Hoa hậu kết hôn ngay sau đăng quang vương miện đội đầu - con đường lấy chồng đại gia chưa bao giờ ngắn đến vậy?
Cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt vừa mới khởi động mùa thứ hai bằng những câu hỏi được đặt ra cho ban tổ chức, và cuộc thi này cũng sẽ giống như bao cuộc thi sắc đẹp khác nếu như đương kim hoa hậu mùa đầu tiên lại "bình yên" đến mức "bình lặng" như vậy. Câu hỏi khiến người ta đặt ra là hoa hậu kết hôn ngay sau khi đăng quang, chiếc vương miện có giá trị hơn để lấy chồng?
Không có quy định hoa hậu không được lấy chồng sau khi đăng quang
Hai ngày gần đây cuộc thi hoa hậu Bản sắc Việt - 1 cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng của showbiz bước vào giai đoạn đầu tiên của cuộc thi, thế nhưng điều đáng nói là tại buổi họp báo đương kim hoa hậu Trần Thị Thu Ngân và 2 á hậu không hề xuất hiện trong họp báo. Lý giải cho sự vắng mặt này của các chân dài, BTC nói rằng vì lịch trình không phù hợp nên Thu Ngân không thể sắp xếp tham gia, còn 2 á hậu người quá bận rộn với công việc, người lại đang ở nước ngoài nên không có mặt trong sự kiện lần này.
Hoa hậu kế hôn ngay sau khi đăng quang đang là chủ đề bàn tán
Điều đáng nói ở cuộc thi này hoa hậu Trần Thị Thu Ngân- kết hôn, sinh con ngay sau khi đăng quang và sẽ không có gì đáng lưu ý nếu như chồng của hoa hậu lại chính là một tên tuổi "có số có má" trong chính tập đoàn tổ chức cuộc thi và tôn vinh các người đẹp.
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi cuộc thi kết thúc, cô bất ngờ kết hôn cùng một doanh nhân hơn cô gần 20 tuổi. Điều này đã ít nhiều gây nên những thất vọng đối với khán giả yêu mến hoa hậu.
Năm 2016, các cuộc thi nhan sắc mọc lên như nấm, người ta không còn phân biệt được đâu là cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ và đâu là cuộc thi sắc đẹp theo kiểu "ao làng" và thậm chí còn chưa kịp nhớ tên người đẹp này đăng quang thì một cuộc thi khác lại mở ra, là sân chơi nhan sắc với giải thưởng lên đến cả trăm thậm chí cả tỉ đồng để tôn vinh những người đẹp.
Cuộc thi hoa hậu Bản sắc Việt được tổ chức vào năm 2016, gọi tên Trần Thị Thu Ngân người đẹp đến từ Hải Phòng xinh đẹp, tài năng cho ngôi vị cao nhất. Thế nhưng đội vương miện được vài tháng Thu Ngân tuyên bố kết hôn với một người đàn ông hơn mình 20 tuổi và sau đó mang bầu, sinh em bé, tạm gác lại những công việc còn dang dở của một hoa hậu cần làm để "đền đáp" sự tin yêu của những người hâm mộ đã tôn vinh mình.
Không có luật cấm hoa hậu được kết hôn sau khi đăng quang
Cũng trong cuộc họp báo về cuộc thi hoa hậu Bản sắc Việt mùa thứ 2, những câu hỏi xung quanh việc trách nhiệm, quy chế giành cho hoa hậu sau khi đăng quang cũng liên tiếp được đặt ra. Theo quy định hoa hậu cần phải làm tròn bổn phận của bản thân, có trách nhiệm tham gia vào những hoạt động từ thiện, thiện nguyện có ích cho xã hội trong vòng 2 năm đương nhiệm. Thế nhưng lại không có luật nào quy định đương kim hoa hậu không được kết hôn sau khi đăng quang. Điều này được thông báo chính thức bởi bà Kiều Dung, trưởng BTC cuộc thi, pháp luật Việt Nam hiện không có quy định nào về việc hoa hậu không được lập gia đình sau khi đăng quang. Như vậy, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu cũng không cấm hoa hậu lập gia đình trong thời gian đương nhiệm.
Thế nhưng với tình hình sức khỏe và công việc sau khi lập gia đình hoa hậu Thu Ngân sẽ làm như thế nào để đảm bảo được vai trò của mình với các hoạt động thiện nguyện?
Không cấm kết hôn nhưng không đồng nghĩa với việc "trốn" làm trách nhiệm hoa hậu
Điểm lại những trường hợp hoa hậu từng làm rất tốt công tác xã hội như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, hay Đỗ Mỹ Linh. Phải thừa nhận rằng, họ đã có những hi sinh nhất định trong việc sắp xếp cuộc sống để hoàn thành vai trò của một đương kim hoa hậu. Còn nhớ trước thềm cuộc thi Hoa hậu Thế giới, người hâm mộ không khỏi hoang mang khi Đỗ Mỹ Linh tham gia hoạt động thiện nguyện ở 1 tỉnh vùng cao và đã mất liên lạc hoàn toàn vì bão lũ, khó khăn.
Mỹ Linh, Thanh Tú.... là những người đẹp tích cực tham gia thiện nguyện
Dĩ nhiên không ai bắt hay "cầm tay chỉ việc" cho các nàng hậu phải làm thế này, làm thế kia. Phải lên vùng sâu vùng xa hay ra biển để hỗ trợ những người dân còn gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, không chỉ mang cái đẹp về nhan sắc mà còn là vẻ đẹp tâm hồn, sự bao dung, yêu thương với những người kém may mắn hơn mình, nhưng đó là quy định 1 hoa hậu cần làm trong nhiệm kì của mình.
Không ai phủ nhận và cũng không có luật nào cấm phụ nữ lấy chồng sinh con, hơn nữa đây còn là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Nhưng thử hỏi với một hoa hậu người ta chỉ biết đến họ trong ngày đăng quang, rồi sau những tin tức về họ không phải là tin tức tham gia các hoạt động xã hội mà chỉ là những bài báo nhấn mạnh vào độ giàu có, sang chảnh của hoa hậu sau khi lấy chồng đại gia, hay nhan sắc của hoa hậu sau khi lấy chồng đại gia.
Không có luật cấm nhưng trách nhiệm của 1 hoa hậu cần phải hoàn thành
Nên nhớ rằng đăng quang hoa hậu cũng chỉ là thời khắc đưa bản thân lên 1 vị trí mới, mang tên Hoa hậu - và tên cũng chỉ là danh xưng, còn hành vi, ứng xử và những việc làm sau cuộc thi mới là những ngầm định để người ta đánh giá đã xứng đáng với vị trí đó chưa? Sự tin yêu và tôn trọng mới chính là thước đo cho một hoa hậu chứ không phải tiền bạc, hay bất kì ekip truyền thông hùng hậu nào.
Đây cũng chính là lý do vì sao NTK Việt Hùng, người có 17 năm trong đào tạo thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã chính thức rời xa các hoạt động liên quan đến tổ chức thi hoa hậu vì anh cho rằng những người đẹp đến với cuộc thi để đoạt vương miện, để "đổi đời" nhiều hơn là khát khao được cống hiến cho xã hội và niềm tin của người hâm mộ. Nhà thiết kết Việt Hùng đã từng chỉ trích hoa hậu Đặng Thu Thảo. Anh đưa ra lý do là cô kết hôn quá sớm mà không có nhiều cống hiến cho cộng đồng, xã hội trong vai trò của một hoa hậu. NTK Việt Hùng cũng khẳng định, nếu các cô gái trẻ lấy Thu Thảo làm chuẩn mực thì hai chữ "Hoa hậu" sẽ không còn giá trị nữa!
Xem thêm: Biệt thự hơn 100 mét vuông ở Hà Nội của Hoa hậu Thu Ngân và chồng đại gia