Vụ việc mới xảy ra mọi người ơi. Thật sự đau lòng khi sản phụ này đã không thể qua khỏi chỉ sau 11 ngày sinh con. Thông tin chi tiết đã được báo chí chính thống đăng tải rồi. Mình chia sẻ lại chi tiết trong bài viết dưới đây cho mọi người cùng biết nhé!

Cụ thể, chiều ngày 5/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Lê Văn Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thông tin, ông vừa nhận được đơn của người thân sản phụ K'H. (trú Lâm Hà, Lâm Đồng). Nội dung đơn đề nghị làm rõ nguyên nhân sản phụ H. hôn mê sâu và t/ử v/o/n/g sau một số ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tỉnh Lâm Đồng.

Theo như trao đổi từ bác sĩ Lê Văn Tiến, nhận định ban đầu cho thấy, có thể sản phụ H. đã bị sốc nhiễm trùng, tuy nhiên để biết nguyên nhân chính xác thì phải họp hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Sau đó sẽ giải thích rõ ràng, cặn kẽ cho gia đình sản phụ.

Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, sẽ hội chẩn chuyên môn, đánh giá lại toàn bộ quá trình điều trị cho bệnh nhân vào ngày 7/10 tới.

Thông tin về sự việc trước đó cho hay, ngày 15/9, chị K’ H nhập viện trong tình trạng vỡ ối. Chị K' H có thai ở tuần 37, dự sinh vào ngày 25/9. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã khám, ghi nhận bệnh nhân và thai nhi có dấu hiệu bất thường nên quyết định mổ lấy thai là bé gái nặng 2,4kg.

Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn nhưng 2 ngày sau lại bị ho, sốt. Được điều trị, ngày 19/9, bệnh nhân hết sốt, gia đình đề nghị cho xuất viện để theo dõi tại nhà.

Ngày 21/9, tình trạng sức khỏe sản phụ có dấu hiệu chuyển nặng. Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng khó thở, huyết áp khó đo.

Bệnh nhân hôn mê, bụng chướng, bầm tím vùng hạ vị, vết mổ dọc giữa bụng căng, tím.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng hội chẩn để mổ cấp cứu. Sau mổ bệnh nhân được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc trong tình trạng đáp ứng điều trị kém. Ngày 26/9, bệnh nhân hôn mê sâu.

Được bác sĩ giải thích, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà, tối cùng ngày thì chị H đã ra đi mãi mãi. Chẩn đoán xuất viện của sản phụ bị choáng mất máu, suy đa cơ quan và sốt xuất huyết Dengue ngày 9, theo dõi suy giáp.

hình ảnh

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc, ảnh: SKvĐS

Mời bà con đọc thêm thông tin: Những dấu hiệu sau sinh mổ báo hiệu sản phụ có thể gặp nguy hiểm

Mặc dù sinh mổ là một phương pháp phổ biến, nhưng nó vẫn là một cuộc phẫu thuật lớn và đi kèm với các nguy cơ nhất định. Dưới đây là một số dấu hiệu nguy hiểm mà sản phụ sau sinh mổ cần lưu ý để kịp thời điều trị:

1. Đau bụng dữ dội và kéo dài

Đau bụng sau sinh mổ là điều bình thường, nhưng nếu cơn đau trở nên dữ dội và không giảm sau khi sử dụng thuốc giảm đau, đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng. Những nguyên nhân có thể bao gồm nhiễm trùng, xuất huyết nội hoặc tụ dịch. Nếu sản phụ cảm thấy đau bụng ngày càng nghiêm trọng, cần đến bác sĩ ngay lập tức.

2. Chảy m/á/u nhiều hoặc có cục máu đông lớn

Sản dịch sau sinh là hiện tượng bình thường, nhưng nếu sản phụ thấy chảy m.á.u nhiều, đặc biệt là có m.á.u tươi hoặc cục m.á.u đông lớn, đó có thể là dấu hiệu của xuất huyết sau sinh. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể gây mất máu nghiêm trọng và đe dọa t..ính m.ạng nếu không được xử lý kịp thời.

3. Vết mổ có dấu hiệu nhiễm trùng

Vết mổ sau sinh mổ cần được giữ sạch sẽ và khô ráo, nhưng nếu xuất hiện các dấu hiệu nhiễm trùng như sưng đỏ, nóng, đau, hoặc có mủ, sản phụ cần được khám ngay. Nhiễm trùng vết mổ có thể lan rộng và gây nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời bằng kháng sinh.

4. Sốt cao

Sốt cao sau sinh mổ có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng. Nhiễm trùng có thể xuất hiện ở vết mổ, tử cung, hoặc các cơ quan khác như phổi và bàng quang. Nếu sản phụ bị sốt cao, đặc biệt kèm theo ớn lạnh, đau cơ hoặc mệt mỏi, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị.

5. Khó thở hoặc đau ngực

Nếu sản phụ sau sinh mổ cảm thấy khó thở, đau ngực hoặc thở hụt hơi, đó có thể là dấu hiệu của thuyên tắc phổi, một biến chứng nguy hiểm do cục máu đông di chuyển lên phổi. Thuyên tắc phổi có thể gây tử vong nếu không được xử lý kịp thời, do đó sản phụ cần được cấp cứu ngay lập tức.

6. Sưng đau chân hoặc cánh tay

Sưng đau ở chân hoặc cánh tay, đặc biệt nếu chỉ xảy ra ở một bên, có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). Đây là tình trạng cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch, thường xuất hiện ở chân. Nếu cục máu đông di chuyển lên phổi, nó có thể gây ra thuyên tắc phổi, cực kỳ nguy hiểm. Nếu thấy sưng, đau hoặc đỏ ở chân, sản phụ cần đi khám ngay.