Chia sẻ " CÂN NẶNG THỰC TẾ VÀ CÂN NẶNG THỂ TÍCH " khi gửi hàng đi nước ngoài
Chia sẻ ngày mới !!
5. CÂN NẶNG THỰC TẾ VÀ CÂN NẶNG THỂ TÍCH
Nhiều khi các anh/chị gửi hàng, hàng chúng ta chỉ có 5kg nhưng ko hiểu tại sao các công ty chuyển phát nhanh lại bảo là 8kg và thu của chúng ta tiền cước của 8kg đó. Như vậy bỗng nhiên ta phải trả thêm tiền cước của 3kg phát sinh. Bài viết của Ad hôm nay sẽ giải thích rõ hơn cho các anh/chị hiểu về vấn đề này.
Hãng hàng không họ quy định khi vận chuyển hàng hóa có 2 cách tính: cân nặng thực tế và cân nặng thể tích. Lô hàng sẽ được đo cả 2 chỉ số này, sau đó so sánh chỉ số nào lớn hơn thì sẽ lấy chỉ số đó làm cân nặng tính cước cho lô hàng.
Cân nặng thực tế: đây là chỉ số mà chúng ta hay sử dụng, hàng được cho lên cân và xem số kg hiển thị là chúng ta có thể biết được chỉ số này.
Cân nặng thể tích: ( chỉ số này đến khi Mẹ sóc làm chuyển phát nhanh Mẹ sóc mới biết là có nó các anh/chị ạ ^^). Ta đo kích thước 3 chiều của lô hàng, đơn vị tính bằng cm. Sau đó tính theo công thức sau: (dài x rộng x cao)/5000=??? Tính ra cho ta một chỉ số, chỉ số này chính là cân nặng thể tích.
.
So sánh 2 chỉ số này ta lấy số lơn hơn và được cân nặng tính cước của lô hàng.
VD: Em có 1 thùng hàng quần áo muốn gửi đi, cân nặng 4kg, kích thước 40x30x25cm. Như vậy cân nặng thể tích là 6>4( cân nặng thực tế). Vì vậy sẽ lấy 6 là số kg để tính cước cho lô hàng này
Kinh nghiệm rút ra cho các anh/chị cần gửi hàng đó là chọn thùng cacton mới , cứng để đóng hàng ( giúp cho thùng hàng ko bị phình ra khi đóng, vì phình ra thì hãng họ sẽ đo từ chỗ phình ra to nhất của thùng hàng), hơn nữa khi đóng hàng thì ép cho thùng càng chặt càng tốt, sao cho kích thước thùng là bé nhất có thể.
Các mặt hàng thường dễ bị lên thể tích như: quần áo (nhất là áo len ạ), vải nói chung, đệm, giày dép………
Cần thêm thông tin gì các anh chị có thể liên hệ Ad nhé. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành