Chào các mẹ ! Mình lập topic này để các mẹ bầu có thể trao đổi với nhau về việc làm đẹp trong thời gian mang thai mà vẫn an toàn cho bé.
Nhiều người quan niệm rằng có bầu thì phải xấu,mẹ mà điệu thì con sẽ vô duyên.Mình thấy không hợp lý chút nào cả :(
Mình có bầu được 13 tuần rồi,từ lúc có bầu mình xuống sắc không phanh,da mặt bị sạm và nổi nhiều mụn.Lúc đầu mình tự ti lắm,nhiều khi không muốn đi làm và không muốn gặp ai hết.Nhưng sau thời gian tự kỷ ngắn ngủi thì mình đã tự biết cách để không bị buồn nữa,vì mẹ buồn thì sẽ ảnh hưởng đến con.
Mình không sắm đồ ở cửa hàng bà bầu mà sắm ở mấy shop thời trang trước giờ mình vẫn mua,chỉ cần chọn những loại quần thun co giãn,áo thun rộng rãi.Mình thấy mua như vậy sẽ đẹp và rẻ hơn mua ở shop chuyên đồ bầu.Và nhất là tiết kiệm nữa,mấy cái đầm mình mua để mặc bầu thì là đầm bầu,sau này hết bầu thì thành đầm suông moden >.<
Da mặt lúc trước khi có bầu mình xài olay nhưng bây giờ thấy không hiệu quả và mụn nổi nhiều hơn.Mình chuyển qua xài BB Cream,da mặt mẹ nào không nhờn thì có thể bôi 1 lớp BB Cream là được,còn da mình nhờn lắm nên sau khi bôi BB Cream xong mình thoa thêm 1 lớp phấn Johnson Baby,da mặt sáng hẳn,tự tin và tâm trạng thoải mái hơn nhiều.Buổi chiều đi làm về mình tẩy trang bằng dầu oliu và rửa sạch mặt bằng SRM,sau đó bôi kem nghệ.
Ai cũng nói mình điệu quá thì con sẽ vô duyên.Mình không tin đâu.Vì mình thật sự không thích bà bầu ra đường mà bị chê lôi thôi.Mình điệu vừa phải để bản thân dễ chịu và mọi người nhìn vào có thiện cảm thì đâu có gì sai đâu phải không các mẹ?