Bà bầu bị đau đầu trong tam cá nguyệt đầu là chuyện bình thường. Khi bà bầu bị đau đầu sẽ có cảm giác bị ép ở hai bên đầu hoặc sau gáy gây cảm giác khó chịu. Nếu bà bầu bị đau đầu trong giai đoạn đầu của thai kỳ thì tình trạng đau đầu khi mang thai có thể tăng lên. Vì vậy, thai phụ không thể bỏ qua cơn đau đầu của bản thân và nên đến bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt.

Nguyên nhân khiến bà bầu bị đau đầu là do lượng máu tăng lên dẫn đến hệ tuần hoàn hoạt động kém. Tuy nhiên, nếu bà bầu ăn uống không đúng chế độ và ăn đồ lạnh sẽ kích thích các cơn đau đầu. Hơn nữa, thai phụ làm việc quá sức, tinh thần căng thẳng,… cũng có thể khiến mẹ bị đau đầu. Vì vậy, thai phụ cần tự kiểm tra các hành vi sống của mình, tìm ra nguyên nhân gây đau đầu từ đó điều trị các triệu chứng.

Nói chung phụ nữ mang thai đi ngủ sớm và dậy sớm sau khi mang thai, không thức khuya, tập thể dục vừa sức, không làm việc quá sức. Họ có thể điều chỉnh cơ thể và tránh các vấn đề về thể chất. Sản phụ có thể để người nhà xoa bóp đầu có thể giảm đau đầu. Ngoài ra, do đặc thù phụ nữ mang thai nên việc dùng thuốc có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi thai. Vì lý do này, bà bầu cần dùng thuốc trị đau đầu với sự cho phép của bác sĩ để giảm đau đầu.