Thay đổi đầu số cố định mã vùng điện thoại doanh nghiệp gặp khó khăn với không ít các vấn đề
Không chỉ lo lắng về các chi phí văn phòng, điều khiến các doanh nghiệp lo ngại trước quyết định thay đổi đầu số cố định từ 1/3 tới là ảnh hưởng trực tiếp tới việc liên lạc, quảng bá thương hiệu...
Dù mới nghe thông tin về việc thay đổi mã vùng điện thoại các tỉnh, thành phố, song ông Nam, Giám đốc một công ty phân phối - bán lẻ thực phẩm tại Hà Nội không khỏi lo lắng khi nhớ lại kỷ niệm cách đây 6 năm, cũng trong một đợt thay đổi số điện thoại tương tự.
"Năm 2008, công ty vừa thành lập thì phải đổi số điện thoại. Mình mới làm ăn, cần gây dựng uy tín nên phải cắn răng chi cả trăm triệu chỉ để in lại số máy trên quà tặng, bao bì. Toàn bộ sản phẩm đặt in trước đó phải bỏ hết", vị này kể lại.
Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan trực tiếp tới số điện thoại cố định sẽ chịu ảnh hưởng từ việc thay đổi đầu số.
Lần thay đầu số từ 1/3 sắp tới, công ty ông Nam sẽ không thể phung phí như trước. "Trừ các văn bản liên quan đến pháp lý, quyền lợi trách nhiệm của cá nhân và thập thể công ty... có thể phải in lại để tránh rủi ro, toàn bộ các văn phòng phẩm như card visit, sổ bìa da, biển quảng cáo, tờ rơi… còn trong kho sẽ được sử dụng cho đến hết", vị giám đốc này tính toán. :|
Không chỉ ảnh hưởng chi phí liên quan đến hành chính như công ty của ông Nam, với những doanh nghiệp mà số điện thoại cố định liên quan đến lợi ích sát sườn như taxi, vận tải, bán hàng qua mạng... thì quyết định điều chỉnh mã vùng còn khiến họ lo lắng hơn nhiều.
Cho biết chưa có tính toán cụ thể, vì mới nghe tin thay đổi 2 hôm nay, song Tổng giám đốc taxi Nguyễn Minh - Nguyễn Hồng Minh khẳng định việc này "chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp". Chưa kể toàn bộ biển hiệu, thông tin giá cước, biển quảng cáo ngoài trời vừa hoàn thành cuối tháng 12 cho 5 tỉnh có chi nhánh, trước mắt với hơn 10.000 quyển biên lai sẽ phải in lại. Nếu cộng thêm số lịch dùng biếu khách hàng thì chi phí tổng cộng hết khoảng 400 triệu đồng.
"Nếu không in lại thì các sản phẩm in ấn chỉ sử dụng được đến tháng 3, đồng nghĩa với mục đích cuối cùng là quảng cáo để khách hàng gọi xe sẽ không đạt được. Họ gọi mà máy không liên lạc được thì hãng mất khách”, vị này lo lắng.
Theo ông Minh, để tiết kiệm tiền khi in biên lai, lệnh đi đường, biểu cước phí, thông thường các doanh nghiệp vận tải sẽ in số lượng lớn có khi lên hàng vạn cuốn để sử dụng trong vòng 5-7 năm. “Giờ các loại giấy tờ chứng từ đó có giá trị sử dụng trong 2 tháng nữa thì chỉ vứt bỏ thì thiệt hại quá lớn”, ông nói.
Với những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, ngoài địa chỉ công ty trên bao bì thì số điện thoại liên hệ là một trong những điểm để người tiêu dùng khẳng định nguồn gốc hàng hóa. “ Do vậy, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều cho in số điện thoại lên bao bì”, chị Đỗ Thu Thủy, đại diện Công ty sản xuất bánh mứt Đỗ Thế Gia chia sẻ với VnExpress.
Một số mặt hàng xây cung cấp vào thị trường xây dựng với các thương hiệu lớn như Erowindor, Cửa nhựa lõi thép Windoors cũng chịu ảnh hưởng không ít với hàng nghìn bộ cataloger đã in để phục vụ cho kế hoạch kinh doanh 2015.
Trước đó, đại diện công ty cho biết đã in xong hơn 20.000 bao bì, nhãn hàng mứt tết, chưa kể số lượng khá lớn hộp bánh trung thu còn tồn để dành Rằm tháng 8 năm nay. Nhưng chị Thủy cho hay, cơ sở sản xuất chưa có ý định thay đổi toàn bộ bao bì, nhãn hàng.“Công ty in bao bì một lần cho cả năm chi phí lên cả trăm triệu đồng nên sẽ sử dụng hết bao bì cũ để tiết kiệm chi phí”, chị nói. Lý do theo chị, người tiêu dùng có nhiều kênh để liên lạc với doanh nghiệp, nên sẽ biết cách để thay đổi số gọi cho phù hợp.