Chuyện mặc quần thôi hóa ra cũng lắm công phu, mà lại chưa được chú ý xứng đáng. Bạn biết không, có những loại quần có thể gây hại cho sức khỏe của bạn nhiều đấy, chẳng hạn như:



1. Quần jeans loại super-skinny



Những chiếc quần jeans ôm sát như vậy có thể chèn ép các dây thần kinh ở vùng háng và đùi, làm giảm lượng máu lưu thông đến vùng cẳng chân, dẫn đến tình trạng tổn thương cơ bắp, sưng và tê chân. Thậm chí đã có những trường hợp phải nhập viện do mặc quần jeans chật quá lâu.



Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Theo các chuyên gia, khi bạn mặc quần áo quá chật, mặt vải cọ xát liên tục lên da sẽ phá vỡ các màng bảo vệ khỏi nhiễm trùng trên da của bạn. Ngoài ra, quần áo dính da khiến bạn đổ mồ hôi nhiều, tạo môi trường thuận lợi cho sự nhiễm trùng do virus, nấm và vi khuẩn gây ra, chẳng hạn như viêm nang lông - tuy tình trạng này có thể khỏi chỉ bằng cách bạn không mặc quần áo chật nữa nhưng cũng có thể bạn cần phải dùng đến kem, thuốc bôi và thuốc kháng sinh.



Tuy nhiên, thật sự mà nói thì loại quần này khá phổ biến và đẹp dáng nên được nhiều người ưa chuộng. Nếu bạn vẫn rất thích thì hãy nhớ chọn loại hơi co giãn, giặt sau vài lần mặc và tránh ngồi xổm lâu hoặc bắt chéo chân khi đang mặc chúng.




(Ảnh: Internet)




2. Quần yếm



Loại trang phục này khá bất tiện mỗi khi ta muốn đi vệ sinh, có thể dẫn đến việc ít đi vệ sinh (và uống ít nước) khi mặc quần yếm. Nhưng bạn biết không, nếu bạn nhịn tiểu nhiều lần, nước tiểu bị nén trong bàng quang có thể gây đau ở vùng trên xương mu hoặc đau lưng dưới, gây sốt, gây đau khi quan hệ tình dục, và nhiều tình huống khó chịu khác đi kèm với nhiễm trùng bàng quang.



Bạn cũng không nên uống ít nước đi vì việc này cũng có thể gây nhiễm trùng bàng quang, hơn nữa còn ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan khác trong cơ thể - chẳng hạn như hệ tiêu hóa, làm trì trệ quá trình tiêu hóa. Do vậy, hãy chú ý uống nhiều nước và đi vệ sinh ít nhất mỗi 3 giờ.



3. Quần jeans hoặc bất kỳ loại quần nào có nút gài bằng đinh tán



Bởi vì loại nút này thường có chứa niken, là một trong những chất gây kích ứng da phổ biến, nên bạn có thể bị phát ban ngay dưới rốn. Tuy nhiên cách giải quyết cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần phủ lên nút đinh tán một lớp sơn móng tay sạch để tránh cho da tiếp xúc với nút đinh.



4. Quần legging



Quần legging ôm sát vào cơ thể, và càng ôm sát bao nhiêu thì mặt vải càng cọ xát vào da bạn nhiều bấy nhiêu, điều này làm tăng mồ hôi và chất dầu cho quá trình hoạt động của vi khuẩn. Nói cách khác, đồ legging có thể chính là loại trang phục bẩn nhất trong tủ quần áo của các chị em. Theo các chuyên gia, chỉ cần bạn mặc chúng đến phòng tập vài lần mà không giặt thì sẽ có thể mắc các bệnh nhiễm trùng do nấm gây ra.




(Ảnh: Internet)




5. Quần lọt khe



Miếng vải mảnh của quần lọt khe khi trượt qua lại có thể mang virus và vi khuẩn trực tràng đến âm đạo và gây nhiễm trùng âm đạo - "sự vận chuyển" dễ dàng này cũng là lý do vì sao người ta khuyên bạn không mặc quần lọt khe trong một số trường hợp nhất định khi khả năng miễn dịch của bạn không tốt. Và khi mặc loại trang phục này, tốt nhất bạn nên chọn size thích hợp, vừa vặn với cơ thể, vì nếu không vừa sẽ gây ra tình trạng nói trên.



6. Đồ lót có màu



Thuốc nhuộm vải có thể gây kích ứng lên vùng da nhạy cảm quanh âm đạo - đặc biệt là nếu da bạn vốn đã nhạy cảm hoặc bạn dễ bị tái phát nhiễm trùng âm đạo. Tốt nhất bạn hãy chọn quần chất liệu cotton trắng cho an toàn.