Cắn móng tay là một việc không kềm chế được thường xuất hiện ở trẻ từ 8-11 tuổi. Triệu chứng này là do một sự căng thẳng mà trẻ không sao vượt qua được. Sau đây là những giải pháp để chấm dứt thói quen xấu này.


Thói xấu này bắt đầu mà chẳng có ai đề phòng được. Trẻ cắn móng tay hết ngón này đến ngón khác, và phản ứng của cha mẹ thường là ra lệny ngưng ngay việc đó, nhưng rõ ràng việc đó chẳng có kết quả. Trung bình cứ ba em thì có hai em nhiễm thói xấu này và có nguy cơ kéo dài cho đến tuổi trưởng thành với những hậu quả khó chịu.


Nguồn gốc là do quá căng thẳng:


Có bàn tay bị gặm mòn móng, đó là lời thú nhận mình bị bất an và lo lắng. Hơn nữa, đó cũng là lý do cho thấy sự không thoải mái ở thiếu niên và sự tự hạ thấp mình khi đến tuổi trưởng thành. Nếu thói quen này có thể bắt đầu từ lúc 3-4 tuổi thì nó lại thường xảy ra hơn vào cuối năm cấp 1 (từ 8-11 tuổi). Nhìn chung, cha mẹ thường không xem triệu chứng này là nghiêm trọng. Bác sĩ khoa nhi Edwige Autier giải thích: “Họ sai lầm, vì không được xem nhẹ thói quen xấu này, nó càng mới bắt đầu thì ta càng có thể dễ dàng làm cho nó biến mất. Những người cắn móng tay thường là những người muốn làm mọi thứ một cách hoàn hảo, muốn làm hài lòng mọi người. Vì thói quen vô thức này là kết quả của sự quá căng thẳng, nên nó không chỉ liên quan đến trẻ em. Tại Hội các bác sĩ nhi khoa tự do ở Pas-de-Calais, các bác sĩ nói rằng: “Gia tăng những hình phạt cấm, lấp đầy thời khóa biểu ngoài giờ học ở trường, tạo áp lực lên số điểm”. Trẻ cắn móng tay thường có thể là anh cả, chị đầu hoặc con một, đôi khi là con trai đầu; trẻ thường xuyên bị áp lực về giáo dục; trẻ không biết tại sao mình lại cắn móng tay và khốn khổ vì không thể bỏ được.



Giải pháp:


Nó vừa đơn giản vừa khó áp dụng. Đầu tiên, cha mẹ phải ngưng việc giảng đạo đức về chuyện này. Sau đó, nới lỏng áp lực giáo dục. Tiến sĩe Autier khuyên rằng, cha mẹ phải ngưng việc mong muốn con mình phải hoàn hảo, đừng thúc ép trẻ làm bài tập, tập judo, học đàn... Để thành công, đừng ngại tham vấn bác sĩ nhi khoa.


Sơn móng tay có vị đắng có tác dụng không?


Các loại sơn móng tay có vị đắng chẳng giúp gì vì trẻ có thể còn thích chúng. Đó là ý kíên của nhiều chuyên gia về trẻ em và là kết luận của hầu hết các bậc cha mẹ sau nhiều lần thử không có kết quả. Trẻ làm quen vớoi vị đắng và dần thích vị đó. Vừa bẩn và không tốt, các loại sơn này lại chẳng bao giờ có kết quả ngăn trẻ gặm móng tay. Tuy nhiên, đây có htể là giải pháp tạm thời mang lại sự trợ giúp cuối cùng này có thể giúp trẻ vượt qua được cửa ải.


(Phụ nữ Ấp Bắc, Số131 tháng 11/2004)