Nhà nhân tướng học Jean Haner đã phát biểu rằng "Gương mặt sẽ tiết lộ về cá tính và cách bạn xoay sở trong cuộc sống." Sau đây là những kết luận của cô về thuyết "trông mặt mà bắt hình dong":
Mặt hình chữ nhật
Mặt dài, trán và hàm ngang bằng nhau. Người có kiểu mặt này thường sáng dạ và có tư duy logic, nhưng cũng hay suy nghĩ quá nhiều. Họ thường chỉ lên kế hoạch mà ít hành động, và không thích nói về bản thân. Họ thường có một số hoạt động thể chất xen kẽ công việc hằng ngày vì họ cần làm xao nhãng áp lực tinh thần từ việc sống liên tục trong thế giới của riêng mình.
Mặt tròn
Mặt hình thoi:
Là kiểu mặt có trán và cằm hẹp so với toàn bộ khuôn mặt. Người có khuôn mặt này thường thích kiểm soát và muốn mọi thứ phải đúng theo ý mình. Họ cực kỳ chi li, hay quan tâm đến tiểu tiết và do đó, thành quả công việc của họ rất chất lượng. Đây là kiểu người rất tinh vi và có khả năng giao tiếp tốt. Ngoài ra miệng lưỡi của họ đôi khi hơi sắc bén và dễ khiến người người khác hiểu lầm.
Mặt hình trái xoan (oval)
Mặt dài và cằm nhỏ. Người này luôn sợ phật ý người khác nên hay nói những điều dễ nghe, vì thế trong giao tiếp họ rất dễ khiến người khác mở lòng và cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên có đôi lúc họ quá chú trọng vào việc khen ngợi xã giao.
Mặt vuông
Mặt ngắn, có trán và hàm đều rộng và ngang bằng nhau. Người có kiểu mặt này thường rất hăng hái và nhiệt huyết, họ sẽ đảm đương những dự án lớn bởi họ luôn tràn đầy năng lượng.