Năm nay tôi 33 tuổi và là mẹ của 2 đứa con. Do nhà nội và nhà ngoại đều nghèo nên 2 vợ chồng tôi cưới nhau tay trắng lập nghiệp. Hiện sau 7 năm thuê trọ, chúng tôi vừa mới phấn đấu mua được căn chung cư trả góp để thoát kiếp thuê nhà.
Trước mắt do vẫn vay ngân hàng tiền mua nhà nên mỗi tháng ngoài ăn tiêu ra, chúng tôi phải trả lãi 5 triệu. Đây là số tiền nhỏ với nhiều gia đình nhưng với chúng tôi là cả một sự nỗ lực vì lương 2 vợ chồng tổng cộng chỉ được 13 triệu đồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mỗi tháng tôi chỉ được phép chi tiêu trong 8 triệu, bao gồm tiền sinh hoạt, tiền ăn học, ma chay cưới hỏi, có những tháng khéo co còn đủ vì con ốm đau hay nhiều đám cưới quá.
Vì kinh tế gia đình chật vật như vậy mà suốt 7 năm lấy chồng, thành thật mà nói chúng tôi chưa bao giờ báo hiếu được cho bố mẹ 2 bên. Nhất là tôi, chẳng bao giờ biếu được ông bà ngoại đồng nào. Chưa kể mỗi lần về chơi, ông bà còn cho các cháu thêm.
Nhiều lúc nghĩ tới bố mẹ mà tôi thương lắm nhưng cũng đành bất lực vì phải lo cho chồng con trước, có dư thừa thì mới báo hiếu được. Có thể khi tôi nói như vậy nhiều người bảo tôi bất hiếu, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Chẳng thế mà vài lần ông bà ngoại ốm, chồng tôi cứ bảo:
“Em xem thu xếp biếu ông bà mấy triệu mua thuốc thang”.
Tôi gạt đi luôn:
“Lấy đâu ra, sắp tới đóng tiền điện, tiền học cho con đây. Mình phải lo cho gia đình này trước, giật gấu vá vai mãi em mệt lắm”.
Chồng tôi tròn mắt ngạc nhiên:
“Nhiều khi anh không biết em có phải con gái đẻ ra của ông bà không nữa. Con cái mà hà tiện với bố mẹ từng đồng”.
Tôi thủng thẳng:
“Biết rõ mình phải có trách nhiệm chăm sóc ông bà khi tuổi già sức yếu nhưng em đang cố đợi kinh tế gia đình khấm khá hơn”.
Bố mẹ sinh ra và nuôi dưỡng tôi, sau này nhất định tôi phải có trách nhiệm. Nhưng giờ cuộc sống của tôi vẫn còn vất vả và nhiều việc phải lo toan lắm, tôi phải kiếm tiền lo cho chồng con trước, thừa mới báo hiếu được bố mẹ. Bởi có lo được tốt cho cuộc sống của mình, vợ chồng tôi mới có thể lo tốt được cho người khác các bạn nhỉ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet