Viêm họng là bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi thất thường và khiến chúng ta vô cùng khó chịu khi mắc phải. Vậy viêm họng mãn tính là gì và có khó chữa hay không?




Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



Những lúc trái gió trở trời khi thời tiết thay đổi thất thường, lúc nắng lúc mưa như mùa hè hiện nay cũng chính là thời điểm lý tưởng cho các mầm bệnh hoành hành và có cơ hội phát triển rồi tấn công chúng ta. Trong những bệnh đó thì phổ biến nhất có lẽ chính là viêm họng đó các mẹ.



Viêm họng thường được chia làm 2 loại là viêm họng cấp và mãn tính. Nhiều người thường thắc mắc là viêm họng cấp và viêm họng mãn tính là gì? Và 2 loại viêm họng này có nguy hiểm hay không?



Có thể nói viêm họng cấp và mãn tính là chứng bệnh phổ biến, thường thì chúng không gây nguy hiểm và rất nhanh khỏi, chỉ sau vài ngày đến 1 tuần là hết nếu điều trị sớm. Tuy nhiên, nếu để bệnh kéo dài thì có thể gây biến chứng và nguy hiểm đến tính mạng nữa đó nha các mẹ.



Đối với viêm họng cấp tính thì khi mắc phải chúng ta sẽ thấy đau rát trong cổ họng, niêm mạc họng rất đỏ, sưng nề, ho từng cơn, có đờm nhày, lúc đầu trắng, sau đặc có màu vàng; kèm theo có thể sốt, nhức đầu, mệt mỏi. Còn khi mắc phải viêm họng mãn tính chúng ta sẽ có cảm giác vướng víu, ngứa rát trong họng; ho và khạc đờm quánh dính hoặc trắng nhầy (nhất là sáng sớm, khi ngủ dậy). Niêm mạc họng có những chấm sung huyết màu đỏ nhạt, rải rác có những hạt lympho màu trắng (viêm họng hạt). Khi sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút (do nhiễm virus, làm việc căng thẳng, thay đổi thời tiết), bệnh có thể nặng lên thành một đợt viêm họng cấp đó nhé các mẹ.



Nếu các mẹ còn thắc mắc viêm họng mãn tính là gì và có cách nào chữa nhanh khỏi hay không thì hãy tham khảo ngay những bài thuốc dân gian này:




Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



- Bài thuốc 1:



Nguyên liệu chuẩn bị: Sa sâm 16g, thiên hoa phấn 6g, hoàng cầm 12g, cát cánh 4g, tang bạch bì 12g, cam thảo 4g.



Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần.



- Bài thuốc 2:



Nguyên liệu chuẩn bị: Sinh địa 16g, xạ can 6g, huyền sâm 16g, kê huyết đằng 12g, mạch môn 12g, thạch hộc 12g, tang bạch bì 12g, bạch cương tàm 8g, cam thảo nam 2g.



Lưu ý: Nếu cổ họng có nhiều hạt lympho thêm xạ can 8g; họng khô rát thêm thạch hộc 16g, huyền sâm 12g; đờm quánh dính, khó khạc ra được thêm qua lâu 8g, bối mẫu 6g.



Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần.



Với các 2 bài thuốc chữa viêm họng mãn tính theo phương pháp dân gian vô cùng hiệu quả như thế này thì sẽ nhanh khỏi viêm họng nếu chẳng may mắc phải thôi nhé các mẹ. Lần sau nếu có ai hỏi viêm họng mãn tính là gì và có nguy hiểm hay không thì các mẹ hãy cho họ biết những thông tin hữu ích này nha.



Tổng hợp