Thật sự kỳ diệu! Bà mẹ này vừa hạ sinh đứa con thứ 10 ở độ tuổi 66 (có con tự nhiên, không IVF), đáng kinh ngạc hơn, đây là lần sinh mổ thứ 9 vì trước đó người mẹ đã sinh mổ 8 lần rồi. Câu chuyện này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận. Thông tin được đăng tải trên báo cụ thể như sau:
Một người phụ nữ 66 tuổi đã hạ sinh đứa con thứ 10 một cách tự nhiên, không cần sự can thiệp của các phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm.
Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn Đài NBC News ngày 27/3 cho biết, một phụ nữ ở Đức đã gây sốc khi có thể thụ thai tự nhiên và sinh thành công người con thứ 10 ở tuổi 66. Bà Alexandra Hildebrandt, giám đốc một bảo tàng ở Berlin, đã sinh một bé trai khỏe mạnh tên Philipp bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 19/3 tại Bệnh viện Charité ở Berlin. Em bé nặng 3,54kg.
Trước đó, Hildebrandt có 9 người con là Svitlana (46 tuổi), Artiom (36 tuổi), Elisabeth (12 tuổi), Maximilian (12 tuổi), Alexandra (10 tuổi), Leopold (8 tuổi), Anna (7 tuổi), Maria (4 tuổi) và Katharina (2 tuổi).
Hildebrandt vô cùng bận rộn khi vừa làm mẹ của 10 đứa con, vừa làm giám đốc điều hành tại Bảo tàng Wall. Bà chia sẻ: “Gia đình đông con là một trải nghiệm tuyệt vời. Tuy nhiên, việc nuôi dạy con vẫn là yếu tố quan trọng nhất”.
Bà Alexandra Hildebrandt 66 tuổi, giám đốc một bảo tàng ở Berlin, đã sinh một bé trai khỏe mạnh tên Philipp bằng phương pháp sinh mổ. Ảnh: TODAY.
Những người thân rất vui khi nghe tin Hildebrandt lâm bồn thành công, Hildebrandt cho biết: "Tôi chỉ nhận được những phản hồi tích cực". Dù tuổi cao, may mắn cô không gặp phải bất cứ khó khăn nào trong quá trình sinh nở.
Hildebrandt thiết lập cho bản thân một lối sống lành mạnh. Bà thường bơi và đi bộ nhẹ nhàng khoảng 2 giờ mỗi ngày trong quá trình mang thai. Bác sỹ sản phụ khoa riêng của Hildebrandt, tiến sỹ Wolfgang Henrich, cho biết bệnh nhân của ông có thai kỳ bình thường, hầu như không bị bất kỳ biến chứng nào.
Henrich từng lưu ý bà về các biến chứng liên quan đến sinh non, về việc tăng nguy cơ bệnh tim mạch và huyết áp cao ở phụ nữ lớn tuổi. Những người sinh mổ quá một lần cũng thường gặp rủi ro, trong khi Hildebrandt đã sinh mổ 8 lần trước đó.
Từ lúc bắt đầu sự nghiệp vào năm 1990, Henrich đã hỗ trợ rất nhiều sản phụ mang thai khi đã ngoài 50 tuổi. Theo ông, việc sinh con thành công, khoẻ mạnh lần thứ 10 ở tuổi 66 tương đối hiếm gặp.
Bà Hildebrandt. Ảnh: Today.
Mặc dù vậy, Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ (ASRM) chia sẻ trong một bài báo vào tháng 4/2019 rằng phụ nữ có tử cung bình thường có thể mang thai ở hầu hết mọi độ tuổi, ngay cả khi họ không có buồng trứng và chức năng buồng trứng, theo VTC News.
Dù mang thai ở tuổi 66 là điều hiếm gặp, nhưng bà Hildebrandt không phải là người mẹ lớn tuổi nhất từng sinh con. Năm 2023, một phụ nữ Uganda 70 tuổi, bà Safina Namukwaya, đã sinh đôi một trai, một gái nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng và tinh trùng của chồng.
"Nhiều người có thể cho rằng 70 tuổi là già, nhưng Chúa đã quyết định tôi sẽ có con ở tuổi này", bà Namukwaya chia sẻ với báo TODAY.
Độ tuổi sinh con lý tưởng ở phụ nữ
Độ tuổi sinh con tốt nhất theo khoa học
Theo các chuyên gia y tế, độ tuổi sinh con lý tưởng nhất của phụ nữ là từ 20 đến 35 tuổi. Đây là giai đoạn mà cơ thể phụ nữ có sức khỏe tốt, khả năng sinh sản cao và ít gặp các biến chứng trong thai kỳ.
Từ 20 - 25 tuổi: Đây là độ tuổi cơ thể phụ nữ phát triển hoàn thiện, nội tiết tố ổn định, trứng có chất lượng tốt. Khi mang thai ở độ tuổi này, phụ nữ ít gặp nguy cơ biến chứng như tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật hay sinh non.
Từ 26 - 35 tuổi: Đây vẫn là khoảng thời gian tốt để sinh con, mặc dù khả năng sinh sản bắt đầu giảm nhẹ. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch chăm sóc sức khỏe tốt, phụ nữ vẫn có thể mang thai và sinh con khỏe mạnh.
Những rủi ro khi mang thai ngoài độ tuổi lý tưởng
Dưới 20 tuổi: Cơ thể phụ nữ chưa phát triển toàn diện, dễ bị thiếu hụt dinh dưỡng, nguy cơ sảy thai, sinh non và các vấn đề sức khỏe cho mẹ và bé. Ngoài ra, tâm lý chưa ổn định có thể ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc con sau này.
Sau 35 tuổi: Chất lượng trứng giảm dần, nguy cơ rối loạn nhiễm sắc thể tăng cao, có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh cho em bé. Đồng thời, phụ nữ trên 35 tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh lý thai kỳ như tiểu đường, huyết áp cao và khó khăn trong quá trình sinh nở.
Lời khuyên cho phụ nữ chuẩn bị mang thai
Lập kế hoạch sinh con sớm để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cả mẹ và bé.
Chăm sóc sức khỏe trước khi mang thai, bổ sung vitamin, axit folic để giảm nguy cơ dị tật thai nhi.
Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên để có sức khỏe tốt trước khi mang thai.
Khám sức khỏe sinh sản định kỳ để theo dõi tình trạng cơ thể và phát hiện sớm các vấn đề nếu có.