Mẹ cần biết cách hạ xe đẩy cho bé nằm đối với các dòng xe đẩy có nhiều tư thế. Tư thế nằm giúp con có thể ngủ một giấc ngắn trên xe trong lúc được bố mẹ đẩy đi.

Tìm hiểu về xe đẩy nằm và ngồi cho bé

Xe đẩy là vật dụng quen thuộc với các gia đình có bé sơ sinh và trẻ nhỏ. Đây là phương tiện di chuyển của bé, giúp bố mẹ có thể đỡ vất vả hơn khi không phải bế con liên tục, nhất là vào những lúc đưa con ra ngoài.

Bé sơ sinh từ 1 đến 5 tháng tuổi chưa thể tự ngồi nên nếu chọn xe đẩy không có chế độ nằm sẽ dễ ảnh hưởng đến xương của con. Ở giai đoạn này phần lớn thời gian của con là nằm chơi, bé chưa thể tự ngồi nên tư thế ngồi trong thời gian dài rất có hại.

cách hạ xe đẩy cho bé nằm

(Ảnh: Junbaby)

Vậy nên các bé trong độ tuổi này nên dùng xe đẩy có chế độ ngả 180 độ, giúp con có tư thế nằm thoải mái nhất. Đó là lý do bố mẹ cần biết cách hạ xe đẩy cho bé nằm. Dòng xe này được thiết kế dành riêng cho các bé sơ sinh dưới 5 tháng tuổi và có thể dùng đến khi con được khoảng 2-3 tuổi. Với chiếc xe đa năng này, con có thể đi chơi dạo mát, phơi nắng và có thể ngủ ngon lành.

>> Có thể mẹ chưa biết: Trẻ mấy tháng ngồi được xe đẩy là phù hợp và an toàn cho con

Cách hạ xe đẩy cho bé nằm thoải mái, không ảnh hưởng cột sống

Nếu mua xe đẩy cho bé dưới 5 tháng, hoặc các bé chưa thể ngồi vững, thì bố mẹ cần chọn loại xe đẩy nằm và ngồi. Cách hạ xe đẩy cho bé nằm tùy thuộc vào từng dòng xe của mỗi hãng. Mình có tìm hiểu được cách hạ nệm nằm của xe đẩy gấp gọn Babyvovo V9 nên chia sẻ với các bố mẹ.

cách hạ xe đẩy cho bé nằm

(Ảnh: goodbabyvietnam_official)

Xe đẩy Babyvovo có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 95 độ đến 175 độ, giúp con nằm và ngồi một cách thoải mái. Cách hạ xe đẩy cho bé nằm rất đơn giản, chỉ cần bấm vào nút cơ học trên thân xe là đã có thể điều chỉnh độ nghiêng của tựa lưng, cho con nằm thẳng thoải mái.

Kinh nghiệm chọn mua xe đẩy cho bé sơ sinh

Bạn đã biết xe đẩy cho các bé sơ sinh, bé dưới 5-6 tháng chưa biết ngồi cần chọn loại có tư thế nằm. Ngoài tiêu chí này, bố mẹ cần chú ý đến những yếu tố này:

Độ an toàn cho bé 

Không chỉ xe đẩy mà bất cứ sản phẩm nào cho bé cũng nên làm từ chất liệu có nguồn gốc rõ ràng, an toàn và thân thiện với bé. Bố mẹ hãy chọn mua xe đẩy chính hãng để an tâm nhé.

Khung xe nên chọn loại làm từ hợp kim nhôm chắc chắn và được lắp ráp cẩn thận. Khi xe đã được lắp ráp hoàn chỉnh, mẹ nên kiểm tra xem có chổ hở nào dễ làm kẹt tay con không, hoặc có vị trí sắc nhọn nào nguy hiểm không. Phần đệm ngồi cần được làm từ chất liệu an toàn, thấm hút tốt, thoáng mát, con ngồi dễ chịu.

Có tính năng đẩy đảo chiều

Các bé sơ sinh nên ngồi xe đẩy có tính năng đẩy 2 chiều giúp mang lại cảm giác an toàn hơn cho con vì được nhìn thấy bố mẹ, không thấy lạ lẫm trong các chuyến đi. Với các bé lớn hơn, mẹ có thể cho con quay mặt ra ngoài để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh dễ hơn. Con được quan sát thế giới bên ngoài và kích thích giác quan, trí não tốt hơn.

Trọng lượng vừa phải

Khi chọn mua xe đẩy cho con thì trọng lượng xe cũng cần được xem xét. Tùy vào tần suất sử dụng xe mỗi ngày mà mẹ chọn loại xe có trọng lượng phù hợp. Nếu bố mẹ hay dùng xe đẩy đưa con đi chơi, đi du lịch cùng gia đình thì nên chọn loại nhẹ và dễ dàng gấp gọn.

Nếu bố mẹ mua xe và muốn dùng trong thời gian dài thì nên chọn một chiếc xe đẩy có tải trọng lớn. 

Cấu tạo xe đẩy

Có nhiều dòng xe đẩy trên thị trường như xe đẩy đơn, xe đẩy đôi, xe đẩy 3 bánh thể thao,.... Với nhà có bé sinh đôi thì nên chọn xe đẩy đôi, còn nếu con đã cứng cáp thì chiếc xe đẩy 3 bánh gấp gọn sẽ thích hợp hơn.

Thương hiệu và giá cả

Mua sản phẩm xe đẩy của thương hiệu uy tín sẽ chắc chắn, an toàn, vật liệu thân thiện và có chế độ bảo hành rõ ràng. Mẹ không nên mua các loại xe đẩy giá rẻ không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hiểm cho con trong quá trình sử dụng.

Vậy là mẹ đã biết cách hạ xe đẩy cho bé nằm và những tiêu chí khi chọn mua sản phẩm này. Hãy sử dụng xe đẩy đúng cách, tránh lạm dụng và hỗ trợ bố mẹ chăm bé hiệu quả nhất nhé.

Nguồn tham khảo: Moby

Xem thêm bài viết liên quan: