Xe đẩy cho bé sẽ hỗ trợ ba mẹ chăm con và di chuyển an toàn, tiện lợi trong nhà và lúc đi ra ngoài. Đây được xem là một trong những vật dụng thiết yếu cần thiết cho bé trong những năm đầu đời. Tuy nhiên để chọn được sản phẩm phù hợp cho bé không phải là điều đơn giản.

Lý do bố mẹ nên mua xe đẩy cho bé

Có công dụng như một chiếc nôi: các bé còn nhỏ cần ngủ nhiều giờ trong ngày, xe đẩy sẽ có tác dụng như chiếc nôi cho con ngủ gật trên đường đi chơi. Bé sẽ nằm thoải mái trong thời gian dài, không quấy khóc, bố mẹ cũng không phải bế con quá lâu.

ghế ăn dặm cho con: bé ngồi ăn được trên xe đẩy, với bàn ăn nhỏ và cốc đựng nước, sữa, rất tiện lợi.

Giúp con chơi ngoan khi đi ra ngoài: trên xe có những độ chơi yêu thích của con thì sẽ giúp bé vui thích, không la quấy khóc.

Là chỗ đựng đồ dùng của bé khi ra ngoài: các xe đẩy có thiết kế ngăn chứa đồ bên dưới hay đằng sau giúp đựng thức ăn, bỉm, sữa,… và những thứ cần thiết khác của con, tránh phải mang vác quá nhiều trên tay.

Cho con làm quen với thế giới bên ngoài từ nhỏ: cho bé đi trải nghiệm khám phá thế giới xung quanh và học hỏi thêm ở giai đoạn vàng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho con, bố mẹ cũng không bỏ lỡ những khoảng thời gian này chỉ vì ngại đưa con ra ngoài khi còn quá nhỏ. Với chiếc xe đẩy, bé được thư giãn hít thở không khí, nghe các âm thanh xung quanh, nhìn các cảnh vật trên đường đi và phát triển được nhiều giác quan. Nếu muốn dẫn con đi du lịch thì đây càng là dụng cụ không thể thiếu.

Kinh nghiệm mua xe đẩy cho bé

Chọn dòng xe đẩy nào?

– Xe đẩy đơn: dành cho 1 bé với thiết kế đơn giản, gồm phần ghế ngồi hoặc nằm, mái che và phần bánh xe (3-4 cái). Xe nhẹ và dễ di chuyển.

– Xe đẩy đôi: có 2 chỗ ngồi dành cho nhà có 2 bé sinh đôi hoặc 2 bé chênh nhau không quá nhiều tuổi. 

– Xe đẩy đi bộ: là loại xe đơn có tích hợp thêm khả năng đẩy chạy để hỗ trợ mẹ bỉm sữa kết hợp chăm con với việc tập thể dụng nhẹ nhàng, lấy lại vóc dáng sau sinh.

Xem xét độ ngả của lưng tựa

Tùy vào độ tuổi của con mà bố mẹ có thể chọn loại xe đẩy phù hợp:

  • Bé dưới 6 tháng: Chọn xe có phần lưng ghế ngả về phía sau trong khoảng 125 – 180 độ. Bé từ 6 – 12 tháng: Con có thể ngồi ở tư thế hơi ngả.
  • Bé trên 1 tuổi: Con có thể ngồi thẳng vì xương đã cứng cáp.

Tốt nhất là chọn loại có thể điều chỉnh ghế ngồi ngả theo 3 vị trí thì bố mẹ sẽ tiết kiệm được chi phí, con có thể sử dụng lâu dài hơn. 

Trọng lượng, kiểu dáng & chất liệu của xe đẩy

Xe đẩy có trọng lượng từ 5 – 9kg với kiểu dáng gọn gàng sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn lựa chọn. Khi di chuyển, du lịch thì bố mẹ không phải gồng gánh hành lý nặng nề nhưng vẫn đảm bảo chăm sóc tốt cho bé.

Độ an toàn của xe là yếu tố cần xem xét đến. Hiện nay, xe có phần khung bằng nhôm đang là sản phẩm được ưa chuộng bởi sự chắc chắn cũng như gọn nhẹ.

Nệm nên làm từ các loại vải mềm, có khả năng thấm hút mồ hôi để con nằm thoải mái, không bí bách, không làm da con bị kích ứng, nổi mẩn đỏ.

Xem xét các tiện ích đi kèm

– Khả năng đẩy được 2 chiều: giúp bố mẹ điều khiển xe dễ dàng, nhất là khi cần quay đầu hoặc di chuyển ở các vị trí chật hẹp.

Xe đẩy có thể gấp gọn: tính năng thông minh này giúp dễ dàng mang theo xe, đóng gói và sử dụng mọi lúc mọi nơi.

– Mái che chống nắng: xe đẩy có mái che giúp bảo vệ con khỏi ánh nắng và mưa nhẹ, không phải mang theo ô dù khi đưa con ra ngoài chơi.

Giá của xe đẩy và chế độ bảo hành

Giá của xe đẩy rất đa dạng, từ vài trăm ngàn đến hơn 10 triệu đồng, sản phẩm trong phân khúc từ 500.000đ – 2.000.000đ thường được quan tâm hơn cả. Dựa vào điều kiện kinh tế của gia đình sẽ giúp bạn chọn được loại phù hợp. 

Sản phẩm từ các hãng uy tín có chế độ bảo hành lâu dài giúp bạn an tâm lựa chọn hơn.

Lưu ý cách sử dụng xe đẩy an toàn

– Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và mô tả sản phẩm để chắc chắn xe phù hợp với độ tuổi của con

– Kiểm tra các vị trí chốt, ốc đi kèm để đảm bảo an toàn. Khi đứng lại thì cần chốt bánh xe, để xe không chạy hoặc trượt dốc gây nguy hiểm cho bé

– Không nên để bé ngồi xe đẩy một mình, phải luôn có người lớn bên cạnh quan sát và chú ý đến con

– Thắt dây an toàn cho bé khi ngồi

– Hạn chế để thức ăn quá nhiều trên xe

– Hạn chế đẩy xe trên các địa hình gồ ghề

– Vị trí tay cầm cần tránh treo đồ vì có thể làm xe mất ổn định

– Không để bé đứng trên xe đẩy

– Thường xuyên vệ sinh xe, giặt nệm để đảm bảo vệ sinh, an toàn, tránh bụi bẩn nấm mốc

7 xe đẩy giá tốt, an toàn, được nhiều bố mẹ lựa chọn

1. Xe đẩy em bé gấp gọn hình ô Mastela MSTL605

Xe đẩy du lịch cho bé Mastela MSTL605 có thể gấp gọn dễ dàng và trọng lượng nhẹ, mẹ có thể đưa con đi du lịch, ra ngoài chơi thật đơn giản. Phần đệm ngồi của xe êm ái có thể điều chỉnh nhiều tư thế, dùng được cho bé từ sơ sinh tới 3,4 tuổi. Phần khung kim loại của xe khá chắc chắn, chịu lực lên tới 25 kg nên dùng được lâu. 

Xe đẩy em bé gấp gọn hình ô Mastela MSTL605

(Nguồn ảnh Mastela)

Lưng ghế của xe Mastela MSTL605 có thể ngả ra 170 độ, thích hợp cho các bé nhỏ chưa thể tự ngồi. Phần mái che cũng có thiết kế thông minh, đa nấc và chống tia UV. Xe có chốt khóa bánh sau an toàn và có khoang đựng đồ tiện dụng. Người dùng tên h***h nhận xét: “Màu xanh đẹp, xe cứng cáp, đóng gói ok, lắp ráp dễ dàng. Bề ngang hơi nhỏ, ai mua nhớ suy nghĩ kỹ.”

Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi

2. Xe đẩy nôi cho trẻ em đa năng Chilux V1.6

Xe đẩy nôi cho trẻ em đa năng Chilux V1.6 có khả năng tùy chỉnh theo từng giai đoạn phát triển của bé, dùng được cho trẻ từ 0-3 tuổi nên rất kinh tế. Xe được bảo hành chính hãng 3 năm. Khung xe chắc nhưng nhẹ nên khi mang vác không cần tốn sức. Phần vải được hãng chọn từ các chất liệu cao cấp, thấm hút mồ hôi tốt và giúp con thoải mái.

Xe đẩy nôi cho trẻ em đa năng Chilux V1.6

(Nguồn ảnh Chilux)

Điểm đặc biệt của xe Chilux là bộ giảm xóc cực tốt ở bên dưới xe. Bộ khung xe được thiết kế linh hoạt, nhiều nút bấm, chỉ cần vài thao tác nhỏ là hoàn toàn có thể gấp lại. Người dùng có số điện thoại 0***3 nhận xét: “Xe màu xám ở ngoài màu đẹp và sang hơn trên hình, mình thích cái khung xe màu trắng pha bạc, khung xe chắc chắn, thêm cái giảm xóc nhìn rất yên tâm khi đi qua mấy chỗ gồ ghề. Bé nhà mình 2 tháng nên khi cho xe nằm dốc hơi bị tụt xuống, khi bé lớn là vừa. Còn giờ cho bé nằm như cái nôi rất tiện. Nói chung rất đáng đồng tiền!”

Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi

3. Xe đẩy gấp gọn 2 chiều Senmysan

Xe đẩy gấp gọn Senmysan có kích thước gọn nhẹ, dễ dàng gấp gọn đeo lên vai, thiết kế giúp tháo rời xe 1 cách rất gọn gàng. Phần khung xe được làm bằng thép chịu lực, có sơn tĩnh điện giảm hoen gỉ. 

Xe đẩy gấp gọn 2 chiều Senmysan

(Nguồn ảnh Thế giới MẸ&BÉ_PT)

2 bánh trước của xe có thể quay 360 độ linh hoạt dễ dàng di chuyển trên mọi bề mặt đường. Phần ghế ngồi có thể xoay 2 chiều, có đồ để chân tiện lợi kèm đai an toàn nên con ngồi vững chắc và không lo bé bị té ngã. Xe rẻ nhưng chất lượng tốt. Tuy nhiên hơi có mùi nhựa khi mới dùng. Người dùng có số điện thoại 9***0 nhận xét: "Có 1 vài điểm nhựa chưa dc xử lý tốt. Bù lại giá ổn. Mọi người nên mua nhé!"

Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi

4. Xe đẩy 2 chiều 3 tư thế có nhạc Baobaohao 709N

Xe đẩy 2 chiều 3 tư thế có nhạc Baobaohao 709N đa năng nhờ có thêm bàn ăn và phát nhạc, vừa là xe đẩy vừa là ghế ăn dặm và đồ chơi của con. Xe nhẹ, dễ đẩy, kết cấu khung gập, có thể thu gọn lại và mang theo đi du lịch. 

Xe đẩy 2 chiều 3 tư thế có nhạc Baobaohao 709N

(Nguồn ảnh Baobaohao)

Khung xe thiết kế chắc chắn, làm bằng chất liệu thép không gỉ được sơn tĩnh điện bảo vệ. Phần mái che có thể gập gọn hoặc mở rộng theo ý muốn. Xe có thể điều chỉnh 3 tư thế nằm, ngồi, ngả cho bé. Xe có hệ thống phanh an toàn cho bánh sau, chốt định hướng 1 chiều cho bánh trước nên an toàn khi di chuyển.

Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi

5. Xe đẩy em bé gấp gọn Vbaby Q1

Xe đẩy em bé Vbaby Q1 có khả năng đảo chiều tiện lợi. Khung xe làm bằng thép cacbon, đệm ngồi và tựa đầu cho bé chất liệu bằng da cao cấp siêu mềm nên con ngồi êm ái và thoải mái. Xe có 3 màu xanh, đen, đỏ cho mẹ lựa chọn. Xe thích hợp cho các bé từ 6 tháng tuổi hoặc bé đã ngồi vững vàng.

Xe đẩy em bé gấp gọn Vbaby Q1

(Nguồn ảnh Vbaby)

Xe Vbaby Q1 có thiết kế kim tự tháp chống lật, phần khóa thông minh gạt 1 lần khóa liền 2 bánh sau rất tiện lợi. Mẹ M* nhận xét: “Xe đẩy em bé này nói chung rất ok, đáng đồng tiền, mình tính mua loại rẻ nhưng nghĩ lại mua cho con nên mua loại tốt tốt tí và thấy cái xe này rất ổn ạ.”

Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi

6. Xe đẩy cho bé Zaracos Oral 2706

Xe đẩy Zaracos Oral 2706 thích hợp với các bé từ 0-3 tuổi, có 2 màu cho mẹ lựa chọn. Khung xe làm bằng nhôm cao cấp nhẹ và bền. Lưng ghế có 3 chế độ ngả, từ 125 độ đến 180 độ nên bé sơ sinh đến lớn đều có thể sử dụng.

 Xe đẩy cho bé Zaracos Oral 2706

(Nguồn ảnh BabyCar)

Xe đẩy cho bé Zaracos Oral 2706 có thiết kế chỗ ngồi dài và rộng. Phần đệm xe làm bằng vải siêu mềm, thoáng khí. Phần bánh xe to, giảm xóc và đàn hồi tốt, con ngồi êm không khó chịu. Xe có phần bàn ăn dễ dàng tháo rời vệ sinh. Thiết kế thông minh giúp bố mẹ có thể gấp mở bằng một tay dễ dàng.

Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi

7. Xe đẩy cho bé 1 chiều 3 tư thế Seebaby QQ3 mẫu mới nhất

Xe đẩy cho bé Seebaby QQ3 được nhiều phụ huynh yêu thích vì có giá thành rẻ lại đáp ứng được hầu hết các nhu cầu sử dụng của gia đình. Xe có thể dùng được cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có trọng lượng dưới 20kg. Khung xe làm từ hợp kim chắc chắn, chống gỉ, có khả năng chịu lực tốt.

Xe đẩy cho bé 1 chiều 3 tư thế Seebaby QQ3 mẫu mới nhất

(Nguồn ảnh Phương Mart)

Phần ngoài của xe đẩy Seebaby QQ3 được bọc thêm một lớp nhựa dẻo, không có cạnh góc làm đau bé. Xe có tổng trọng lượng chỉ khoảng 4.7kg và có thể gấp gọn. Xe có túi đựng đồ phía dưới để bố mẹ tiện mang theo một số vật dụng cần thiết.

Sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi

Xe đẩy là vật dụng cần thiết nếu bạn đang có bé dưới 3 tuổi. Hãy dựa vào các tiêu chí trong bài để tìm được sản phẩm phù hợp với con và đúng với nhu cầu sử dụng nhé.

Nguồn tham khảo: Goldmart

Xem thêm bài viết liên quan:

Xe đẩy cho bé loại nào tốt, an toàn và tiện lợi khi sử dụng?

Con ngủ gà ngủ gật trong xe đẩy, bố nằm dài bấm điện thoại giữa phố: Làm cha thế đấy