Đồ chơi là một phần không thể tách rời cho sự phát triển của trẻ từ khi trẻ được sinh ra cho đến khi lớn lên. Những đồ chơi phù hợp sẽ thúc đẩy, cải thiện các kỹ năng cũng như giúp phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ.


Vì vậy, bạn cần lựa chọn các loại đồ chơi thích hợp cho trẻ như: sách, hình khối, lục lạc… Tất cả trong số chúng đều giúp thúc đẩy các kỹ năng khác nhau ở trẻ. Dưới đây là những loại đồ chơi mà bạn nên cho trẻ chơi cùng.


1.Lục lạc- nhạc cụ


Lục lạc và các đồ chơi khác nhau tạo ra âm thanh khác nhau giúp trẻ nâng cao khả năng thính giác cũng như phát triển các giác quan khác của trẻ. Hơn nữa khi trẻ lớn lên, trẻ có thể tự tạo ra các âm thanh bằng cách lắc hoặc đập tay vào một cái trống. Bạn sẽ thấy trẻ thích thú như thế nào với đồ chơi này.


2. Sách tập tô màu


Tô màu là trò chơi giải trí tuyệt vời dành cho trẻ. Chỉ với muốn cuốn tập tô màu bạn sẽ giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng và kỹ năng vận động ở trẻ. Hướng dẩn trẻ cách cầm bút chì bằng tay và theo quy tắc là không tô màu lem ra ngoài khung hình.



3. Hình khối xếp


Với các hình trụ xếp chồng lên nhau bởi vô số các màu sắc và thiết kế khác nhau, đồ chơi này sẽ giúp trẻ cải thiện kỹ năng vận động, kỹ năng quan sát và một điều quan trọng nhất đó là giúp trẻ suy nghĩ một cách logic hơn.


4. Chuông gió


Không có cách nào tốt hơn để phát triển các giác quan của trẻ bằng cách treo một chiếc chuông gió trên giường hoặc cũi của trẻ. Chuông gió không chỉ phát triển kỹ năng tập trung mà còn giúp trẻ nhận ra những âm thanh khác nhau.


5. Sách


Bạn muốn trẻ có thể nói chuyện càng sớm càng tốt? Hãy cho trẻ đọc những cuốn sách 3D khác nhau để trẻ có được những trải nghiệm thú vị. Đọc sách giúp trẻ phát triển nhận thức cũng như nâng cao bộ nhớ của trẻ.


6. Đồ chơi đơn sắc



Hãy chọn những đồ chơi đơn sắc hoặc có sự pha trộn giữa hai màu sắc tương phản khác nhau (đen hoặc trắng) mà trẻ có thể dễ dàng nhận thấy. Màu đơn sắc hoặc các màu sắc tương phản kết hợp với nhau sẽ giúp ích cho sự phát triển khả năng quan sát và tập trung của trẻ.


7.Gương


Hãy đặt một tấm gương nhỏ trong phòng trẻ, điều này giúp phát triển và cải thiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thị giác cũng như nhận diện được khuôn mặt của trẻ. Trên thực tế, nếu đặt gương ở nơi thích hợp sẽ giúp trẻ chơi đùa, giải trí trong nhiều giờ liên tiếp.



Theo kiddytrend