Du lịch Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ không chỉ nhờ sức mạnh của làn sóng Kpop vượt khỏi phạm vi đất nước, mà đến từ chính sức hút từ nền văn hóa truyền thống và phong tục của người Hàn Quốc. Đặc biệt, sự phong phú của các lễ hội ở Hàn Quốc trong cả năm trải dài khắp mọi miền đất nước là điểm mạnh giúp Hàn Quốc thu hút lượng khách du lịch lớn mỗi năm. Ở bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu cho bạn top 12 lễ hội nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Tết Nguyên Đán

Cũng như Việt Nam, Tết Nguyên Đán (Tết Âm lịch) là một trong các ngày lễ của Hàn Quốc lớn nhất trong năm (bên cạnh Tết trung thu Hàn Quốc – Chuseok). Không khí hân hoan chuẩn bị Tết kéo dài từ những ngày cuối năm khi mọi thành viên trong gia đình tụ họp, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị nhiều món ăn ngon đón một năm mới an lành. 

Năm mới ở Hàn Quốc cũng chính thức bắt đầu tính từ 1/1 âm lịch. Phong tục và lễ hội ở Hàn Quốc ít nhiều có sự tương đồng do cùng ảnh hưởng nền văn hóa phương Đông như Việt Nam, có thể kể đến như hoạt động tắm bằng nước nóng để tẩy trần vào buổi tối cuối cùng trước đêm giao thừa.

le-hoi-o-han-quoc

Canh bánh gạo Ttok-kuk

Tiếp đó, vào khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới, các gia đình Hàn Quốc thường đốt những thanh tre ở trong nhà với quan niệm để xua đuổi tà ma. Ẩm thực cũng là một điều không thể bỏ qua với mâm cỗ cúng đêm giao thừa thường có tới hơn 20 món, trong đó không thể thiếu món Ttok-kuk (canh bánh gạo) – được nấu từ nhiều lát bánh gạo với niềm tin sẽ mang lại nhiều may mắn trong năm mới.

Ngoài ra, vào những ngày Tết, người dân Hàn Quốc đều treo trước cửa nhà mình một cái xẻng bằng rơm (Bok jo ri) với ý nghĩa là hốt thóc gạo rơi vãi ngoài cửa, nhận được phúc lộc quanh năm. 

Tết Nguyên Đán không thể thiếu nghi lễ cúng tổ tiên hay thăm hỏi họ hàng. Đến sáng mùng 1 Tết, mọi người trong gia đình sẽ mặc quần áo cổ truyền, uống gui balli sool, sau đó tiến hành nghi lễ cúng Tổ tiên (gọi là Chesa) do trưởng nam trong gia đình đứng ra làm lễ. Sau lễ Chesa là lễ Seba, con cháu bái lạy ông bà, cha mẹ với ý nghĩa chúc mừng năm mới và chúc may mắn. Ông bà, cha mẹ sẽ thưởng tiền, vàng, ngọc hay một món quà quý.

Xẻng Bok jo ri, hay còn gọi là xẻng lộc của Hàn Quốc

Xẻng Bok jo ri, hay còn gọi là xẻng lộc của Hàn Quốc

Khi thực hiện nghi lễ kết thúc, cả gia đình sẽ quây quần bên bữa cơm năm mới đầm ấm. Sau đó, mọi người sẽ đi chúc tết người thân, hàng xóm, đi thăm mộ tổ tiên hoặc tới những ngôi đền, chùa để cầu nguyện. Có thể thấy, lễ hội ở Hàn Quốc vào những ngày Tết Âm lịch có rất nhiều nét tương đồng với Việt Nam.

Lễ hội Chuseok – Tết Trung thu Hàn Quốc

Chuseok là gì? Lễ hội Chuseok ở Hàn Quốc là ngày tết lớn thứ nhì trong năm tại Hàn chỉ sau Tết Nguyên Đán – Tết âm lịch, là lễ hội truyền thống quan trọng của Hàn Quốc. Chuseok (추석), là tên gọi ngày Tết trung thu Hàn Quốc, với âm Hán Việt là Thu tịch, tức đêm thu – đêm trăng rằm đẹp nhất vào tháng 8 âm lịch. Chuseok còn có tên là Hangawi (한가위), “Han” có nghĩa là lớn và “gawi” là ngày rằm tháng 8.

Bánh trung thu Hàn Quốc

Bánh trung thu Hàn Quốc

Nguồn gốc Tết trung thu bắt nguồn từ lễ hội mừng vụ mùa bội thu và tín ngưỡng thờ cúng tạ ơn tổ tiên. Ở nhiều nước nông nghiệp thuộc khối văn hóa Á Đông như Hàn Quốc, tháng 8 Âm lịch là lúc kết thúc vụ mùa trong năm, thời điểm các gia đình đều ấm no, sung túc sau thu hoạch. Những thành quả gặt hái từ vụ mùa mới sẽ được dâng cúng cho thần thánh trong làng và tổ tiên để tỏ lòng biết ơn tổ tiên đã phù hộ cho một mùa màng bội thu, đồng thời cũng cầu mong những điều may mắn trong nông vụ sắp tới. Đó chính là ý nghĩa ngày Tết trung thu của Hàn Quốc.

Tết trung thu Hàn Quốc – một trong các ngày lễ ở Hàn Quốc thể hiện rõ nhất nét đặc trưng trong đời sống tinh thần của người dân ở xứ sở Kim Chi. Tương tự Tết Nguyên Đán, nghi lễ thờ cúng tổ tiên thường diễn ra trong ngày đầu tiên của lễ trung thu Hàn Quốc. Tiếp đó, các thành viên trong gia đình sẽ tiến hành thăm mộ của tổ tiên, dọn dẹp và cắt tỉa cỏ dại khu vực xung quanh mộ. Tập tục này gần giống với phong tục tảo mộ vào tiết Thanh minh của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán.

Điệu múa Ganggangsullae

Điệu múa Ganggangsullae

Ngoài ra, đến với lễ hội ở Hàn Quốc dịp Tết Chuseok, các bạn có thể tham gia chơi các trò chơi dân gian như Ganggangsullae (Điệu nhảy vòng tròn của Hàn Quốc), Ssireum (씨름) – Đấu vật và Juldarigi (줄다리기) – Kéo co… Đồng thời, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức rất nhiều món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp lễ Chuseok như Bánh Songpyeon, bánh gạo Hangwa, bánh kếp Jeon, món canh khoai sọ Toranguk…

Nếu muốn tìm hiểu cụ thể hơn về Tết Trung Thu Chuseok ở Hàn Quốc, các bạn có thể tham khảo thêm: 

Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul

Lễ hội pháo quốc tế Seoul là một sự kiện bắn pháo hoa được tổ chức hàng năm vào ngày 5/10 thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội pháo quốc tế Seoul

Lễ hội pháo quốc tế Seoul

Tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul khi đến Hàn Quốc sẽ là một lựa chọn hoàn toán đúng đắn giúp bạn lưu lại những kỷ niệm không thể nào quên với những màn pháo hoa tuyệt đẹp kết hợp với các màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Seoul cùng sự tham gia của các đội bắn pháo hoa chuyên nghiệp trong nước và ngoài nước như Pháp, Canada và Nhật Bản. Không những thế, du khách có thể tham gia các buổi biểu diễn và chương trình khác nhau trước khi bắt đầu màn bắn pháo hoa v còn có thể chiêm ngưỡng.

Lễ hội truyền thống đặc sắc Hwaseong Suwon

Hwaseong Suwon là lễ hội văn hóa Hàn Quốc đặc trưng được tổ chức tại thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi vào tháng 10 hàng năm nhân dịp ngày Công dân Suwon. Pháo đài Hwangseong, trung tâm lễ hội – nơi du khách tập trung về tham quan nhiều nhất đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Lễ rước hoàng gia Đại đế Jeongjo

Lễ rước hoàng gia Đại đế Jeongjo

Hàng loạt sự kiện và hoạt động đáng chú ý được tổ chức trong lễ hội như tái hiện lễ rước hoàng gia Đại đế Jeongjo (vị vua thứ 22 của triều đại Joseon), nghi lễ đội vệ quân Jangyongyeong, diễu hành của công dân cùng với nhiều tiết mục biểu diễn truyền thống khác. Bên cạnh cơ hội chiêm ngưỡng thêm nhiều nghi lễ truyền thống của Hàn Quốc, bạn còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng với hương vị hấp dẫn tại lễ hội ở Hàn Quốc này.

Lễ Phật Đản

Lễ hội Phật Đản nằm trong chuỗi các lễ hội truyền thống ở Hàn Quốc, được tổ chức hàng năm vào ngày 8/4 (âm lịch) để tỏ lòng tôn kính với sự ra đời của Đức Phật. Một trong những điểm đặc sắc của lễ hội này chính là việc treo những chiếc đèn lồng hình hoa sen khắp Seoul trong một vài tuần chuẩn bị trước khi diễn ra lễ hội chính thức. Vì vậy mà lễ hội Phật Đản còn thường được biết đến với tên gọi lễ hội đèn lồng hoa sen.

Lễ Phật Đản, hay còn gọi là lễ hội đèn lồng hoa sen

Lễ Phật Đản, hay còn gọi là lễ hội đèn lồng hoa sen

Lễ hội chính thức bắt đầu với sự kiện Jangeumdang – chiếc đèn lồng lớn nhất biểu tượng cho Phật giáo và sự ra đời của Đức Phật sẽ được thắp sáng tại trung tâm thương mại Seoul. Hoạt động tưởng niệm này tiếp tục diễn ra với một loạt chương trình và hoạt động của các tín đồ Phật giáo trước khi kết thúc bằng màn rước đèn lồng ấn tượng tại trung tâm thành phố Seoul.

Nếu du lịch Seoul trùng vào dịp lễ hội, du khách sẽ lạc vào thế giới của những chiếc đèn lồng, lung linh và đầy màu sắc. 

Lễ hội đèn lồng Hàn Quốc

Nếu lễ hội Phật Đản nổi tiếng với những chiếc đèn lồng hình hoa sen, thì ở Seoul còn có một lễ hội đèn lồng lớn khác được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2009. Với mục đích giữ gìn văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy du lịch xứ Hàn, lễ hội đèn lồng ở Seoul thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước mỗi năm.

Đặc biệt, lễ hội thu hút bởi chính sự sáng tạo trong chủ đề lễ hội khác nhau qua từng năm. Một số chủ đề đáng chú ý những năm trước như những chiếc đèn lồng của Thế vận hội Olympic PyeongChang hay hình ảnh 1000 năm của những giấc mơ từ vương quốc Baekje, những di sản thế giới của thủ đô Seoul hoa lệ hay theo dòng giấc mơ Seoul,…

Lễ hội ở Hàn Quốc nổi bật với những chiếc đèn lồng tinh xảo

Lễ hội ở Hàn Quốc nổi bật với những chiếc đèn lồng tinh xảo

Địa điểm diễn ra lễ hội đèn lồng ở Seoul được chọn tại suối Cheonggyecheon, bắt đầu từ Cheonggye Plaza đến cầu Supyogyo. Một địa điểm thơ mộng vô cùng phù hợp khi vào đêm những chiếc đèn lồng được thắp sáng lung lung màu sắc. Trong khuôn khổ lễ hội, bạn có thể tham gia làm đèn lồng truyền thống xứ Hàn, viết những lời ước của mình treo lên cây hy vọng. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội được hòa mình vào các không gian nghệ thuật xứ Hàn có một không hai này nhé. 

Lễ hội hoa anh đào Jeju

Lễ hội hoa anh đào Jeju là một trong những lễ hội hoa anh đào ở Hàn Quốc nổi tiếng và thu hút nhiều du khách đến thăm nhất. Những hàng cây anh đào bung nở, khoe sắc rực rỡ cả một khoảng trời. Đây là cơ hội cho du khách lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp hay thả hồn trong cảnh đẹp chốn trần gian, thư giãn và thưởng thức những món ngon trong ngày hội.

Khung cảnh thơ mộng trong lễ hội hoa anh đào Jeju

Khung cảnh thơ mộng trong lễ hội hoa anh đào Jeju

Lễ hội hoa anh đào Jeju thường diễn ra vào tháng 4 khi các cây anh đào nở rộ. Tuy nhiên, khoảng thời gian diễn ra lễ hội hoa anh đào lại thường phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, bởi hoa anh đào có đặc điểm nở rộ ngắn, khoảng 10 là những cánh hoa bắt đầu lác đác rơi. Do đó, du khách cần chú ý thời gian diễn ra chính hội để có thể bắt trọn khoảnh khắc những ngày anh đào rực rỡ nhất trên hòn đảo xinh đẹp này.

Lễ hội hoa cải ở Hàn Quốc

Nhắc đến lễ hội hoa ở Hàn Quốc thường du khách sẽ nhớ ngay đến lễ hội hoa anh đào, tuy nhiên vẻ đẹp thơ mộng của những cánh đồng hoa cải vàng cũng là điều bạn không nên bỏ lỡ khi đến thăm Hàn Quốc.

Khác với đặc điểm nhanh nở nhanh tàn của hoa anh đào, mùa hoa cải ở Hàn Quốc kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 5. Trong  đó, hầu hết các lễ hội hoa cải ở Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào tháng 4 – khi hoa cải nở rộ khắp cả nước.

Lễ hội hoa cải ở Hàn Quốc

Lễ hội hoa cải ở Hàn Quốc

Lễ hội hoa cải ở Hàn Quốc là một trong những điểm nhấn chính của lễ hội ở Hàn Quốc vào mùa xuân Seoul. Tại đây, bạn sẽ được thưởng thức sắc vàng tươi tắn của hoa bên cạnh dòng sông Hàn xinh đẹp, và nhiều địa điểm ngắm hoa nổi tiếng khác của Hàn Quốc mà bạn nên ghé thăm như công viên sinh thái Daejeo (Busan), đài quan sát Cheomseongdae (Gyeongju), công viên Haesindang (Samcheok Maengbang)… Đặc biệt là ở Samcheok Maengbang có cả hoa cải và hoa anh đào cùng nở trong một thời điểm.

Lễ hội câu cá hồi trên băng Sancheoneo Hwacheon

Lễ hội câu cá hồi trên băng Sancheoneo Hwacheon là lễ hội văn hóa Hàn Quốc nằm trong các hoạt động truyền thống diễn ra từ ngày 4 đến 26/1 hàng năm tại huyện Hwacheon, tỉnh Gangwon. Lễ hội là dịp du khách có thể thử câu cá, bắt cá bằng tay, chơi trượt tuyết, bóng băng, đắp tượng tuyết,…

Lễ hội câu cá hồi trên băng Sancheoneo Hwacheon

Lễ hội câu cá hồi trên băng Sancheoneo Hwacheon

Dù bạn không có kinh nghiệm thì cũng đừng lo lắng bởi nơi đây luôn có những “huấn luyện viên” nhiệt tình, dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt, còn gì thú vị hơn khi du khách có thể sử dụng chính “thành quả lao động” của mình chế biến thành các món ăn ưa thích như món gỏi hoặc món nướng. Bên cạnh hoạt động câu cá, du khách còn được tham gia các hoạt động và chương trình vui chơi giải trí như: Trượt tuyết, bóng băng, làm người tuyết, trưng bày những bức tượng tuyết,…

Lễ hội Bùn Boryeong

Lễ hội Bùn Boryeong là một trong những lễ hội ở Hàn Quốc thu hút nhiều khách du lịch quốc tế nhất. Lễ hội được tổ chức từ ngày 18 đến 27/7 tại bãi biển Daecheon, tỉnh Chungcheongnam. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được thoải mái tham gia các hoạt động vô cùng thú vị như đấu vật nhau trong bùn, trượt bùn và thậm chí bơi trong bồn tắm bùn lớn.

Lễ hội Bùn Boryeong

Lễ hội Bùn Boryeong

Những du khách cảm thấy mình tràn đầy năng lượng có thể thử khóa huấn luyện trên biển với bùn, trong khi đó với những ai đang tìm kiếm thứ gì đó thư giãn hơn có thể lựa chọn nghỉ ngơi ở khu vực mát xa với bùn. Ngoài ra, vào buổi tối, bữa tiệc trên biển sẽ được tiếp tục với âm nhạc và pháo hoa.

Lễ hội Cát Haeundae

Lễ hội Cát Haeundae diễn ra từ ngày 6 đến 9/6 tại bãi biển Haeundae xinh đẹp của thành phố Busan. Điểm thu hút nhất tại lễ hội này chính là bồn tắm cát nóng, một trong những hoạt động rất có lợi cho sức khỏe cũng như là sắc đẹp. Trải nghiệm được tắm trong cát nóng là cơ hội giúp bạn nâng cao sức khỏe và làm đẹp da. Ngoài ra các hoạt động khác cũng diễn ra rất sôi nổi và thu hút sự tham gia đông đảo của du khách như bóng chuyền bãi biển, chạy marathon, tham quan khu trưng bày cát,…

Lễ hội Cát Haeundae

Lễ hội Cát Haeundae

Cùng với lễ hội Cát Haeundae, du khách có thể kết hợp tham quan các điểm du lịch nổi tiếng gần đó như chợ Jagalchi, Gwangalli, và Taejongdae và ghé thăm các nhà hàng dọc bờ biển để nếm thử món sushi nổi tiếng của Busan. Tiếp diễn các hoạt động trong lễ hội, buổi tối sôi động với những màn pháo hoa rực rỡ ngay trên bãi biển…

Lễ hội Lửa Jeju

Lễ hội Lửa Jeju, hay còn gọi là lễ hội đốt lửa Jeongwol Daeboreum, được tổ chức từ ngày 7-9 tháng 3 hằng năm (vào mùa đông ở Hàn Quốc). Năm 2016, lễ hội Lửa Jeju đổi tên thành lễ hội lửa đồng Jeju. Cho đến nay, đây vẫn là một lễ hội ở Hàn Quốc nổi tiếng, thu hút đông đảo khách du lịch đến với hòn đảo Jeju xinh đẹp.