Bé "đeo" mẹ là hiện tượng bình thường mà các bé sẽ thể hiện trong quá trình phát triển tâm lý của mình. Tuy nhiên đeo mẹ quá mức sẽ không có lợi cho sự phát triển tính cách độc lập của bé sau này. Vì vậy, bạn cần chỉnh đốn bé ngay từ đầu, bằng những việc sau đây



Cho nhiều người tiếp xúc với bé


Một số mẹ chỉ thích ẵm con trên tay mình, điều này làm bé dễ quấy khóc khi có người khác bế. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, hãy để bà, cô dì, anh, chị…, hay những người thân khác trong gia đình ngồi chơi cùng bé để bé dễ tính, bớt nhút nhát hơn...



webtretho



Không biến mất đột ngột


Đôi khi bạn phải chuẩn bị cho việc sắp xa con một khoảng thời gian (vài ngày, một tuần). Bạn có thể tập cho con làm quen với việc này bằng cách rời xa bé trong vài phút sau đó quay lại, “tăng liều” dần. Thời gian đó, nên tìm người thay bạn chăm bé, tập cho bé làm quen với người này.



Đừng để bé dựa dẫm


Nếu bạn hay tỏ ra “xót” khi bé khóc hoặc ngã, bé sẽ biết cách dùng nước mắt để “uy hiếp” bạn. Cách tốt nhất để trẻ không lệ thuộc vào bạn là tập cho trẻ tính tự giác, mạnh mẽ: tự ăn, tự làm vệ sinh cá nhân... Khi vắng bạn một thời gian ngắn, bé vẫn ổn.



webtretho


Cho bé thích nghi với môi trường năng động


Vào mỗi cuối tuần, bạn có thể dắt bé đi nhà thiếu nhi, công viên, siêu thị, hay các khu vui chơi trẻ em. Ở đó, bé sẽ gặp các bạn cùng trang lứa và dần dạn dĩ, tự tin hơn. Khi có không gian vui chơi và bạn mới, bé sẽ tạm quên đi sự có mặt của mẹ. Lúc này, những người thân còn lại trong gia đình có thể thay mẹ dẫn bé đi chơi, cho bé tiếp xúc với môi trường năng động bên ngoài.



Không ẵm con 24/24


Được bồng bế, chăm bẵm, cưng nựng con là hạnh phúc của người mẹ, nhưng đừng biến nó thành thói quen 24/24h của con. Bạn có thể tập để con một mình trong một khoảng thời gian ngắn như cho bé chơi đồ chơi khi bạn ngồi xếp quần áo gần đó.



webtretho



Có phần thưởng


Trước khi rời xa bé trong một khoảng thời gian, có thể hứa rằng bé sẽ có quà nếu bé ngoan. Nhớ giữ đúng lời hứa. Bạn hãy thưởng thêm cho bé những lời khen tặng, những cái hôn, ôm. Bạn cũng nên nói cho bé biết về việc mình sẽ đi đâu và khi nào về, để bé cảm thấy an tâm.