Chân ngắn khổ các mẹ nhỉ, mang quần áo cũng phải kỹ tính để không bị lùn quà. Chọn giày cũng phải tỉ mi, chi li không như các mẹ chân dài, mặc gì cũng đẹp, đi gì cũng hay.



Em chân ngắn nên lúc nào chọn giày cũng phải chọn thật kỹ, chắc là nhiều bạn cũng như em :)):)) nên là em viết vào đây mấy mẹo em đã tổng hợp được trong lúc tìm hiểu về chọn giày. Các mẹ tham khảo nhé!



1. Không tham giày quá cao:


Chân ngắn thì tất nhiên là mình muốn cao lên càng nhiều càng tốt rồi, nhưng mà phải biết tiết chế một chút. Đi giày cao quá lênh khênh, và rất mất cân đối. Mẹ nào khoảng 1,5m thì nên đi giày dưới 12cm thôi, đi cao hơn thể nào trông cũng lệch lạc và trông chân lại còn ngắn hơn do người nhìn mãi nhìn giày cao.




2. Không chọn giày đế to


Giày đế thô lúc nào cũng có sức hút, nhất là trông chắc chắn. Nhưng cái đấy chỉ hợp với các mẹ chân dài, chân mà ngắn đi giày đế thô rất dễ lộ nhược điểm, mà còn bị thô kệch và đậm dáng. Nàng nào hơi mập mạp một chút thì càng phải tránh xa.



3. Hạn chế đi giày mũi tròn


giày mũi tròn khiến cho chân mình bị ngắn lại và thô hơn. Nếu đi giày cao gót các bạn nên chọn giày có mũi nhọn. Giày mũi nhọn giúp kéo dài chân mình,



4. Kết thân với giày màu Nude và gót nhỏ


Những đôi giày với phần gót mảnh mai và màu nude mẫu giày yêu thích của em. Với giày gót nhỏ và thanh các mẹ lúc nào cũng trông thanh thoát hơn nhiều.



Chia sẻ với các mẹ mấy thứ đang ở nhà em





Vài mẹo nhỏ lúc chọn giày của em. Các mẹ chia sẻ thêm nhiều bí kíp nữa nhé!:)):)):))