Máy đưa võng là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc chăm sóc giấc ngủ của con. Thay vì phải ru con bằng tay thủ công, bạn có thể sử dụng bộ đưa võng tự động để giúp bé vào giấc ngủ nhanh nhất và ngủ thật ngon. Những thương hiệu hàng đầu về cục đưa võng như: Sbaby, Vinanoi, Prota, Autoru, Fujishi ……...điều là những thương hiệu có uy tín trên thị trường sẽ đảm bảo được chất lượng, an toàn cũng như độ bền của sản phẩm.

Chăm con thời đại công nghệ 4.0 đã dần thành thói quen của các mẹ bỉm hiện nay. Trên thị trường đang rất HOT loại máy đưa võng cho bé, vậy đâu sẽ là một sản phẩm tốt, chất lượng và phù hợp với gia đình mình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu top 5 sản phẩm dưới đây nhé!

1. Máy đưa võng tự động Sbaby SH20 cao cấp – Máy đưa võng dùng được sạc dự phòng

Đây là một trong 5 loại máy đưa võng cao cấp nhất hiện nay. Sản phẩm đã đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao vào năm 2017 và được khách hàng ưa chuộng nhất và luôn nằm trong best seller của năm. Chất lượng cục đưa võng SH20 của hãng sản xuất máy đưa võng này được đánh giá cao nhờ hoạt động ổn định trong thời gian dài, ứng dụng kỹ thuật đẩy lắc thông minh giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bé.

hình ảnh

Đặc biệt với công nghệ sử dụng được sạc dự phòng, thương hiệu Sbaby là hãng đầu tiên sản xuất cục đưa võng tự động sài được sạc dự phòng trong thời gian từ 12-20h nếu sạc đầy pin.

Đối với các sản phẩm thương hiệu khác khi chỉ chú trọng đến tính gọn nhẹ và đưa cho bé thì ở sản phẩm của Sbaby, họ không những nhỏ gọn, tinh tế, chất lượng an toàn mà còn có đạt được tính thẩm mỹ rất cao. Với sắc xanh cỏ lá thiên nhiên nó sẽ mang đến cho không gian gia đình bạn thêm thời thượng hơn.

Thông số kỹ thuật

Sức đưa: 100kg

Nguồn điện vào: 110 - 220V

Nguồn điện ra: 5V

Độ ồn: Giảm ồn vì máy hoạt động êm nhờ các điểm tiếp xúc với bạc đạn nhựa

Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, nhựa PP

Trọng lượng: 1kg

Ưu, nhược điểm

Ưu điểm

Nhược điểm

  • Chịu được tổng tải trọng lên đến 100kg đưa được người lớn và trẻ em.
  • Sức đưa bền bỉ liên tục không bị gián đoạn khi đưa với trọng lượng cao
  • Tốc độ đưa linh hoạt với 50 tốc độ khác nhau dễ điều chỉnh.
  • Chất liệu được từ sắt sơn tĩnh điện và nhựa PP bền đẹp
  • Máy thích hợp gắn được trên tất cả các loại võng xếp chữ A trên thị trường,…
  • Đặc biệt là máy sử dụng nguồn điện vào 220v (hoặc 110V ở Mỹ, Canada, Đài Loan nên có thể mang ra nước ngoài...) thành dòng 5V an toàn khi sử dụng điện
  • Máy sử dụng được sạc dự phòng khi cúp điện hoặc mang ra ngoài trời đi picnic,…
  • Máy sử dụng hệ thống bánh nhông (không lo bị đứt dây curoa như những dòng máy khác) cộng thêm công nghệ mới giảm ồn rất hiệu quả
  • Chính sách hậu mãi và chăm sóc khách hàng rất tốt.

Nếu như không có trọng lượng trên võng thì máy sẽ không đưa được.

Đây có thể coi là lý do khiến nhiều người tin dùng máy đưa võng Sbaby SH20 đến như vậy.

2. Máy đưa võng tự động Vinanoi VN365N

Máy VN365N của hãng Vinanoi là thiết bị đưa võng tự động thuộc phân khúc tầm trung phù hợp với nhu cầu sử dụng trong thời gian khá ngắn (dễ bị hư)

hình ảnh

Thông số kỹ thuật

Sức đưa: 100kg

Công xuất: 3W

Nguồn điện vào: 220V AC 

Nguồn điện ra: 12V DC.

Tính năng: Tích hợp bộ chỉnh nhanh chậm 6 mức .

Kích thước đóng hộp: 15 x 15 x 15 cm.

Trọng lượng: 1,5 kg. 

Ưu, nhược điểm

Ưu điểm

Nhược điểm

  • Đưa được người lớn
  • Bộ chỉnh nhanh chậm 6 mức

  • Rất ồn
  • Đèn báo lắp ngay dưới núm điều chỉnh tốc độ, có thể gây chói mắt.
  • Độ bền không có rất nhanh hư.
  • Hậu mãi sau khi mua rất kém.

3. Máy đưa võng tự động Sbaby trong sản phẩm VH1

Đây là loại máy trên nôi duy nhất trên thị trường ngoài sử dụng trên nôi thì có thể gắn sử dụng trên tất cả các khung võng xếp để đưa cho cả bé và người lớn.

Cục lắc võng của hãng Sbaby là một trong những dòng sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ cho bé là thương hiệu uy tín của người Việt. Đây thật sự là một trong những loại máy đưa võng mà bạn nên ưu tiên lựa chọn hàng đầu.

hình ảnh

Thông số kỹ thuật

Chịu lực: 90kg

Nguồn điện vào: 110 - 220V

Nguồn điện ra: 5V

Độ ồn: Máy hoạt động êm nhờ các điểm tiếp xúc bằng bạc đạn

Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, nhựa PP

Trọng lượng: 0.95kg

Ưu, nhược điểm

Ưu điểm

Nhược điểm

  • Là loại máy duy nhất trên thị trường sử dụng trên nôi mà có thể tháo rời để lắp trên bất kỳ khung võng xếp nào nhà bạn đang có.
  • Đặc biệt là máy sử dụng nguồn điện 220v (hoặc 110V ở Mỹ, Canada, Đài Loan...) thành dòng 5V an toàn khi sử dụng điện.
  • Máy sử dụng được sạc dự phòng khi cúp điện hoặc mang ra ngoài trời hay đi picnic,…
  • Chịu được tổng tải trọng lên đến 90kg,  đưa được cho người lớn và trẻ em.
  • Máy sử dụng hệ thống bánh nhông (không lo bị đứt dây curoa như những dòng máy khác) cộng thêm công nghệ mới giảm ồn khá hiệu quả
  • Sức đưa bền bỉ liên tục không bị gián đoạn khi đưa với trọng lượng cao
  • Tốc độ đưa linh hoạt với nhiều mức chỉnh phù hợp cùng  nhiều trọng lượng khác nhau
  • Chất liệu được làm từ thép không rỉ và nhựa PP bền đẹp
  • Tiết kiệm điện năng một cách tối ưu nhất

  • Nếu nhưng không có trọng lượng trên võng thì lưới võng sẽ không đưa được.

Bên cạnh đó thì chiếc máy này cũng tương thích gần như là tất cả các loại giá võng xếp khác có trên thị trường hiện nay. Một sản phẩm có thể dùng được trên nôi và trên võng thì quá tuyệt vời, vừa tiết kiệm kinh tế lại tinh tế và chất lượng. Vì thế bạn có thể an tâm khi mua máy nhé!

4. Máy đưa võng tự động Fujishi VA017

Đây là sản phẩm cấp thấp, phù hợp với những người muốn tiết kiệm chi phí. Với thiết kế nhỏ gọn, linh kiện bền bỉ, động cơ điều chỉnh động, cục đưa võng Fujishi VA017 xứng đáng được lọt vào danh sách này. Nhưng giá thành sẽ đi đôi với chất lượng, việc người tiêu dùng chấp nhận với mức giá thấp thì cần hiểu rõ sản phẩm sẽ nhanh bị hư hỏng.

hình ảnh

Thông số kỹ thuật

Chịu lực: Từ 3 - 30Kg

Công suất: 6W

Nguồn điện: 12V - 0,7A

Bộ sản phẩm: Máy đưa võng + Adapter + Móc treo

Ưu, nhược điểm

Ưu điểm

Nhược điểm

  • Có thể vận hành 24/24 mà không gây nóng nguồn.
  • Không hao điện.
  • Thiết bị này có độ an toàn cao, nguồn điện đầu ra chỉ 5 - 15V.
  • Máy được cấu tạo từ thép nên khi rơi không sợ bể vỡ.
  • Máy chịu lực chỉ dưới 30kg, phù hợp cho các em nhỏ, không sử dụng được với người lớn.
  • Lúc bắt đầu khởi động máy phải đưa lấy đà bằng tay 1 chút để máy có trớn mới đưa được.
  • Độ bền không có rất nhanh hư.
  • Hậu mãi sau khi mua rất kém.

5. Máy đưa võng tự động Autoru A100

Đây là một thương hiệu lâu đời về nôi. Các sản phẩm của hãng này được chăm chút khá kỹ về sản phẩm. Trong số đó, máy đưa võng Autoru A90 là sản phẩm tiêu biểu.

hình ảnh

Thông số kỹ thuật

Chịu lực: 90Kg

Công suất: 6W

Nguồn điện: 5V

Bộ sản phẩm: Máy đưa võng + cóc sạc + cáp sạc

Trọng lượng: 0.94Kg

Ưu, nhược điểm

Ưu điểm

Nhược điểm

  • Sản phẩm được gắn lò xo giảm xóc.
  • Không hao điện.
  • Thiết bị này có độ an toàn cao, nguồn điện đầu ra chỉ 5 - 15V.
  • Máy được cấu tạo từ thép nên khi rơi không sợ bể vỡ.
  • Khả năng chịu tải trọng lên đến 85Kg
  • Dùng được sạc dự phòng nhưng chỉ đưa được dưới 10kg.
  • Lúc bắt đầu khởi động máy phải đưa lấy đà bằng tay 1 chút để máy có trớn mới đưa được.
  • Độ bền không có rất nhanh hư.
  • Hậu mãi không được như quảng cáo
  • Giá cao nhất so với những dòng sản phẩm khác trên thị trường
  • Khá ồn nên gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé.

Ngoài 5 máy mình đánh giá là khá tốt trên thị trường như trên hiện nay còn nhiều máy đưa võng khác tùy theo nhu cầu và túi tiền của từng gia đình. Hy vọng với những chia sẻ này các bậc cha mẹ có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm máy đưa võng tự động phù hợp nhu cầu sử dụng. Mang lại giấc ngủ ngon cho bé yêu và sức khỏe cho cả gia đình!