Theo nghiên cứu, có đến hơn 90% ông bố bà mẹ để điện thoại ở đầu giường hoặc dưới gối. Điều này rất có hại cho não của trẻ nhỏ và bản thân đấy.



Sóng wifi gây ung thư ở người lớn và trẻ nhỏ?
Thiết bị di động bắt sóng wifi là một hiểm họa tiềm ẩn đối với trẻ nhỏ do các bé hấp thu lượng bức xạ gấp nhiều lần so với người lớn.


Kết quả nghiên cứu trên được đăng trên Tạp chí Microscopy and Ultrastructure năm 2014. Mới đây, các tác giả của nghiên cứu tiếp tục nhắc lại nghiên cứu của mình kèm theo những dẫn chứng sau một quá trình đối chiếu từ thực tế.



Bác sĩ Maya Shetreat - Klein chuyên khoa thần kinh nhi nói rằng: “Chúng tôi phải báo động vì số trường hợp trẻ có triệu chứng rối loạn thần kinh ngày một nhiều trong vòng một thập kỷ vừa qua. Đây cũng chính là giai đoạn mà các thiết bị không dây phát triển mạnh mẽ”.


Các nhà khoa học cảnh báo phụ huynh cần để ý đến việc cho trẻ sử dụng thiết bị công nghệ có kết nối wifi để tránh những ảnh hưởng ngoài ý muốn. Các chuyên gia cho rằng, việc cảnh báo không nhằm mục đích hướng đến ngăn cản trẻ sử dụng những phương tiện phù hợp với xu thế mà để trẻ và phụ huynh có ý thức bảo vệ mình, hạn chế tối đa nguy cơ hấp thu bức xạ.Theo lời khuyên của các chuyên gia thì nên để thiết bị cách xa cơ thể tối thiểu 20cm.


Trẻ em dễ hấp thu bức xạ vi sóng (MWR) hơn người lớn vì não của trẻ đang trong quá trình hoàn thiện, các mô não của trẻ còn ở trạng thái rất mềm, dễ bị thẩm thấu, hộp sọ mỏng và nhỏ nên tỷ lệ bị ảnh hưởng sẽ cao hơn người trưởng thành rất nhiều. Đặc biệt là trẻ sơ sinh thì khả năng tổn thương là cao nhất. Vì thế, các bà mẹ mang thai được khuyến cáo không để điện thoại quá gần cơ thể. MWR từ các thiết bị không dây được cho là một trong những yếu tố gây ung thư ở người.


Lời khuyên của các chuyên gia


Nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo, người dùng nên lựa chọn tai nghe hoặc loa ngoài khi liên lạc bằng điện thoại di động. Điều này góp phần đáng kể trong việc giảm cường độ tác động của bức xạ lên cơ thể.


Khi không có nhu cầu sử dụng, các bậc cha mẹ nên ngắt nguồn cung cấp wifi để chúng không ảnh hưởng đến con cái mình. Đặc biệt, các mẹ bầu cần tránh đặt điện thoại di đông, máy tính xách tay, máy tính bảng có bức xạ lên đùi, bụng.



Khi ngủ, người dùng không nên đặt điện thoại gần đầu. Nên tắt điện thoại vào ban đêm hoặc cách đầu ít nhất 20 cm.Ngoài ra, các nhà khoa học cũng khuyến cáo việc sử dụng điện thoại tại các khu vực bị bao bọc như xe hơi, thang máy, máy bay, tàu hỏa, hoặc trong môi trường kim loại sẽ tăng mức độ kích thích bức xạ điện từ.