Chào các mẹ, em là newmem mới gia nhập 4rum, đọc qua box các mẹ ở nước ngoài, cũng như ở Mỹ, em thấy ĐIỆN THOẠI là một trong những vấn đề trong cuộc sống mà các mẹ quan tâm nhiều nhất. Có thể là do nhớ nhà, công việc mà hầu như các mẹ phải tiếp xúc với điện thoại hàng ngày, các mẹ sắp qua Mỹ không biết điện thoại ở Mỹ ra sao, có khác với VN hay không, hay các mẹ ở Mỹ muốn đem cell-phone về VN nhưng không biết có sử dụng được ở mạng VN ko, v.v... Thế nên em mạo muội xin Mod mở topic này để các mẹ vào trao đổi về điện thoại nhé, các mẹ có kinh nghiệm hay thắc mắc nào thì cùng post lên chia sẻ kinh nghiệm nhé...:)
Em xin trao đổi 1 chút cho các mẹ ở VN biết số điện thoại ở Mỹ nhé, có thể các mẹ ở Mỹ đã biết rồi. Vì em đã gặp trường hợp một mẹ loay hoay mãi mà không thể gọi qua Mỹ được vì thiếu con số 1 ở đầu, do người thân quen với cách cho số ở Mỹ. :Laughing:
Không giống như ở VN, ở Mỹ điện thoại bàn và điện thoai di động có cùng mã, ví dụ vùng San jose là 408 thì mã này dùng chung cho di dộng và bàn còn ở VN, các mã của mạng di động được phân biệt biệt riêng bởi đầu số 09 như là 090, 091, 092, 093.... và do hết đầu số nên bữa nay thêm các đầu số mới nữa là 01, ví dụ như 0122, 0123, 0168, 0169...
Một số điện thoại ở Mỹ sẽ có dạng như sau (xxx)-zzz-zzzz. Trong đó xxx là mã vùng, zzz-zzzz là số điện thoại. Mã quốc gia của Mỹ là 1, nên các Mẹ từ VN gọi qua cần thêm số 1 ở phía trước sao cho đủ 11 chữ số là được.
Ở Mỹ, số điện thoại di động có thể chọn mã vùng của bất cứ vùng nào, ví dụ bạn ở Cali nhưng có thể chọn mã của vùng New York vẫn được.
Cách đánh số ở Mỹ, Canada là rất hay, đảm bảo sử dụng tốt tài nguyên kho số nên không bị tình trạng cháy kho số như ở VN :Laughing: .
Phu` phu` mệt quá, đi ngủ thôi... các mẹ nào có ý hay gì thì chia sẻ tiếp nhé...:Applause: