Chào các mẹ, các mẹ cho em hỏi:


Sáng nay em đi xét nghiệm định kỳ tại phòng khám 268 Đà Nẵng (Hải Phòng) thì kết quả như sau:


1. Nước tiểu: Tất cả hoàn toàn bình thường


2. Máu: Fe thì đủ, Ca thì thiếu. Bác sỹ khuyên ngoài uống viên Ca còn phải ăn tăng cường tôm, cua, tép, uống sữa.


Buổi chiều em đi siêu âm tại nhà của bs.Điệp 379 Lê Lợi (Trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh của BVPS Hải Phòng) kết quả như sau:


1. Tuổi thai: 33 tuần


2. Ngày sinh dự kiến: 09/12/2011 (đi khám hôm 01/09 dự sinh là 26/12, đi khám hôm 20/09 dự sinh là 11/12)


3. Ước tính trọng lượng thai: 2200g


4. Đường kính lưỡng đỉnh: 82mm


5. Chiều dài xương đùi: 59mm


6. Chu vi đầu: 264mm


7. Chu vi bụng: 290mm


8. Tần số tim thai: 150 lần / phút


9. Chiều dài xương cánh tay: 53mm


10. Quấn cổ: 1 vòng


11. Doppler: ĐM rốn RI: 0.54 S/D: 2.18


ĐM não giữa: RI: 0.89


ĐM tử cung: BT


12. Độ trưởng thành bánh rau: Độ 1


Sau đó, bác sỹ kết luận: Bị vôi hóa sớm, dừng uống Can & Fe, uống Vitamin C, ăn nhiều đồ mát, ăn nhạt, uống nước cam.


Các mẹ cho em hỏi:


1. Bánh rau thì bị canxi độ 1 như thế nhưng bản thân lại thiếu Ca. Như vậy phải bổ sung Ca như thế nào để không ảnh hưởng đến bánh rau?


2. Các mẹ có biết phải ăn uống như thế nào để bánh rau không còn bị vôi hóa nữa không?


3. Có cách nào để em bé hết bị quấn cổ không vậy ạ?