Quán quân The Face Việt Nam bị “nhạt”, vì đâu nên nỗi?

hình ảnh

The Face là chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu, nghiêng về phương diện người mẫu cho thị trường quảng cáo với nhiều loại hình ấn phẩm khác nhau. Các quán quân tham gia chương trình có cơ hội trở thành những gương mặt đại diện sáng giá trong các chiến dịch quảng cáo của các nhãn hàng khác nhau sau khi trở thành người thắng cuộc. 

hình ảnhThe Face tại Việt Nam được sản xuất 3 mùa với 2 nhà sản xuất khác nhau 

The Face đã được tổ chức 3 mùa tại Việt Nam với hai nhà sản xuất khác nhau. Qua 3 mùa, đã có 8 huấn luyện viên tham gia chương trình và tìm ra 3 quán quân.

Trong 8 HLV đã tham gia The Face Việt Nam, Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng và Lan Khuê lần lượt sở hữu cho mình các quán quân của chương trình là Phí Phương Anh - Mạc Trung Kiên và Tú Hảo. Vẫn nhớ rằng, cả 3 quán quân The Face Việt Nam từng khẳng định học trò của mình sẽ là những gương mặt thu hút quảng cáo, được các nhãn hàng săn đón sau chương trình. 

hình ảnh

Hà Hồ - Thanh Hằng - Lan Khuê là ba HLV chiến thắng The Face Việt Nam

Tuy nhiên, khác với những giấc mơ “màu hồng” mà các HLV “tô vẽ” cho các thí sinh trong vòng chọn đội, đa phần các thí sinh hay nói rõ hơn là các quán quân của The Face Việt Nam dường như mất hút sau khi bước lên ngôi vị cao nhất của chương trình. Tính từ “nhạt” luôn xuất hiện và đi kèm cùng các quán quân The Face Việt Nam.

hình ảnhRất nhiều lời hứa hẹn trong vòng chọn đội The Face Việt Nam được các HLV đưa ra chiêu dụ thí sinh

Vì đâu nên nỗi như thế? Phân tích cặn kẽ từ "nhạt" ở đây có thể thấy bao gồm các yếu tố đến từ chính bản thân của mỗi quán quân và thị hiếu của thị trường quảng cáo tại Việt Nam.

"Nhạt" vì kĩ năng chuyên môn chưa hoàn thiện tốt nhất ở trong chương trình:

Điều này, thấy rõ nhất ở Phí Phương Anh và Mạc Trung Kiên vì trong hai mùa thi này có những thí sinh nổi bật hơn hẳn hai quán quân về chuyên môn. Ở mùa 1, một học trò khác của Hà Hồ là Lilly Nguyễn là một thí sinh hội đủ nhiều yếu tố và kinh nghiệm để trở thành một The Face thực thụ, nhưng có lẽ do chiến thuật cũng như sự ưa chuộng 1 gương mặt mới và trung thành với câu chuyện "vịt hóa thiên nga" vì thế Lilly Nguyễn không có quá nhều cơ hội để chạm tay đến ngôi vị quán quân. Dù hoạt động của Lilly Nguyễn trong lĩnh vực quảng cáo ít nhiều còn có thể vượt qua hẳn... hai HLV trẻ tuổi tham gia chương trình năm đó. 

hình ảnh

Phí Phương Anh đuối sức khi giữ sự thu hút của bản thân sau chương trình

Hay Mạc Trung Kiên ít nhiều sẽ bị so sánh là kém hơn một vài thí sinh nam tham dự chương trình năm đó về nhiều mặt. Nhưng có lẽ ngôi sao "đại cuộc" đã chiếu vào chàng trai gốc Hà Thành may mắn năm đó.

hình ảnh

Mạc Trung Kiên mất hút sau The Face Việt Nam

Mùa thi Tú Hảo chiến thắng thì không có quá nhiều thí sinh nổi bật hay lấn lướt quán quân về kĩ năng chuyên môn vì đa phần đều "ngang tài ngang sức" không có thí sinh nào nổi bật, vượt trội như hai mùa còn lại. Có thể, Tú Hảo nằm trong Top thí sinh tốt của mùa thi năm đó nhưng không gây ấn tượng hay thuyết phục được khán giả với hình ảnh là một The Face thực thụ. 

hình ảnhTú Hảo hoạt động cầm chừng sau khi bước ra từ The Face Việt Nam

Thực tế mà nói, về các kĩ năng của một người mẫu quảng cáo cần có như: chụp ảnh, quay TVC hay truyền tải thông điệp của nhãn hàng thì cả ba quán quân: Phí Phương Anh, Tú Hảo và Mạc Trung Kiên đều không mang đến cảm giác an toàn và có thể làm tốt khi xuất hiện với vai trò là một “ The Face” thực thụ.

"Nhạt" vì thị hiếu của thị trường khi lựa chọn một "The Face" tại Việt Nam:

Quán quân The Face của các phiên bản Mỹ, Anh, Úc hay "chị em hàng xóm" Thái Lan đều có sự nghiệp thăng tiến sau khi bước ra từ chương trình trong vòng 1 - 2 năm với những giải thưởng rõ ràng khi xuất hiện với vai trò là gương mặt đại diện cho các chiến dịch quảng cáo của nhà tài trợ. Những năm còn lại còn duy trì được sức hút hay không thì phụ thuộc vào nội tại của bản thân. 

Nhìn về 3 quán quân của The Face Việt Nam nhiều khán giả hay đùa vui trên mạng rằng "lặn mất tâm hơi". Thật ra con đường phát triển của các gương mặt như Phí Phương Anh, Tú Hảo và Mạc Trung Kiên sẽ rất khó khăn nếu nhìn về góc độ thị hiếu của thị trường Việt Nam từ việc lựa chọn gương mặt đại diện từ phía các nhãn hàng. 

hình ảnhTóc Tiên - Minh Hằng - Ninh Dương Lan Ngọc... là những gương mặt được nhãn hàng ưu tiên lựa chọn cho các chiến dịch quảng cáo

Có thể nhận thấy, phần nhiều những dự án quảng cáo của các doanh nghiệp đều ưu tiên ít nhiều cho những nghệ sĩ xuất hiện với vai trò là: diễn viên, ca sĩ, hoa hậu... có thể kiêm nhiệm thêm vai trò siêu mẫu. Hình ảnh này không cần nói cụ thể quá nhiều, chúng ta có thể thấy điều này khi xem quảng cáo trên YouTube, TVC trong các thang máy hoặc màn hình ngoài trời. 

Vì sao như vậy? Có lẽ thế giới giải trí ở nước ngoài có sự phát triển lâu đời, khái niệm về nghề người mẫu hay siêu mẫu được định danh và có những sản phẩm giải trí ấn tượng và có sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống trong thị phần nghệ thuật. Thế nhưng ở nước ta, đôi khi khái niệm "người mẫu" hay "siêu mẫu" lại quá dễ dàng để gán vào người vì thế khó để chọn ra một điểm đặc sắc trong tổng thể quá lớn. Chưa kể đến việc, không quá nhiều "người mẫu" hay "siêu mẫu" sở hữu lượng người quan tâm lớn và nhận được sự thu hút lớn từ công chúng chính vì thế các nhãn hàng có ít đi những sự lựa chọn đối với các quán quân bước ra từ một cuộc thi người mẫu. 

hình ảnhKhông quá nhiều nhãn hàng mặn mà với The Face Việt Nam dù đây là chương trình tìm kiếm người mẫu quảng cáo

Chưa kể đến việc, một cuộc thi về người mẫu quảng cáo với những lời giới thiệu đầy mỹ miều này kia nhưng lại không tạo được sự thu hút đối với nhãn hàng là một vấn đề vô cùng lớn. Phải chăng những điều đẹp đẽ hào nhoáng kia chỉ đẹp khi NSX nói với thí sinh tham dự chương trình vì một “đại cuộc” thu hút rating chứ không phải đứng về phía nhu cầu và thị hiếu của nhãn hàng ở thời điểm hiện tại.

Tạm kết: 

"Nhạt" hay "không nhạt" đôi khi là một sự lựa chọn nằm ở khía cạnh bản thân và định hướng trên con đường nghệ thuật của mỗi người.

Có lẽ, cả ba quán quân Mạc Trung Kiên - Phí Phương Anh và Tú Hảo nên trau dồi và thể hiện tốt hơn nữa những tổ hợp kĩ năng cần thiết của một người mẫu quảng cáo hay người đại diện thương hiệu cần có. Các thí sinh tham gia The Face Việt Nam nên xác định đây là điểm bắt đầu cho con đường nghệ thuật của mình chứ không phải là điểm kết thúc hay tỏa sáng ngay tức khắc khi bước ra từ cuộc thi.

Từ tâm thế đó, các thí sinh sẽ có thể tạo nên một kế hoạch hay định hướng rõ ràng hơn khi may mắn sở hữu danh hiệu quán quân của cuộc thi. Còn cụ thể nên thế nào, có khi ta sẽ bàn với nhau sau nhé. 

Nguồn ảnh: Tổng hợp