Chào bác sĩ, tôi năm nay 25 tuổi và có hai mắt rất nhỏ. Có cảm giác như híp lại như hai mắt lươn vậy. Thực sự điều này làm tôi khổ sở vô cùng. Tôi muốn thực hiện phẫu thuật mở rộng khóe mắt để giúp mắt to hơn.


Thưa bác sĩ, không biết thủ thuật tạo khóe mắt cho khách hàng khi nào là hợp lý nhất. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi ( Mai Lâm, Bình Định)Bác sĩ bệnh viện Kim trả lời


Chào Mai Lâm, rất cảm ơn bạn đã tin tưởng gởi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn. Với thắc mắc của bạn cũng như của rất nhiều người, chúng tôi xin được giải đáp như sau:


Phẫu thuật tạo hình khóe mắt khi nào là hợp lý?


Mỗi người sinh ra đều có hình dáng mắt khác nhau, không ai giống ai. Nếu may mắn sở hữu đôi mắt hai mí to tròn hấp dẫn sẽ tạo được thiện cảm cho người đối diện.


Còn ngược lại, sẽ khiến bạn không mấy tự ti, mặc cảm. Để khắc phục nhược điểm này không ít người tìm đến phẫu thuật tạo hình khóe mắt.


Phẫu thuật tạo hình khóe mắt là quá trình loại bỏ phần da dư, mỡ ở khóe mắt trong (hay còn gọi là nếp rẻ quạt).


Đồng thời, mở rộng và điều chỉnh đuôi mắt sao cho phù hợp với gương mặt mà không gây đau đớn, khó chịu. Phương pháp này gồm 2 kỹ thuật cơ bản gồm mở rộng khóe mắt trong và mở rộng khóe mắt ngoài. Vậy tạo hình khóe mắt khi nào là hợp lý nhất?


Mở rộng khóe mắt trong có thể áp dụng khi:




Mắt có nếp rẻ quạt nhiều có thể tiến hành mở rộng khóe mắt trong


– Mắt nhỏ hẹp và nhãn cầu lồi


– Mắt ngắn, nhỏ và xếch lên ngược lên trên


– Mắt có nếp rẻ quạt lớn che đi một phần khóe mắt.


– Góc mắt trong hẹp, khoảng cách hai mắt quá xa nhau.


Mở rộng khóe mắt ngoài có thể áp dụng khi:



Mắt có đuôi mắt xếch có thể tiến hành mở rộng khóe mắt ngoài



– Mắt nhỏ hẹp và nhãn cầu lồi.


– Hai mắt có ánh nhìn không tụ về một điểm.


– Góc mắt hẹp, khoảng cách hai mắt quá gần nhau.


– Đuôi mắt hướng lên trên khiến mắt trông dữ dằn.


– Đuôi mắt hướng xuống dưới khiến mắt trông mệt mỏi.


Phẫu thuật tạo hình khóe mắt ở đâu hiệu quả?


Hiện nay có rất nhiều cơ sở, địa chỉ thẩm mỹ ra đời phục vụ nhu cầu của khách hàng. Để mang lại hiệu quả cũng như tránh những sai lầm đáng tiếc khi chọn địa điểm phẫu thuật bạn nên chú ý đến: trình độ tay nghề bác sĩ, cơ sở vật chất, giấy phép hoạt động, hiệu ứng từ phía khách hàng.



Kim Hospital sở hữu đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản tại nước ngoài



Một trong những địa chỉ bạn có thể quan tâm đến là bệnh viện thẩm mỹ Kim. Đây là địa chỉ từ lâu đã được đông đảo khách hàng “chọn mặt gởi vàng”. Đội ngũ y bác sĩ có trình độ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao dễ dàng giúp bạn có được đôi mắt như mong muốn.


Bên cạnh đó, công nghệ kỹ thuật cũng được tiếp nhận trực tiếp từ nước ngoài đảm bảo an toàn khi tiến hành phẫu thuật.


Kim được xem là bệnh viện đạt tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Việt Nam hoạt động dưới sự cấp phép của bộ Y tế. Những lợi thế trên đã giúp Kim thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật, đem lại niềm tin trong lòng khách hàng.


Chăm sóc như thế nào sau khi phẫu thuật tạo hình?


Sau khi hoàn thành phẫu thuật tạo khóe mắt bạn có thể nghỉ ngơi tại bệnh viện trong khoảng 1 – 2 ngày. Những ngày sau đó, bạn sẽ trực tiếp chăm sóc mắt tại nhà theo sự hướng dẫn của bác sĩ.


– Uống thuốc và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ để tránh những rủi ro.


– Rửa vết thương bằng nước muối sinh lý để tránh nhiễm trùng.


– Tuyệt đối không được trang điểm trong 2 tuần đầu sau phẫu thuật.



Hãy kìm nén trước sự hấp dẫn của xôi nếp



– Tránh xa các loại thực phẩm như xôi nếp, thịt gà, thịt bò, rau muống.


– Nói không với rượu bia và các chất kích thích có hại cho sức khỏe.


– Cung cấp đầy đủ vitamin A, C có lợi cho mắt ở trong rau củ quả.


– Không nên để mắt tiếp xúc trực tiếp với nước, bụi bẩn và ánh nắng.


– Không được lấy tay gãi lên mắt hay có tác động mạnh đến mắt.


>>Xem thêm: Mách bạn địa chỉ bấm mí đẹp


Với bài viết trên đây, phần nào giúp bạn hiểu được tạo hình khóe mắt khi nào là hợp lý nhất. Hãy lựa chọn cho mình một địa chỉ thẩm mỹ phù hợp để mang lại hiệu quả cao.


Nguồn: http://thammycatmat.com/tao-hinh-khoe-mat-khi-nao-la-hop-ly/