Cũng giống như bao người mẹ khác em cũng thường xuyên chọn cho con những món ăn ngon hay những món con thích mà chiều chuộng để con có thể được ăn một cách ngon lành ăn trong niềm vui và sung sướng.


Nhưng hiện tại trong thời buổi trắng đen lẫn lộn thức ăn toàn hóa chất chết người thì ý nghĩ của em có vẻ sai lầm nghiêm trọng.


Không phải tự dưng em lên đây than thở vậy đâu các chị, cũng không phải em muốn dạy đời hay gì hết, cơ bản là em đã mất lòng tin với những thực phẩm hiện nay rồi các chị ạ. Có 1 chuyện em muốn chia sẻ với các chị đây mong các chị hiểu và thông cảm nha.


Cách đây vài ngày em có đọc thông tin 1 bé trai ở Hàn Quốc có ăn 1 một món ngũ cốc có chứa chất nito làm lỏng, bất ngờ lớn nhất sau khi ăn thì bé bị thủng dạ dày cấp tính bố mẹ đưa con đi viện trong tình trạng nguy hiểm, rất may bác sĩ đã can thiệp kịp thời và phẫu thuật kết vá dạ dày thành công.


Nguy hiểm quá đúng không ạ, em không hiểu ngũ cốc có chứa nito làm lỏng có độc hại gì chỉ được biết đây là 1 chất được các nhà hàng thường xuyên cho thêm vào một số món ăn, đặc biệt là cocktail tại các bữa tiệc, để làm lạnh cũng như để tạo hơi khói. Kỹ thuật này nhanh chóng lan rộng khắp các quán bar và nhà hàng trên thế giới.


Nitơ là loại khí không màu, hóa lỏng khi nhiệt độ giảm xuống -196 độ C hoặc thấp hơn. Phần khói tỏa ra là các giọt nước nhỏ hình thành khi nitơ lỏng nguội đi, làm ngưng tụ hơi nước trong không khí.


Nitơ lỏng có thể khiến da bị bỏng lạnh. Người sử dụng nitơ lỏng phải được đào tạo bài bản để đảm bảo an toàn. "Nitơ lỏng là một chất rất nguy hiểm nếu không được xử lý đúng cách", bác sĩ John Ashton, giám đốc y tế công cộng Cumbria, Anh, cho biết.


Sau vụ việc việc này em cảm thấy minh chứng cho câu nói không phải cái gì đẹp lấp lánh cũng đẹp cả các chị ạ.



Sẵn tiện em cũng khuyên các chị hạn chế cho con ăn những món này vào buổi sáng vì nó tàn phá sức khỏe đặc biệt là dạ dày vô cùng ghê ghớm


Chỉ uống sữa


Nhiều bà mẹ sáng không kịp cho con ăn sáng mà chỉ cho con uống sữa thay cho bữa sáng vì nghĩ sữa đủ dinh dưỡng rồi, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm đấy ạ, vì nếu uống sữa lúc bụng rỗng dạ dày co bóp mạnh sẽ khiến sữa bị đẩy nhanh xuống ruột non mà dưỡng chất chưa kịp hấp thu. Từ đó cơ thể không đủ năng lượng để hoạt động nên lúc nào bạn cũng cảm thấy mệt mỏi, bụng đói cồn cào, khó tập trung. Ngoài ra, buổi sáng nếu chỉ uống sữa thì dạ dày không có thức ăn để tiêu hóa, lúc này dịch vị dư thừa nên dễ gây viêm loét.


Ăn bánh ngọt lót dạ


Một sai lầm nghiêm trọng đáng kể nữa là cho con ăn bánh ngọt thay bữa sáng, các mẹ có biết rằng 1 chiếc bánh ngọt không cung cấp đủ năng lương cho cơ thể hoạt động và nó sẽ khiến con nhanh đói trở lại. Lúc dạ dày sau khi đã tiêu hóa hết bánh ngọt sẽ bắt đầu đói cồn cào, tiết nhiều dịch vị và gây viêm loét.




Không nên ăn bánh ngọt vào buổi sáng (ảnh minh họa)



Ăn trái cây để đẹp đa đẹp dáng


Vấn đề này thường gặp ở người lớn hơn là con nít nè. Một số bạn trẻ khi thực hiện chế độ giảm cân không tinh bột buổi sáng chỉ ăn trái cây thay cơm hay những thực phẩm khác mà không biết rằng nếu ăn trái cây thì sau 1 giờ bạn sẽ bị đói trở lại lúc này dạ dày sẽ tiết nhiều dịch vị mà không có thức ăn để tiêu hóa nên sẽ bị bào mòn và sinh bệnh. Hơn nữa, có rất nhiều loại trái cây như chuối, hồng, vải, dứa, xoài... rất hại dạ dày nếu ăn vào lúc đói.



Tránh dùng trái cây vào buổi sáng (ảnh minh họa)



Uống cà phê thay bữa sáng


Thói quen uống cà phê thay cho bữa sáng cực kỳ gây hại sức khỏe. Một ly cà phê hoàn toàn không thể nào đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động. Hơn nữa, chất caffein có trong cà phê hoàn toàn không tốt cho dạ dày, khiến lượng axit trong dạ dày tăng cao gây tình trạng viêm loét thậm chí cả ung thư nếu tình trạng cứ tái diễn thường xuyên.



Nên hạn chế dùng cà phê vào buổi sáng (ảnh minh họa)



Do đó, nếu bạn là "tín đồ" của cà phê thì cũng nên ăn sáng rồi hãy thưởng thức ly cà phê vừa tốt cho dạ dày lại vừa tỉnh táo tinh thần làm việc hiệu quả hơn. Nhớ tránh xa những món ăn gây độc vào buổi sáng như thế này nhé các chị.



Xem video tại đây:


Những cách ăn sáng nguy hiểm hơn cả không ăn


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/12/jm3owAovRn-480x270.jpg