Mình muốn share cho các mẹ một bí quyết để trị mụn hoàn toàn an toàn. Mình đã làm chuột bạch rồi.
Từ lúc chưa có thai, mặt mình cũng nổi mụn " định kì " vào ngày đèn đỏ thoi, nhưng từ khi mang thai mặt mình nổi quá trời, mụn mủ, mụn bọc có đủ luôn. Rồi ox thấy vậy lên hỏi mấy chị cùng công ty chỉ cách này, mình cũng làm theo thử.
Ông ấy xách về 1 hũ mật ong và vài quả chanh, bắt mình mỗi chiều trước khi đi tắm khoảng 20 phút, pha hỗn hợp 2 muỗng cafe mật ong, 1 miếng chanh vắt nước, rồi thoa lên mặt mát xa nhẹ nhàng, xong để khoảng 20 phút rồi đi tắm luôn ( đừng rửa lại SRM nhé ). Ngoài ra mỗi lần mình đi ra ngoài về mình hay dùng nước hoa hồng để lau sơ mặt ( mình ko make up ) để loại bỏ sạch bụi bẩn, rồi mới đi rửa mặt, tuy một số ng bảo trong nước hoa hồng có thành phần
acid salicylic
có hại cho thai nhi, nhưng khoa học chứng mình là nếu sau khi dùng rửa sạch với nước thì ko vấn đề gì.
Mình làm vậy được gần 1 tuần thì mụn đỡ hẳn, khô lại. Sang tuần sau thì hết hẳn, sau đó mình vẫn kiên trì làm nhưng chỉ 2 lần 1 tuần để dưỡng da. Bgio da mặt mình khá mịn màng, chỉ còn mấy nốt thâm từ mây lần nặn mụn trước. Đang tìm cách trị tiếp hihi.
Các cụ ngày xưa hay nói bầu bì xấu xí chẳng sao đâu, nhưng mình thấy ko đúng. Đồng ý mình chưng diện son phấn quá thì ko tốt nhưng để mình tàn phai xấu xí thì tội gì các mẹ nhỉ !
Nhân đây mẹ nào có cách trị thâm an toàn thì chỉ em với nhé!