(PLO)- Người dân TP.HCM cho biết những địa danh cũ gắn với lịch sử, truyền thống của địa phương được sử dụng lại để đặt cho phường, xã mới sau sáp nhập mang lại nhiều ý nghĩa.
Các phương án đang được Sở Nội vụ tổng hợp, tiếp tục trao đổi với các địa phương để chỉnh sửa trước khi đi đến thống nhất trình lên UBND TP.HCM.
Dù vậy, việc dự kiến đặt tên các phường, xã mới theo các địa danh cũ gắn với lịch sử, văn hóa đang được người dân đồng tình, ủng hộ, nhất là các quận như Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận... đã lấy chính tên quận cũ để đặt cho phường mới.
Nhiều tên phường mới rất hay
Anh Hoàng Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho rằng việc đổi tên phường gắn với các địa danh xưa sẽ mang nhiều ý nghĩa lịch sử, dù vậy ban đầu anh khá bất ngờ vì chưa từng nghe đến những cái tên như Thạnh Mỹ Tây hay Bình Hòa.
“Tôi chỉ quen với tên Bình Thạnh từ trước đến nay nên khi nghe, tôi không hiểu vì sao lại thay đổi tên như vậy. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết Bình Thạnh thực chất là sự kết hợp giữa hai địa danh cũ là Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây. Hóa ra, vùng đất này có bề dày lịch sử hơn tôi nghĩ” – anh Tuấn nói và chia sẻ việc đặt lại những tên này là cần thiết, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử địa phương.
Còn ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) nhận xét rằng giữ lại tên Phú Nhuận để đặt cho phường mới là hợp lý vì đây là một địa danh vốn quen thuộc với người dân từ xưa đến nay. Đồng thời, việc bổ sung tên Đức Nhuận cũng mang giá trị lịch sử, giúp thế hệ sau hiểu thêm về vùng đất này.
“Nhắc đến Phú Nhuận là ai cũng biết, giờ bỏ đi thì tiếc lắm. Còn cái tên Đức Nhuận, hồi trước tôi cũng từng nghe các cụ nhắc đến nhưng dần dà ít ai nhớ. Giờ quận đặt lại, tôi thấy cũng hay vì ít nhất nó có ý nghĩa lịch sử” – ông Tâm nêu ý kiến.
Theo ông Tâm,...
Nguồn: LÊ THOA - HỒNG THẮM / BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM