Sinh mổ cần nhiều thời gian để hồi phục hơn sinh thường, tuy vậy phương thức này cũng làm giảm nguy cơ mắc những bệnh lý sàn chậu cho người mẹ.



Một nghiên cứu vào cuối năm 2018 của Tạp chí Hiệp hội Y học Mỹ (JAMA) đã phát hiện rằng những người phụ nữ sinh con đầu lòng bằng cách sinh mổ có nguy cơ mắc chứng tiểu tiện không tự chủ (xảy ra mỗi khi ho hay hắt hơi) hoặc bàng quang tăng hoạt thấp hơn một nửa so với những sản phụ vượt cạn bằng phương pháp tự nhiên.



Phát hiện được dựa trên thông tin về lần sinh sản đầu tiên của hơn 1500 phụ nữ. Trong số đó, 778 người đã thực hiện sinh mổ, 565 người còn lại sinh thường và 185 trường hợp còn lại đã sinh ngả âm đạo – hoặc bác sĩ sẽ sử dụng kẹp forces hoặc một số dụng cụ hỗ trợ khác để trợ sản cho người mẹ sinh qua âm đạo.





Các nhà nghiên cứu đã theo dõi những người phụ nữ trên đến 9 năm để xác định xem liệu họ có mắc chứng rối loạn sàn chậu hay không. Sàn chậu là một nhóm cơ và mô liên kết hình cái bát trong xương chậu, có tác dụng nâng đỡ các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Khi những cấu trúc trong khu vực này bị suy yếu hoặc tổn thương, cơ thể phụ nữ sẽ gặp phải tình trạng tiểu tiện không tự chủ, đau đớn và một số vấn đề khác.



Bên cạnh tỉ lệ thấp hơn khi mắc phải chứng tiểu mất kiểm soát và bàng quang tăng hoạt, những người phụ nữ sinh mổ cũng có nguy cơ bị sa tạng vùng chậu thấp hơn 70% so với những sản phụ sinh thường. Tình trạng này bao gồm việc tử cung và cổ tử cung bị sa từ khoang chậu xuống vùng âm đạo.



Tuy nhiên, cần lưu ý rằng rối loạn sàn chậu có thể chữa trị được thông qua một số bài tập tăng cường các cơ bắp để làm giảm các triệu chứng, ngoài ra thuốc và phẫu thuật cũng là những biện pháp chữa trị hiệu quả.



Ngoài ra, khi sinh mổ mẹ còn được những lợi ích sau:



Giảm đau đẻ



Khi sinh mổ, mẹ sẽ phải chịu ít đau đớn hơn trong quá trình chuyển dạ vì bác sĩ sẽ tiêm thuốc gây tê từ khá sớm. Tuy nhiên, những cơn đau sau sinh thì lại có thể kéo dài và nghiêm trọng hơn so với mẹ sinh thường.



Giúp làm sạch tử cung



Sản dịch là một trong những vấn đề mẹ sau sinh cần đặc biệt quan tâm bởi ứ sản dịch có thể dẫn đến viêm nhiễm và nhiều hậu quả nguy hiểm khác. Thực tế, các bác sĩ cho biết mẹ sinh mổ lượng sản dịch sẽ ít hơn sinh thường, tử cung, cổ tử cung sạch sẽ hơn bởi một lượng khá lớn sản dịch đã được lấy ra trong quá trình phẫu thuật.



Đảm bảo an toàn khi mẹ và bé gặp vấn đề



Đối với những bà mẹ khó sinh hoặc gặp các vấn đề như thai to, thai ngôi ngược, nhau tiền đạo,... thì mổ lấy thai sẽ đảm bảo an toàn hơn cho cả mẹ và bé. Thông thường, khi mẹ mang bầu những tuần cuối cùng, bác sĩ sẽ tiến hành khám tổng quát, đánh giá khả năng sinh thường của mẹ và tư vấn cho mẹ phương pháp sinh phù hợp nhất.



Hạn chế việc âm đạo bị tổn thương



Khi sinh thường, việc âm đạo của mẹ bị tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Thời gian hồi phục sau sinh cũng khá lâu và có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của mẹ. Đương nhiên, nếu thực hiện mổ lấy thai thì mẹ sẽ không phải lo lắng vấn đề này.



Trên thực tế, phương pháp sinh nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng và mỗi bà mẹ lại phù hợp với một phương pháp sinh nhất định. Chính vì vậy, mẹ tốt nhất nên nghe theo tư vấn của bác sĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.