn nhiều ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như cách lắp đặt máy lạnh và sử dụng hợp lý.
Đóng kín phòng máy lạnh là tốt cho máy nhưng thật ra là thật sự nguy hiểm bởi vì khi đóng kín sẽ làm cho không khí không thay đổi được và nguy hại đến sức khỏe tăng gấp 5 lần. Tốt nhất bạn nên để mở cửa vài lần một giờ để thoáng khí và chọn những dòng máy lạnh có chức năng kháng khuẩn và bộ lọc không khí.
Để làm lạnh nhanh bạn đặt nhiệt độ càng thấp càng tốt thì không tốt đâu như vậy còn làm hư máy nữa. Vì khi bạn làm theo cách đó sẽ máy sẽ chạy một lúc với công suất lớn gây lỳ máy với khi nhiệt độ phòng và môi trường cách xa sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Nên đặt nhiệt độ vừa phải và không cách xa với nhiệt độ môi trường.