Xíu mại là món điểm tâm nổi tiếng của người người Hoa, món này thường có nguyên liệu chính là thịt heo băm. Nhưng với chị Thanh Tâm (sống tại TP.HCM), hôm nào nhà có chả cá, chị cũng biến tấu thành xíu mại được luôn các chị ạ. Cùng xem bí quyết để làm món xíu mại chả cá của chị ấy là gì nhé các chị!



1/ Nguyên liệu:



200gr chả cá chưa chiên (có trộn sẵn gia vị)


½ củ sắn


¼ củ hành tây


3 củ hành tím


1 ít hành lá


1 củ tỏi


2 trái ớt (tùy vào độ cay mỗi người)


2 thìa cà phê bột năng


Nước màu


Gia vị: Đường, hạt nêm, tương cà


Rau mùi.



Chả cá chưa chiên đã ướp sẵn gia vị




Các nguyên liệu còn lại làm món xíu mại chả cá




2/ Sơ chế:



Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ.



Hành tây bóc vỏ, cắt hạt lưu. Cà chua cắt nhỏ.



Sắn bào sợi.Bột năng hòa tan trong một ít nước.




Sơ chế nguyên liệu




3/ Thực hiện:



Bước 1: Đun nước sôi, cho sắn vào luộc, nước trong vớt sắn ra.



Bước 2: Đun sôi 1 thìa cafe dầu ăn, phi thơm hành tím và tỏi.



Bước 3: Cho sắn luộc chín và phần hành tím, tỏi đã phi thơm vào tô chả cá, trộn đều.




Đổ sắn luộc chín vào hành tím, tỏi đã phi thơm, trộn đều




Bước 4: Vo hỗn hợp chả vừa trộn thành viên tròn vừa ăn.




Vo hỗn hợp chả vừa trộn thành viên tròn vừa ăn


Bước 5: Cho chả đã vo viên vào nồi hấp khoảng 15 phút.






Bước 6: Làm ước sốt:



Cho 1 thìa cafe nước màu vào chảo + hành tây + cà chua + 1 thìa cafe tương cà + 2 thìa cafe đường + 1 thìa cafe hạt nêm + bột năng đã hoàn tan nước + ½ chén nước + hành lá, trộn đều.




Làm nước sốt




Bước 7: Chả cá sau khi được hấp chín cho vào nước sốt và nấu trong 5 phút, tắt bếp.




Chả hấp chín cho vào nước sốt và nấu trong 5 phút, tắt bếp




Bước 8: Múc xíu mại chả cá ra đĩa, cho rau thơm lên. Món này ăn với cơm hay bánh mì đều ngon nha các chị.




Thành phẩm xíu mại chả cá có sốt đậm đà, chả cá không khô, ăn dai, thơm vị cá




Cho xíu mại vào bánh mì, thêm vài cọng rau mùi và thưởng thức