Chào cả nhà ! Mình tham gia web cũng đã lâu nhưng chỉ theo dõi và học hỏi kinh nghiệm của các mẹ thôi . Hôm nay mình đanh phân vân nên mình muốn xin ý kiến của các mẹ . Chẳng là mình sinh em pé nhưng thật ko may là con gái mình lại co một vết bớt đỏ ở cạnh má . Mình đã tìm hiểu và cho bé đến khám bs thuận ở bv xanhpon . Bs nói là bé bị u máu ( dị dạng mao mạch ) sẽ ko tự hết đc ma nó sẽ lớn lên cùng với gương mặt của bé . Bs cũng đưa ra cho mình 2 phương pháp điều trị . 1 là : tia lase màu , 2 là: phẫu thuật cắt bỏ . Lúc mình cho bé đi khám thì lúc đó bé mới có 3 thang tuổi . Bs bảo nếu có chữa trị thì phải đợi cho bé đc 9kg thì mới làm . Bây giờ thì bé đã đc hơn 10kg rồi nhưng mình vẫn đang suy nghĩ là có nên làm cho bé ko ? Và làm theo cách nào ? Vì theo như bs noi thì phẫu thuật thì sẽ để lại sẹo . Còn tia lase thi cũng có thể có sẹo và phải gây mê nhiều lần . Mà mình thì sợ tia lase vừa phải gây mê nhiều lần vừa là mình sợ ảnh hưởng đến mắt và thần kinh ...( vì ở má mà ) giờ này mình phân vân quá . Làm cũng sợ mà ko làm thì sợ sau này con lớn con sẽ mặc cảm . Có mẹ nào đã từng rơi vào trường hợp như con mình chưa ? Và đã xử lý như thế nào . Mình ko đăng đc ảnh của bé lên , vì mình dùng đt