Hẳn nhiều người trong chúng ta đã nghe qua cái gọi là nước hoa Sing, nghe thì rất oách, vì Singapore vốn được biết đến như là một đất nước phát triển, có hệ thống kiểm định chất lượng gắt gao. Nhất là các sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm, hóa chất. Vậy nên nhiều người bán nước hoa giả đã lấy tên của đất nước đó đặt tên cho các loại nước hoa giả của mình nhằm nâng tầm chất lượng. Họ có một điều thật là họ khẳng định đây không phải là nước hoa chính hãng mà là “nước hoa Singapore” như 1 cụm từ thay thế cho “nước hoa fake”. Nghe có vẻ sang hơn thật chứ bộ, và còn lừa được nhiều người cả tin nữa. Ai chứ riêng mình, mình không nghĩ Singapore lại cho phép sản xuất nước hoa giả, nước hoa F1 tràn làn như vậy, mua bao nhiêu cũng có.
Lướt newfeed facebook, là lại thấy những dòng quảng cáo như “Bộ 3 Chai sản phẩm CHANEL COCO 5 mỗi lọ 50ml. GIÁ CHỈ 540k.(Tặng kèm thêm 1 thỏi son môi xinh xắn)”. Hay chỉ cần 300k là có ngay một bộ 5 chai Dior cũng tặng kèm son môi xinh xắn.Trời ơi, Chanel coco 5 giá ol web tại Mỹ cũng đã 100USD là hơn 2000k/chai rồi, nghĩ sao mà giờ 3 chai mà có hơn 500k còn tặng kèm quà, thì không biết trong đó chứa cái nước gì nữa. Vậy mà các bạn vẫn cứ ào ào mua. Rất nhiều nữa là khác.
Nước hoa gì mà lưu hương 3-4 ngày, mình từng có dịp đến bảo tàng nước hoa của hãng Fragonard tại Pháp, và nghe thuyết trình từ nhà sản xuất thì loại lưu mùi lâu nhất dòng parfurm thì cũng chỉ từ 8-10h. Đằng này nước hoa Sing lại còn lưu được tới 4 ngày thế này thì công nhận là Sing dạo này công nghệ sx nước hoa “hoành tráng” quá.=))))
“Một nghiên cứu tại Manchester được Hiệp hội chống hàng giả của Anh (ACG) báo cáo đã phát hiện ra trong nước hoa giả có chứa... nước tiểu được dùng thay thế chất ổn định trong nước hoa thật. Ngoài ra, một số thành phần khác được tìm thấy như: vodka và cetyl cedrene (hóa chất được dùng trong chế tạo chất dẻo và cao su). Một số nơi còn sử dụng nước hồ chưa qua xử lý để sản xuất nước hoa.”
Mọi người thường xịt nước hoa lên mặt cổ và cổ tay của mình. Những vị trí đó trên cơ thể rất nhạy cảm với hóa chất, da lại mỏng, mọi người cứ thử nhìn đi, có phải ngay cỗ tay là da của mình mỏng không, gân máu nổi lên thấy rõ thế cơ mà. Thực tế là đã có quá nhiều cảnh báo và phân tích về tác hại của các loại mỹ phẩm fake nói chung và nước hoa face nói riêng thế nhưng vẫn có nhiều bạn suy nghĩ thật đơn giản để phải rước họa lâu dài vào thân. Tới lúc hóa chất ngấm vào máu, gây ung thư, hoặc nhẹ thì dị ứng, cháy da, ảnh hưởng hệ miễn dịch, lúc đó có còn xá gì tới tí mùi thơm da bề ngoài đó.
Bớt bớt lại đi, không có điều kiện mua nước hoa thật thì cứ tắm rửa thật sạch sẽ, hay chi bằng sống thật tốt, thật có ích, thật lương thiện thì tự bản thân mỗi người cũng tỏa ra hương thơm ngào ngạt như Hàm Hương rồi. Hữu xạ tự nhiên hương nhé.
Hãy là người tiêu dùng thông thái nha các mẹ, các bạn “chẻ”, các cô gái yêu quý của tôi!