Bệnh mẩn ngứa nổi mề đay sau sinh cũng một phần do tác nhân thức ăn gây ra. Ví dụ, một số mẹ có thể bị mề đay, mẩn ngứa nặng do dị ứng với hải sản như cua biển, tôm, cá do cơ thể mẹ có chứa những kháng thể phản ứng lại với protein của nhóm thực phẩm này. Nhiều mẹ có thể gặp tình trạng nặng hơn của mề đay như sốc phản vệ, suy hô hấp, suy tim,… Do đó, khi biết được rằng mình có bị dị ứng với thức ăn thì mẹ sau sinh cũng cần đặc biệt chú ý. Vậy sau sinh bị nổi mề đay nên ăn gì và không nên ăn gì?
Nổi mề đay sau sinh nên ăn gì?
Để cơ thể mẹ có thể tăng cường sức đề kháng và giải độc cơ thể tốt nhất khi bị mề đay, mẹ sau sinh cần bổ sung những thực phẩm sau:
Thực phẩm chứa nhiều vitamin:
Thực phẩm giàu omega-3
Sau sinh bị nổi mề đay kiêng ăn gì?
Bệnh mề đay là bệnh lý ngoài da nên người bệnh cần phải chú ý tới khẩu phần ăn hàng ngày. Dưới đây là một vài thực phẩm cần phải kiêng khi bị mề đay.
Thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, cay nóng:
Thực phẩm nhiều chất đạm:
Thực phẩm nhiều đường, muối và gia vị
Bên cạnh những lưu ý khi ăn uống trên, mẹ cũng đừng quên bổ sung thuốc sắt cho mẹ sau sinh giúp cơ thể mẹ được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và tăng cường miễn dịch cho cơ thể mẹ nhé!